Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thắp lên hy vọng cho bệnh nhân suy thận

Hạnh Dung
10:21, 24/10/2026

Ca ghép thận đầu tiên thành công tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mới đây không chỉ đánh dấu bước tiến mới của ngành y tế thành phố mà còn thắp lên hy vọng cho nhiều bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

Theo các chuyên gia, điều quan trọng nhất đối với ghép thận là phải tạo được nguồn tạng hiến bền vững.

Vợ chồng bà H.T.H., ông L.P.T. (ở phường Tân Triều) vừa trải qua ca lấy, ghép thận đầu tiên tại Đồng Nai.
Vợ chồng bà H.T.H., ông L.P.T. (ở phường Tân Triều) vừa trải qua ca lấy, ghép thận đầu tiên tại Đồng Nai.

Một quả thận trao đi, 2 cuộc đời ở lại

Năm 2023, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, bà H.T.H. (ở phường Tân Triều, khi đó 43 tuổi) bàng hoàng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp. Sau 6 tháng kiên cường điều trị, bà tiếp tục nhận tin mình bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Từ đó, cuộc sống của bà gắn liền với những buổi chạy thận nhân tạo đều đặn mỗi tuần.

Hy vọng dần được nhen lên vào ngày 6-3-2026, khi bà tham dự chương trình sinh hoạt “Hỏi đáp cùng chuyên gia - Ý nghĩa của thay thế thận” do Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tổ chức. Từ đây, bà hiểu rõ hơn về các phương pháp điều trị thay thế thận, đặc biệt là ghép thận. Mang theo niềm mong mỏi được sống khỏe, được tiếp tục chăm sóc gia đình, bà H. tâm sự với chồng. Không đắn đo, ông L.P.T. (40 tuổi) quyết định hiến một quả thận để trao cho vợ cơ hội sống tốt hơn.

Để chuẩn bị cho ca ghép, vợ chồng bà H. đã trải qua quá trình sàng lọc, xét nghiệm và hội chẩn liên viện nghiêm ngặt giữa Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Từng điều kiện về sức khỏe của người hiến, người nhận và phương án phẫu thuật đều được xem xét cẩn trọng nhằm bảo đảm an toàn. Ngày 6-10-2026, ca ghép thận được thực hiện thành công.

Bà H. chia sẻ: “Đối với tôi, không còn niềm hạnh phúc nào hơn là được ghép thận. Trước đây, mỗi tuần tôi phải chạy thận 3 lần, mỗi lần từ 3-4 tiếng đồng hồ. Bây giờ, tôi cảm thấy khỏe hơn, ăn được, ngủ được”.

Với ông T., niềm vui lớn nhất là vợ có thêm cơ hội sống khỏe mạnh bên gia đình. Một quả thận được trao đi không chỉ mang ý nghĩa của sự hy sinh mà còn là món quà của tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin vào cuộc sống.

Câu chuyện của vợ chồng bà H. đã tiếp thêm hy vọng cho những bệnh nhân đang chạy thận. Bà H.T.L. (50 tuổi, ở phường Tân Phú) chia sẻ: Nhà ở xa nên vợ chồng tôi phải thuê trọ gần bệnh viện để thuận tiện chạy thận. Việc đi lại vừa tốn kém vừa mệt mỏi. Tôi mong cũng có ngày được ghép thận như bà H., để sức khỏe tốt hơn và cuộc sống bớt vất vả.

Cần có nguồn tạng hiến bền vững

Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Khắc Chuẩn, phụ trách Khoa Tiết niệu (Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh), chuyên gia trực tiếp hỗ trợ ca ghép thận cho biết: Ghép thận không phải là kỹ thuật có thể triển khai trong thời gian ngắn. Để một ca ghép thành công, cần sự phối hợp đồng bộ từ đánh giá người hiến, người nhận, lựa chọn phương án phẫu thuật, lấy và ghép thận đến chăm sóc, theo dõi lâu dài sau phẫu thuật.

Người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối hiện có các phương pháp điều trị thay thế thận gồm: chạy thận nhân tạo, lọc màng bụng và ghép thận. Trong đó, ghép thận có thể giúp chức năng lọc của thận phục hồi gần với bình thường, giảm sự phụ thuộc vào các buổi lọc máu định kỳ và cải thiện chất lượng cuộc sống.

“Việc triển khai ghép thận đánh dấu bước phát triển từ điều trị các bệnh lý đơn lẻ của từng chuyên khoa sang khả năng tổ chức những kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều lĩnh vực. Đây là minh chứng cho định hướng phát triển bệnh viện theo hướng hiện đại, chuyên sâu, từng bước nâng cao chất lượng điều trị, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân” - bác sĩ chuyên khoa II ĐẶng HÀ HỮU PHƯỚC, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Đặc biệt, với người bệnh còn trẻ, đang trong độ tuổi lao động, ghép thận có thể mở ra cơ hội trở lại sinh hoạt, học tập, làm việc và chăm sóc gia đình thuận lợi hơn. Tuy nhiên, đây không phải là phương pháp chữa khỏi hoàn toàn bệnh suy thận. Sau ghép, người bệnh phải sử dụng thuốc chống thải ghép theo chỉ định, tái khám định kỳ và theo dõi chức năng thận suốt đời. Nguy cơ nhiễm trùng, thải ghép cùng các biến chứng khác vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, tuân thủ điều trị và không tự ý ngừng thuốc là yêu cầu đặc biệt quan trọng.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, nguồn tạng hiến cũng là yếu tố quyết định khả năng phát triển hoạt động ghép thận. Theo bác sĩ Hoàng Khắc Chuẩn, tại Việt Nam, nguồn thận từ người hiến sống vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trong khi nguồn tạng từ người hiến chết não chưa đáp ứng được nhu cầu.

Với người hiến sống, việc đánh giá sức khỏe phải được thực hiện toàn diện, bảo đảm người hiến đủ điều kiện và việc hiến thận không gây nguy cơ đối với sức khỏe lâu dài. Quyết định hiến phải hoàn toàn tự nguyện, được tư vấn đầy đủ và tuân thủ quy định pháp luật; tuyệt đối không mua bán tạng.

Đối với người hiến chết não, việc phát hiện, đánh giá và tổ chức hiến tạng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở y tế, gia đình người hiến và hệ thống điều phối ghép tạng. Mỗi nghĩa cử hiến tạng vì mục đích nhân đạo đều có thể trao cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ đợi.

Bác sĩ Hoàng Khắc Chuẩn kỳ vọng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp tục đào tạo nhân lực chuyên sâu, đầu tư trang thiết bị, hoàn thiện quy trình và duy trì hợp tác với Bệnh viện Chợ Rẫy. Đồng thời cần đẩy mạnh truyền thông về hiến tạng và xây dựng hệ thống theo dõi người bệnh sau ghép chặt chẽ.

“Ca ghép thận đầu tiên thành công không chỉ mở ra hướng điều trị mới cho người bệnh tại Đồng Nai mà còn tiếp thêm động lực cho những người đang kiên trì chạy thận mỗi ngày. Để hy vọng ấy trở thành cơ hội thực tế cho nhiều bệnh nhân hơn, cần sự phát triển bền vững của kỹ thuật chuyên sâu, nguồn tạng hiến nhân đạo và hệ thống chăm sóc liên tục trước, trong và sau ghép” - bác sĩ Hoàng Khắc Chuẩn nhấn mạnh.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều