Việc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Hệ thống IVF Mỹ Đức (Bệnh viện Mỹ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) ký kết hợp tác chuyển giao kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đang mở ra cơ hội lớn cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn tại địa phương.
![]() |
| Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Mạnh Tường. |
Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai đã có cuộc trao đổi với Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Mạnh Tường (cố vấn chuyên môn cấp cao của Hệ thống IVF Mỹ Đức, Tổng Thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh Thành phố Hồ Chí Minh) xung quanh dự án hợp tác quan trọng này.
Đồng Nai đủ điều kiện để triển khai
Thưa bác sĩ, Bệnh viện Mỹ Đức hiện được xem là một trong những “cánh chim đầu đàn” về hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam. Ông có thể cho biết bệnh viện đã và đang thực hiện chuyển giao kỹ thuật IVF tại Việt Nam như thế nào?
- Bệnh viện Mỹ Đức thành lập từ năm 2012 bởi Giáo sư, bác sĩ, Anh hùng lao động, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (Thành phố Hồ Chí Minh), chuyên gia đầu ngành về sản phụ khoa và là người đặt nền móng khai sinh ra kỹ thuật IVF tại Việt Nam. Gần 15 năm phát triển, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển chuyên sâu về sản phụ khoa, bệnh viện đặc biệt chú trọng phát triển hệ thống các trung tâm IVF trên cả nước.
- Hiện nay, các chương trình đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ IVF của Bệnh viện Mỹ Đức đã được triển khai từ Bắc vào Nam. Trong đó có các trung tâm y tế trọng điểm như: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ở miền Bắc, Bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng ở miền Trung, Bệnh viện Sản Nhi Cần Thơ ở miền Nam và dự án quy mô lớn phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Bác sĩ có thể chia sẻ về việc Bệnh viện Mỹ Đức quyết định hợp tác và chuyển giao kỹ thuật IVF cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai?
- Vô sinh, hiếm muộn là vấn đề sức khỏe khá đặc biệt. Tỷ lệ này có xu hướng gia tăng song song với tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa. Đồng Nai là trung tâm phát triển công nghiệp lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh. Áp lực công việc, tình trạng căng thẳng, thời gian làm việc kéo dài, ô nhiễm môi trường… làm ảnh hưởng khá nhiều đến đời sống sinh hoạt vợ chồng, là những nguyên nhân tác động tiêu cực đến sức khỏe sinh sản. Theo thống kê của chúng tôi, mỗi năm có khoảng 2-3 ngàn trường hợp vô sinh, hiếm muộn ở Đồng Nai lên Thành phố Hồ Chí Minh để làm IVF. Qua đó cho thấy nhu cầu làm IVF của người dân ở Đồng Nai khá lớn. Việc phải di chuyển xa khiến người dân tốn nhiều thời gian, công sức, chi phí.
Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là trung tâm y tế lớn của thành phố. Khoa Sản của bệnh viện cũng là một đơn vị mạnh, sở hữu đội ngũ bác sĩ có năng lực chuyên môn cao. Việc ngành y tế địa phương và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chủ động đầu tư, phát triển mảng nội tiết sinh sản là hướng đi tất yếu và rất kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân. Do đó, Bệnh viện Mỹ Đức quyết định hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong lĩnh vực này.
![]() |
| Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chăm sóc trẻ sơ sinh. |
Lộ trình cụ thể
Chương trình chuyển giao kỹ thuật cụ thể giữa 2 đơn vị sẽ diễn ra như thế nào, thưa bác sĩ?
- IVF là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa công đoạn y tế và sinh học, cũng như nguồn lực đầu tư lớn. Do đó, quy trình hợp tác được triển khai theo lộ trình từng bước vững chắc.
Ở giai đoạn đầu, chúng tôi tập trung chuyển giao kiến thức, quy trình thăm khám, chẩn đoán và điều trị bước đầu cho các trường hợp vô sinh, hiếm muộn có nguyên nhân đơn giản. Bệnh nhân tại Đồng Nai có thể thực hiện thăm khám, theo dõi và điều trị các phương pháp cơ bản ngay tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Họ chỉ cần di chuyển lên Thành phố Hồ Chí Minh vào những thời điểm cần can thiệp kỹ thuật chuyên sâu. Điều này giúp giảm thiểu đáng kể chi phí, thời gian và áp lực đi lại cho người bệnh.
Mục tiêu dài hạn của dự án hợp tác này là gì, thưa bác sĩ?
- Chúng tôi phối hợp với Ban Giám đốc và lãnh đạo Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để xây dựng chiến lược phát triển dài hạn. Trước mắt, hai bên bắt đầu thành lập phòng khám và trung tâm điều trị nội tiết sinh sản - vô sinh ngay tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Theo thống kê của Bộ Y tế, Đồng Nai hiện nằm trong nhóm 13 tỉnh, thành có mức sinh thấp. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tình trạng vô sinh, hiếm muộn có chiều hướng gia tăng.
Khi giai đoạn đầu đạt được kết quả tích cực, mục tiêu tiến tới là xây dựng một trung tâm IVF hoàn chỉnh, đạt đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Trung tâm này không chỉ phục vụ người dân trên địa bàn mà còn trở thành điểm tựa y tế cho các tỉnh, thành lân cận.
Bác sĩ đánh giá như thế nào về tiềm năng thành công của trung tâm IVF tại Đồng Nai trong tương lai?
- Năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là rất tốt. Tuy nhiên, chuyên khoa hỗ trợ sinh sản muốn phát triển mạnh thì phải thông qua thực hành thực tế và tiếp cận bệnh nhân liên tục. Tiềm lực và nền móng tại Đồng Nai đã có sẵn, điều quan trọng hiện nay là sự tiếp tục đầu tư đúng mức từ ngành y tế và bệnh viện để hiện thực hóa mục tiêu này. Chúng tôi tin tưởng dự án sẽ mang lại hy vọng mới và hạnh phúc trọn vẹn cho nhiều gia đình hiếm muộn.
Trân trọng cảm ơn bác sĩ!
Hạnh Dung


![[Tuyến Megastory] Chuyên gia hiến kế cho Đồng Nai phát triển: Kiến tạo đô thị tương lai từ bản sắc văn hóa Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/img_5124_20260917062221.jpeg?width=400&height=-&type=resize)










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin