Nhắc đến Đồng Nai, người ta thường nghĩ đến một trung tâm công nghiệp sôi động bậc nhất cả nước. Thế nhưng ẩn sau sự nhộn nhịp của những nhà máy, xí nghiệp là mảng màu xanh mát đầy sức sống. Nhất là sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Phước - một địa phương có diện tích đất nông nghiệp rộng lớn và hệ sinh thái rừng, sông suối, hồ, đập phong phú, Đồng Nai đang dần khẳng định vị thế là một điểm đến sinh thái hàng đầu, trong đó mô hình du lịch vườn cây ăn trái chính là điểm thu hút mạnh mẽ nhất khách đến tham quan, trải nghiệm.
Không giống như dải đất phù sa của miền Tây Nam Bộ, Đồng Nai sở hữu vùng đất đỏ bazan màu mỡ cùng khí hậu ôn hòa, được bao bọc bởi hệ thống sông Đồng Nai, sông Bé rộng lớn và các hồ nước tự nhiên. Điều này tạo thuận lợi cho phát triển các vùng cây ăn trái trù phú, tươi mát quanh năm.
Thực tế tại Đồng Nai những năm qua đã hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cây ăn trái rộng lớn kết hợp với du lịch như: Long Khánh được mệnh danh là vương quốc cây ăn trái với đặc sản chôm chôm, sầu riêng, măng cụt…; Long Thành, Nhơn Trạch nổi tiếng với những vườn dâu, khu sinh thái ven sông; trải nghiệm đồi chè, vườn cây ăn trái ở Khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ, Nông trại du lịch Quả Điều Vàng…
Nếu trước đây nông dân chỉ đơn thuần làm nông nghiệp thì giờ đây, nhiều nông hộ đã chuyển dịch mạnh mẽ sang tư duy làm kinh tế - nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái vườn. Mô hình này mang lại giá trị kép, vừa bảo tồn không gian xanh vừa góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Du khách, đặc biệt là người dân từ các đô thị lớn tìm đến du lịch sinh thái vườn tại Đồng Nai như một phương thức để chữa lành, trốn khỏi khói bụi và ồn ào nơi phố thị.
Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông (Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang hoàn thiện, các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Dầu Giây - Phan Thiết...) giúp kết nối Đồng Nai với các tỉnh, thành lân cận trong vùng và khách quốc tế. Đây chính là điều kiện thuận lợi để Đồng Nai thu hút và “giữ chân” dòng khách nghỉ dưỡng cuối tuần. Tuy nhiên, du lịch sinh thái vườn tại Đồng Nai phát triển chưa xứng tầm, nhiều nhà vườn còn làm theo kiểu manh mún, thiếu kỹ năng phục vụ chuyên nghiệp và sản phẩm lưu trú chưa đa dạng. Đặc biệt, khách chỉ đến tập trung đông vào mùa trái cây chín, các tháng còn lại trong năm lượng khách giảm rõ rệt…
Để khắc phục điều này và tối ưu hóa chi phí đầu tư cần phát triển các mô hình vườn bốn mùa, xen canh các loại cây cho trái quanh năm. Kết hợp du lịch vườn với du lịch nông nghiệp công nghệ cao, trải nghiệm làm nông dân cho trẻ nhỏ. Đồng thời xây dựng các tour du lịch khép kín, kết nối với các điểm di tích lịch sử và khu sinh thái...
Phát triển hệ sinh thái vườn cây ăn trái kết hợp với du lịch không chỉ là một sinh kế xanh cho người nông dân mà còn là hướng đi chiến lược, phát triển hài hòa giữa kinh tế và bảo tồn tự nhiên. Giữ vững sắc xanh của những khu vườn, nâng niu từng trải nghiệm của du khách chính là “chìa khóa” để du lịch Đồng Nai cất cánh.
Minh Hà
![[Khám phá Đồng Nai - Chạm 95] Xã An Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/z8002475112457_e235b2b33599f5e654180c9a715c298e_20260703111120.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Hàng chục ngàn du khách tham quan, thưởng thức đặc sản tại Lễ hội Mùa trái cây Long Khánh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/b_20260628224930.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin