Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tìm về nguồn cội, tiếp bước hành trình mới

Nguyễn Tuyết
06:01, 29/08/2026

Không chỉ ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, bày tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước, những chuyến về nguồn còn góp phần bồi đắp lý tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Đoàn cán bộ, đảng viên và chuyên viên cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố chụp ảnh lưu niệm trước cổng Đền thờ liệt sĩ Nhơn Trạch.
Đoàn cán bộ, đảng viên và chuyên viên cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố chụp ảnh lưu niệm trước cổng Đền thờ liệt sĩ Nhơn Trạch.

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2026), Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố phối hợp với Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chuyên viên về nguồn tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn xã Phước An.

Chuyến về nguồn ấn tượng

Ngày cuối tuần, thay vì nghỉ ngơi, cán bộ, đảng viên, chuyên viên cơ quan Hội LHPN thành phố dành thời gian tìm về những địa chỉ đỏ - nơi lưu giữ ký ức lịch sử, những dấu tích chiến đấu và hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Đền thờ liệt sĩ Nhơn Trạch - biểu tượng của lòng biết ơn, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Mở đầu khu đền thờ là cổng tam quan được thiết kế theo kiến trúc truyền thống Việt Nam. Bên trong là nhà văn bia, nơi ghi lại công lao của các bậc tiền nhân, anh hùng liệt sĩ.

Điểm nhấn trong khuôn viên đền thờ là Tượng đài chiến sĩ đặc công rừng Sác, tưởng nhớ hơn 800 chiến sĩ Trung đoàn 10 - Đặc công rừng Sác đã anh dũng hy sinh trong quá trình chiến đấu tại Chiến khu rừng Sác. Đền thờ chính là nơi đặt bàn thờ Bác Hồ, bàn thờ liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng và các bảng đá hoa cương khắc tên hơn 2,3 ngàn liệt sĩ đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Cán bộ, đảng viên và chuyên viên cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tham quan Nhà trưng bày cạnh Địa đạo Nhơn Trạch.
Cán bộ, đảng viên và chuyên viên cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tham quan Nhà trưng bày cạnh Địa đạo Nhơn Trạch.

Rời Đền thờ liệt sĩ Nhơn Trạch, đoàn đến Địa đạo Nhơn Trạch. Tại đây, đoàn được nghe giới thiệu về địa đạo, trực tiếp trải nghiệm hệ thống địa đạo dưới lòng đất và tham quan Nhà trưng bày - nơi lưu giữ hình ảnh, hiện vật của các chiến sĩ, tái hiện hoạt động của lực lượng cách mạng trong những năm kháng chiến.

Đặc biệt, sau hơn 30 phút di chuyển bằng phương tiện trên sông, đoàn đến Bia tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 10 - Đặc công rừng Sác nằm giữa rừng ngập mặn thuộc xã Phước An. Tại đây, cán bộ, đảng viên, chuyên viên Hội LHPN thành phố được nghe thuyết minh về những khó khăn, gian khổ của các chiến sĩ đặc công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại rừng Sác.

Trong quá trình công tác, nhiều lần đến các địa chỉ đỏ trên địa bàn xã Phước An nhưng mỗi chuyến đi đều mang lại cho chị Vũ Thị Hương, Phó Trưởng ban Công tác Phụ nữ thành phố những cảm xúc riêng.

Theo chị Hương, mỗi lần trở lại là một lần chị được nghe thêm những câu chuyện, nhìn thấy những dấu tích và hiểu sâu hơn về sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Chuyến đi lần này để lại ấn tượng đặc biệt khi chị được trực tiếp đến Bia tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 10 - Đặc công rừng Sác giữa không gian rừng ngập mặn từng ghi dấu những năm tháng chiến đấu khốc liệt.

“Từ những câu chuyện lịch sử, những hình ảnh, hiện vật được lưu giữ tại các địa danh này, tôi càng cảm phục và biết ơn thế hệ ông cha đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời chuyến đi giúp tôi tự nhìn lại mình, có thêm động lực để tiếp tục vươn lên, làm tốt hơn nhiệm vụ được giao và góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống đến hội viên phụ nữ” - chị Hương bộc bạch.

Điều quan trọng nhất sau chuyến hành trình về nguồn là mỗi cán bộ, đảng viên có thêm kiến thức, động lực để tự rèn luyện, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong hiện tại và hướng phấn đấu trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, Trưởng ban Công tác phụ nữ thành phố BÙI THỊ HẠNH

Tiếp thêm động lực cho cán bộ hội

Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố, Trưởng ban Công tác Phụ nữ thành phố Bùi Thị Hạnh cho rằng: Hoạt động về nguồn, tham quan, dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Nhơn Trạch và các di tích lịch sử trên địa bàn xã Phước An có ý nghĩa thiết thực trong giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, chuyên viên của hội, nhất là trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2-9).

Không chỉ trong dịp kỷ niệm này, từ tháng 7-2025 đến nay, Hội LHPN thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử. Trong đó có chuyến tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Căn cứ Tà Thiết) tại xã Lộc Thành.

Đây là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, nơi thành lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh và hình thành nhiều chủ trương, kế hoạch lớn góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khu di tích cũng ghi dấu những năm tháng hoạt động của nữ tướng Nguyễn Thị Định - nữ tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, người lãnh đạo phong trào Đồng Khởi - Bến Tre, gắn với sự ra đời của Đội quân tóc dài.

“Mỗi chuyến đi là một lần cán bộ, đảng viên được trực tiếp chứng kiến những địa danh, dấu tích gắn với lịch sử đấu tranh của ông cha. Những trải nghiệm thực tế giúp cán bộ, chuyên viên cơ quan Hội LHPN thành phố hiểu sâu hơn về lịch sử đấu tranh cách mạng, những mất mát, hy sinh của các thế hệ cha anh. Từ đó, mỗi người càng trân trọng thành quả cách mạng, củng cố niềm tin, lý tưởng và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với Đảng, nhân dân và nhiệm vụ chính trị được giao” - bà Hạnh cho hay.

Là quần chúng đang phấn đấu vào Đảng, chuyến về nguồn đem đến cho chị Ngô Thị Mỹ Thuần, chuyên viên Ban Công tác phụ nữ thành phố cơ hội hiểu sâu sắc hơn về truyền thống cách mạng và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Theo chị Thuần, giáo dục truyền thống không chỉ để ghi nhớ quá khứ mà còn nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm trong hiện tại. Với chị, đó là không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ và có những đóng góp thiết thực cho tập thể, cộng đồng.

“Tôi hiện phụ trách tham mưu về chính sách, pháp luật và bình đẳng giới, gắn với nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, thời gian tới, tôi sẽ chủ động cập nhật chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe tiếng nói của hội viên, phụ nữ để tham mưu những nội dung sát thực, khả thi; tiếp tục rèn luyện chuyên môn, nâng cao kỹ năng tham mưu, đóng góp nhiều hơn cho công tác hội và phong trào phụ nữ của thành phố trong chặng đường mới” - chị Thuần bày tỏ.

Nguyễn Tuyết

Tin xem nhiều