Nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt để thành phố Ðồng Nai tăng cường thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp trọng điểm, đạt mức tăng trưởng 2 con số và hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng năng động của quốc gia.
![]() |
| Trường đại học Lạc Hồng vô địch Robocon Việt Nam 2026 và giành quyền đại diện Việt Nam tham dự Robocon tại Hồng Kông (Trung Quốc). |
Tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) mới đây, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh: “GDĐT phải tiếp tục là quốc sách, là nền tảng để Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững. Công tác đào tạo nhân lực cần được đẩy nhanh tiến độ, đo đếm bằng những sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cụ thể. Đồng Nai phải thi đua, phấn đấu có những cơ sở đào tạo hàng đầu cả nước và vươn tầm quốc tế ở các ngành mà thành phố đang có nhu cầu nhân lực cao”.
Động lực cho chu kỳ phát triển mới
Từ ngày 30-4-2026, Đồng Nai chính thức trở thành thành phố, bước vào chu kỳ phát triển mới mang tầm chiến lược. Địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tới, thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Đây là cơ sở để Đồng Nai hiện thực hóa cam kết với Bộ Chính trị, trở thành thành phố động lực mới của quốc gia.
Bên cạnh đó, sau khi mở rộng địa giới hành chính, Đồng Nai có không gian và dư địa phát triển rất lớn. Khối lượng công việc gia tăng đòi hỏi lực lượng lao động chất lượng để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế. Nguồn nhân lực là nền tảng cốt lõi định hình cho sự phát triển. Việc đầu tư giáo dục gắn với đào tạo nhân lực chất lượng cao còn là giải pháp thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế - xã hội giữa khu vực phía Nam và phía Bắc của thành phố.
PGS.TS LÂM THÀNH HIỂN, Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng:
Hưởng ứng đợt thi đua 500 ngày đêm của thành phố Đồng Nai để tạo đột phá đào tạo nhân lực
Việc Đồng Nai chính thức trở thành thành phố đã góp phần tạo thêm giá trị thương hiệu cho trường, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, sinh viên và phụ huynh. Hưởng ứng đợt thi đua 500 ngày đêm của thành phố Đồng Nai nhằm tạo đột phá đào tạo nhân lực bằng những sản phẩm cụ thể, trường sẽ đẩy nhanh xây dựng khu giảng đường mới, tăng số lượng các ngành được kiểm định trình độ quốc tế, đi sâu vào các ngành công nghệ lõi chiến lược, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ…
Theo phân tích của các chuyên gia, nhà khoa học, chu kỳ phát triển mới của thành phố Đồng Nai đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực cao hơn hẳn giai đoạn trước. Các dự án trọng điểm như: Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng Phước An và các khu công nghiệp thế hệ mới (Bàu Cạn - Tân Hiệp, Xuân Quế - Sông Nhạn, Long Đức 3...) sẽ cần lượng lớn lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, thay vì chủ yếu sử dụng lao động phổ thông, gia công như trước.
GS.TS Yao Ting Sung, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm công lập Đài Loan (Trung Quốc) trong chuyến làm việc tại Đồng Nai mới đây nhận định: “Việt Nam, trong đó có Đồng Nai, đang thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp lớn từ Đài Loan nhằm đón đầu lợi thế hạ tầng, đặc biệt là sân bay, cảng biển và quỹ đất sạch tại các khu công nghiệp thế hệ mới. Nhiều doanh nghiệp công nghệ muốn đầu tư vào Đồng Nai. Vì vậy, thành phố phải chuẩn bị lực lượng lao động có trình độ ở các nhóm ngành kỹ thuật như: công nghệ tự động hóa, vi mạch bán dẫn, chip điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI), nhân lực hàng không...”.
GS.TS Yao Ting Sung cho rằng: Việc đào tạo nhân lực chất lượng cao với số lượng lớn cần quá trình xây dựng chiến lược, kế hoạch và lộ trình rõ ràng; kế tiếp là đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp chương trình và đa dạng hóa đội ngũ giảng viên ở nhiều lĩnh vực. Đầu tư cho nhân lực là khoản đầu tư dài hạn, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, thành phố cần mạnh dạn đầu tư cho công tác này như một yếu tố then chốt, mang tính chiến lược nhằm tạo ra năng lực cạnh tranh khác biệt trong thu hút đầu tư.
Tăng tốc đào tạo nguồn nhân lực
Thành ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT Trương Thị Kim Huệ bày tỏ: Ngành giáo dục rất phấn khởi vì Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố Đồng Nai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định đào tạo nhân lực chất lượng cao là một trong những nội dung đột phá. Để cụ thể hóa chủ trương này, ngành đang tham mưu UBND thành phố đầu tư có trọng điểm cho các trường đại học, cao đẳng. Mặt khác, ngành tiếp tục đề xuất đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội hóa vào lĩnh vực đào tạo ở các ngành mũi nhọn.
![]() |
| Giảng viên Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước) hướng dẫn sinh viên vận hành robot công nghiệp. Ảnh: Công Nghĩa |
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út khẳng định: Phát triển giáo dục tiếp tục là quốc sách hàng đầu nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao ở giai đoạn phát triển mới. Thành phố sẽ xem xét đầu tư, hình thành một số cơ sở đào tạo trọng điểm; xây dựng các khu đô thị đại học, trung tâm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, địa phương sẽ kêu gọi các tập đoàn lớn đầu tư đào tạo nghề ở những lĩnh vực then chốt. Đặc biệt, tới đây các khu công nghiệp công nghệ cao, thế hệ mới sẽ bắt đầu đón nhà đầu tư đến xây dựng nhà máy và vận hành sản xuất.
Về chính sách bồi dưỡng nhân tài, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út thông tin: Thành phố Đồng Nai hiện có 3 trường THPT chuyên. Các trường cần thi đua dạy tốt - học tốt để có ít nhất 1 cơ sở đạt thương hiệu cấp quốc gia. Đồng thời, các trường đại học trên địa bàn cần tăng cường hợp tác với những cơ sở giáo dục hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh và quốc tế để cung ứng nhân lực cho địa phương.
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố Đồng Nai) lần thứ I xác định ưu tiên nguồn lực phát triển Trường đại học Đồng Nai thành trung tâm đào tạo hàng đầu khu vực. HĐND thành phố vừa cụ thể hóa mục tiêu này bằng việc thông qua chính sách hỗ trợ nhằm thu hút nhân sự có trình độ từ tiến sĩ trở lên về Trường đại học Đồng Nai công tác, giảng dạy. Thành phố cũng đã giao đất cho trường xây dựng cơ sở 2 tại phường Bình Phước (khu vực phía Bắc thành phố) để phục vụ đào tạo nhân lực.
Tiến sĩ Phan Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Công nghệ Đồng Nai bày tỏ sự vui mừng khi mới đây, Trung ương đã đồng ý chủ trương xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đồng Nai. Đây là cơ hội quý giá để Đồng Nai nghiên cứu, đề xuất cơ chế phù hợp nhằm nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề đạt chuẩn quốc tế; đầu tư đào tạo các ngành công nghệ lõi.
Thành phố cần có chính sách vượt trội hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng hiện hữu nhằm tạo đột phá về chất lượng, tránh lãng phí quỹ đất. Đồng thời cần cơ chế đặc thù về giao đất để thu hút các trường đại học đẳng cấp quốc tế về Đồng Nai xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng và cung ứng nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển của địa phương.
Công Nghĩa









![[Video] Tuổi trẻ Đồng Nai sẵn sàng xung kích hưởng ứng đợt thi đua 500 ngày đêm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/aaa_20260531202529.jpg?width=300&height=-&type=resize)




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin