Báo Đồng Nai điện tử
En

Đừng tạo thêm căng thẳng, áp lực cho thí sinh

09:09, 23/09/2022

Kể từ ngày 18-9, khi Bộ GD-ĐT mở hệ thống http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để các thí sinh đã trúng tuyển đại học đợt 1 xác nhận nhập học trực tuyến, đã có rất nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này. Chủ yếu là những bất cập về quy trình thực hiện có quá nhiều bước gây khó khăn cho thí sinh và phụ huynh.

Kể từ ngày 18-9, khi Bộ GD-ĐT mở hệ thống http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để các thí sinh đã trúng tuyển đại học đợt 1 xác nhận nhập học trực tuyến, đã có rất nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này. Chủ yếu là những bất cập về quy trình thực hiện có quá nhiều bước gây khó khăn cho thí sinh và phụ huynh.

Nhiều thí sinh cho biết, khi đăng nhập lên hệ thống theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, có rất nhiều lỗi xảy ra khiến thí sinh bối rối. Chẳng hạn như hệ thống xác nhận thí sinh đậu quá nhiều nguyện vọng ở cùng một trường; nhà trường gửi xác nhận thí sinh đã đậu nhưng hệ thống lại không báo điều này hay việc đăng nhập bị lỗi, phải thao tác nhiều lần làm thí sinh hoang mang. Chưa kể trước đó, thí sinh đã mất nhiều thời gian đăng ký tài khoản, nguyện vọng, nộp lệ phí trực tuyến…

Theo lý giải của Bộ GD-ĐT, việc thực hiện quy trình trên là cần thiết nhằm lọc ảo được thí sinh trúng tuyển đồng thời từng bước số hóa công tác tuyển sinh. Trong quá trình thực hiện trực tuyến các khâu xét tuyển, việc thí sinh phải thực hiện các thao tác như xác thực nguyện vọng, xác thực trúng tuyển… giúp các em kiểm tra lại thông tin, tránh những bất cẩn trong quá trình thao tác. Với những lỗi hệ thống đã xảy ra, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu cho đơn vị chức năng rà soát, sửa chữa ngay để đảm bảo hệ thống “chạy” trơn tru, giảm thiểu lo lắng, bất an cho thí sinh.

Cải tiến quy trình tuyển sinh là một yêu cầu tất yếu nhằm đưa công tác này ngày càng chuyên nghiệp, số hóa. Tuy nhiên, quy trình này cần nhanh chóng được hoàn thiện và ổn định để thí sinh giảm bớt căng thẳng, hồi hộp. Bởi thực tế cho thấy trong những gần đây, hầu như năm nào quy trình tuyển sinh cũng có sự thay đổi làm thí sinh “chóng mặt”, chưa kịp quen với quy trình cũ đã phải làm quen với quy trình mới, đặc biệt với những thí sinh tự do, thiếu sự hướng dẫn, khó khăn càng lớn hơn. Mỗi thí sinh khi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đều vất vả, áp lực. Do vậy, giảm bớt, rút ngắn những khâu, những thủ tục rườm rà là cần thiết.

Vì thế, những vướng mắc, bất cập của quy trình xác nhận trúng tuyển, nhập học đại học năm nay rất cần được điều chỉnh nhằm đảm bảo lợi ích cho thí sinh, tránh thêm những căng thẳng, lo lắng không đáng có để thí sinh có một khởi đầu mới một cách suôn sẻ, hạnh phúc trong cuộc đời của mình.

Minh Ngọc

Tin xem nhiều