(ĐN) - Gần đây, khi chọn địa điểm để đầu tư mới hoặc mở rộng đầu tư, các tập đoàn trong nước và nước ngoài (FDI) không chỉ đòi hỏi giao thông kết nối thuận lợi, có sẵn quỹ đất sạch, ưu đãi về thuế, giải quyết nhanh thủ tục mà còn chú trọng đến nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng số. Vì thế, thành phố Đồng Nai muốn thu hút dòng vốn chất lượng cao cho khoa học - công nghệ, hướng đến hình thành trung tâm công nghệ cao (CNC) thì cần đáp ứng được những tiêu chí nhà đầu tư yêu cầu.
Sau nhiều năm phát triển công nghiệp và thu hút vốn đầu tư FDI, thành phố đang đứng trước yêu cầu phải tạo ra một động lực tăng trưởng mới. Trong đó, ứng dụng khoa học- công nghệ hiện đại, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được xem là một trong những yêu cầu cốt lõi để thành phố phát triển nhanh, bền vững. Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được xem là một trong những định hướng quan trọng để mở ra giai đoạn phát triển tiếp theo. Đồng Nai đã kịp thời triển khai chính sách mới, khơi thông những điểm nghẽn để đón làn sóng đầu tư FDI vào lĩnh vực CNC. Điều này được thể hiện qua kết quả là mỗi năm thành phố thu hút được hàng trăm triệu USD của doanh nghiệp FDI đầu tư vào lĩnh vực CNC. Tuy nhiên, để thành phố đi nhanh trên con đường trở thành trung tâm CNC đòi hỏi có cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư đủ sức hút các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực CNC.
Thực tế những năm qua, Đồng Nai tạo dựng vị thế bằng phát triển công nghiệp. Đến nay, có hơn 2,3 ngàn dự án FDI đầu tư vào thành phố với tổng vốn trên 45 tỷ USD và hàng trăm ngàn tỷ đồng của doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước. Chính những lợi thế này tạo ra nền tảng để địa phương chuyển qua giai đoạn phát triển mới. Khi các doanh nghiệp chuyển sang đầu tư các nhà máy thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nhu cầu nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ sẽ ngày càng lớn. Nếu xây dựng được môi trường tốt, Đồng Nai sẽ trở thành nơi tạo ra công nghệ. Bởi trung tâm CNC phải được tạo nên từ giá trị cốt lõi nằm ở hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Đồng Nai có lợi thế mà không phải địa phương nào cũng có. Đó là quy mô công nghiệp lớn, hơn 70% sản phẩm công nghiệp dành cho xuất khẩu nên nhu cầu đổi mới công nghệ, chuyển đổi số rất nhiều để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Đây là đầu ra quan trọng cho những kết quả nghiên cứu khoa học của các trung tâm R&D, viện nghiên cứu. Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sẽ là lực lượng đầu tiên tiếp nhận và thương mại hóa những công nghệ mới.
Nghị quyết số 57 đã mở ra một hướng đi mới và Đồng Nai cũng đã xác định rõ mục tiêu và lộ trình. Điều còn lại là tốc độ triển khai và khả năng biến chủ trương thành những dự án cụ thể, những cơ chế đủ sức thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Thành phố đã phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm với kỳ vọng đạt mức tăng trưởng 2 con số/năm. Có thể nói, lợi thế của Đồng Nai hôm nay được tạo dựng từ công nghiệp, nhưng trong tương lai sẽ được quyết định bởi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nếu nắm bắt đúng thời cơ, Đồng Nai không chỉ là điểm đến của các nhà đầu tư CNC, mà còn là nơi khởi nguồn của những công nghệ mới, sản phẩm mới có giá trị cao.
Khánh Minh






![[Video] Giờ vàng thứ 7 - Hành chính không khoảng cách](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/z8022704644265_37d4c5d5f8dac69bdc8f06d61da7b974_20260709081735.jpg?width=300&height=-&type=resize)


Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin