Báo Đồng Nai điện tử
En

Trường học vui Tết Trung thu

08:09, 10/09/2022

Mặc dù còn bộn bề với nhiều công việc đầu năm học nhưng ngay sau ngày khai giảng, các trường học đã bắt tay vào tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu. Hoạt động ngoài giờ lên lớp này đã mang đến niềm vui cho học trò đồng thời chia sẻ, động viên nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Mặc dù còn bộn bề với nhiều công việc đầu năm học nhưng ngay sau ngày khai giảng, các trường học đã bắt tay vào tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu. Hoạt động ngoài giờ lên lớp này đã mang đến niềm vui cho học trò đồng thời chia sẻ, động viên nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh Trường THCS Trường Sa (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) vui chơi tại khu trang trí lồng đèn trung thu trong khuôn viên trường. Ảnh: H.Yến
Học sinh Trường THCS Trường Sa (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) vui chơi tại khu trang trí lồng đèn trung thu trong khuôn viên trường. Ảnh: H.Yến

Sau lễ khai giảng 1 tuần là đến ngày Tết Trung thu. Vì vậy, ngay từ khi tựu trường, nhiều trường học đã phát động các hoạt động hướng đến ngày Tết Trung thu, trong đó chủ đạo vẫn là hội thi làm lồng đèn.

* Sôi nổi nhiều hoạt động

Cô Mai Thị Hà, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường THCS Quyết Thắng (P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) cho biết, nhà trường đã tổ chức cho học sinh và giáo viên thi làm lồng đèn. Số lồng đèn này được gửi lại cho UBND phường tặng cho trẻ em trên địa bàn.

Em Nguyễn Hoài Gia Mẫn, học sinh lớp 8/1, Trường THCS Quyết Thắng chia sẻ, em rất vui được tham gia làm lồng đèn. Mới đầu năm học nên việc học không bận rộn, vì vậy em có thể sắp xếp thời gian làm cùng các bạn. Gia Mẫn cũng cho rằng, đây là hoạt động rất có ý nghĩa vì lồng đèn sẽ được dành tặng cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, chung tay mang đến cho trẻ em nghèo có được một mùa trung thu vui vẻ.

Vui hội trăng rằm - ánh trăng cổ tích

Đây là chương trình được Tỉnh đoàn, UBND TP.Biên Hòa phối hợp tổ chức tại Nhà thiếu nhi tỉnh vào tối 9-9 (tức ngày 14-8 âm lịch) dành cho các em thiếu nhi đang sinh hoạt tại các đội nhóm chuyên, lớp năng khiếu của Nhà thiếu nhi Đồng Nai; thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và các em đội viên của các liên đội các trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Các em đội viên thiếu nhi được tham gia lễ hội rước đèn - diễu hành trên các tuyến đường của TP.Biên Hòa; xem biểu diễn múa lân, văn nghệ, kịch rối, thể dục nhịp điệu, võ thuật của các CLB, đội, nhóm chuyên nhà thiếu nhi biểu diễn; tham gia các trò chơi dân gian, trò chơi vận động, trò chơi khéo tay; đọc sách, truyện tại quầy giới thiệu sách…

Ngoài hội thi làm lồng đèn, Trường THCS Quyết Thắng còn tặng 40 phần quà trung thu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường. Những phần quà này đã được trao tận tay học sinh ngay sau lễ khai giảng.

Trong khi đó, Trường THCS Tam Phước (P.Tam Phước, TP.Biên Hòa) lại tổ chức các hoạt động như: bốc thăm trả lời câu hỏi về nguồn gốc, ý nghĩa Tết Trung thu; chơi trò chơi vận động; phát quà trung thu cho học sinh…

Ở các trường mầm non, Tết Trung thu bao giờ cũng được tổ chức với rất nhiều hoạt động. Năm nay, Trường mầm non Phong Lan (TT.Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu) tổ chức lễ hội Trung thu vào ngày thứ sáu.

Theo đó, chương trình được bắt đầu từ 15 giờ với sự tham gia của khoảng 400 học sinh toàn trường. Chương trình gồm rất nhiều nội dung như: văn nghệ, múa lân, hoạt cảnh chú Cuội - chị Hằng, rước đèn trung thu, phát quà.

Hiệu trưởng Trường mầm non Phong Lan Trần Thị Kim Hoa cho hay: “Chương trình văn nghệ sẽ có 4 tiết mục do 4 lớp của khối lá trình bày. Những tiết mục này đã được tập luyện từ trước ngày khai giảng. Nhà trường tổ chức từ 15 giờ đến khoảng 16, 17 giờ cho kịp phụ huynh đón con. Năm nay, nhà trường đã được mạnh thường quân hỗ trợ 300 phần bánh trung thu, phần còn lại do Ban đại diện cha mẹ học sinh hỗ trợ. Như vậy là học sinh nào cũng có quà”.

* Hướng đến trẻ em khó khăn

Là trường học ở vùng sâu, vùng xa nhưng năm nào Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Đắk Lua, H.Tân Phú) cũng tổ chức vui Trung thu cho học sinh với nhiều hoạt động. Năm nay, nhà trường dự định tổ chức thi làm mâm cỗ trung thu và phá cỗ. Tuy nhiên, có đoàn từ thiện đã liên hệ để tổ chức vui Trung thu và tặng quà cho học sinh khó khăn của trường nên nhà trường đã ngưng lại kế hoạch ban đầu. Ngoài tặng quà trung thu, nhà trường còn phối hợp tổ chức chương trình văn nghệ và tổ chức các trò chơi.

Hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động ý nghĩa của ngày Tết Trung thu. Đây cũng là hoạt động được nhiều trường quan tâm thực hiện.

Hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động ý nghĩa của ngày Tết Trung thu. Đây cũng là hoạt động được nhiều trường quan tâm thực hiện.

Năm nay, Trường THCS Trường Sa (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đã tổ chức quyên góp lồng đèn tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của P.Trảng Dài. Theo đó, học sinh của trường đã tặng 200 chiếc lồng đèn để UBND P.Trảng Dài trao cho trẻ em khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, trong đêm hội trung thu do UBND phường tổ chức, trường còn tham gia 2 tiết mục văn nghệ.

Đối với các trường đại học, hoạt động vui trung thu cũng chính là những hoạt động mà đoàn viên, sinh viên đem đến niềm vui cho trẻ em.

Trong ngày 10 và 11-9, Đoàn TNCSHCM phân hiệu Trường đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai (H.Trảng Bom) tổ chức chương trình Trung thu yêu thương năm 2022. Theo đó, Đoàn thanh niên của trường đã tham gia dâng hương và viếng Đền liệt sĩ khu căn cứ Rừng Lá; phối hợp với Đoàn xã Xuân Hòa (H.Xuân Lộc) tổ chức dọn vệ sinh, trồng 100 cây hoàng yến trên tuyến đường thanh niên; tặng 350 suất quà cho trẻ em và 5 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; tổ chức gian hàng trò chơi dân gian trong đêm hội Trung thu yêu thương cho các em thiếu nhi...

Hải Yến

Tin xem nhiều