Báo Đồng Nai điện tử
En

Mùa du lịch miền Bắc

10:09, 30/09/2022

Miền Bắc đang bước vào mùa thu với những thay đổi về khí hậu, những mùa lễ hội trải khắp các tỉnh phía Đông Bắc - Tây Bắc như: lễ hội ruộng bậc thang, các cánh đồng hoa mùa thu khoe sắc… mang những nét đặc sắc riêng mà chỉ mùa thu miền Bắc mới có được.

Miền Bắc đang bước vào mùa thu với những thay đổi về khí hậu, những mùa lễ hội trải khắp các tỉnh phía Đông Bắc - Tây Bắc như: lễ hội ruộng bậc thang, các cánh đồng hoa mùa thu khoe sắc… mang những nét đặc sắc riêng mà chỉ mùa thu miền Bắc mới có được.

Du khách đến tham quan, chụp ảnh tại một địa điểm du lịch ruộng bậc thang ở H.Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) vào cuối tháng 9-2022
Du khách đến tham quan, chụp ảnh tại một địa điểm du lịch ruộng bậc thang ở H.Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) vào cuối tháng 9-2022

Đây cũng là dịp các doanh nghiệp du lịch lữ hành, các nhóm bạn bè, gia đình ở miền Nam tranh thủ tham gia các tour du lịch miền Bắc để được tận hưởng bầu không khí mát mẻ, đắm mình trong những cảnh sắc thiên nhiên, tham gia lễ hội và thưởng thức văn hóa ẩm thực đặc trưng tại mỗi vùng.

Ngắm mùa thu ở thủ đô

Thủ đô Hà Nội, một trong những điểm đến phải kể đến đầu tiên vì nơi đây thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, đặc biệt là dịp cuối năm khi tiết trời chuyển sang mùa thu và đông.

Chị Nguyễn Trần Bảo Khuyên (P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) chia sẻ, chị Khuyên và nhóm bạn thân đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch Hà Nội vào giữa tháng 10 sau hơn 2 năm không được đi du lịch vì dịch bệnh. Nói về lý do chọn Hà Nội là điểm đến đầu tiên trong tour du lịch các tỉnh phía Bắc của mình, chị Khuyên cho biết, trước thời điểm xuất hiện dịch Covid-19 từ năm 2020, mỗi năm, chị Khuyên và nhóm bạn thân đều đi du lịch phía Bắc ít nhất 1 lần. Trong các tour miền Bắc, Hà Nội luôn là nơi đầu tiên nhóm bạn cùng đi vì Hà Nội có nhiều điểm tham quan, đặc biệt là khu vực quanh hồ Gươm trung tâm thành phố có rất nhiều món ngon, cảnh đẹp và các dịch vụ ăn chơi, mua sắm. Chị Khuyên hào hứng: “Chúng tôi có thể đi bộ lang thang qua các con phố, ngắm nhìn những gian hàng thời trang, quà lưu niệm, thưởng thức những món đặc sản như: phở, bún chả Hà Nội, các món ốc… Năm nay chúng tôi sẽ đi nhiều ngày hơn một chút để bù lại 2 năm qua không được tới thăm Hà Nội”.

Anh Quốc Anh chia sẻ: “Khách hàng của tôi chủ yếu là những người kinh doanh tự do nên có thể chủ động sắp xếp thời gian. Mỗi chuyến tham quan Hà Nội, khách đến nhiều điểm như Văn miếu Quốc tử giám, Hồ Tây, phố cổ Hà Nội, Hồ Gươm… Hà Nội thời điểm đầu thu rất đẹp, không khí trong lành, mát mẻ nên người miền Nam ra chơi có thể chịu được vì không quá lạnh”.

Với nhiều người, Hà Nội đã trở thành điểm hẹn hò lý tưởng cho những chuyến du lịch thu - đông. Với vẻ đẹp của thời khắc giao mùa thu đông, đối với những người mê Hà Nội thì Hà Nội không còn quá xa lạ bởi sự náo nhiệt, nhịp sống vội vã và đầy quyến rũ. Đặc biệt vào thời điểm cuối năm, những sắc hoa đào chuẩn bị cho ngày Tết truyền thống trên khắp các tuyến phố đã thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Những lễ hội mùa thu

Nói đến mùa thu miền Bắc không thể không nhắc đến những địa danh mà bất kỳ du khách nào cũng mong muốn phải đến một lần trong đời, như: thủ đô Hà Nội - trái tim của Tổ quốc với sắc thu - đông đặc trưng kéo dài suốt những tháng cuối năm (từ tháng 10-12); ngắm mùa lúa chín vàng trên những thửa ruộng bậc thang tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Hà Giang…

Để tạo thành những dấu ấn sâu sắc cho du khách, các lễ hội được tổ chức, tạo không gian vui chơi, tìm hiểu những nét đặc sắc về phong tục, văn hóa, ẩm thực tại một số địa phương để phục vụ khách du lịch.

Tại Hà Giang, chương trình lễ hội Hoa Tam giác mạch năm 2022 nhằm tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc sắc về đất và người vùng cao nguyên đá cũng sẽ được diễn ra trong tháng 11-2022. Hay như lễ hội thác Bản Giốc tại tỉnh Cao Bằng sẽ là điểm đến thu hút với những hình ảnh tuyệt đẹp từ thiên nhiên. Ngoài ra, các điểm đến hấp dẫn khác như: Đèo Pha Đin - một trong những “Tứ Đại Đỉnh Đèo” của Việt Nam với chiều dài khoảng 32km, nối 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên.

Anh Dương Văn Tài, nhân viên kinh doanh chuyên tour miền Bắc của Công ty TNHH du lịch Thái Loan (TP.Biên Hòa) cho biết, từ nay đến cuối năm, Thái Loan thường tổ chức các tour tham quan các tỉnh miền Bắc để phục vụ du khách. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho khách lẻ có cơ hội du lịch thuận lợi, an toàn, Thái Loan nhận tất cả khách đăng ký lẻ 1-2 người và ghép thành đoàn do công ty trực tiếp tổ chức đưa đi tham quan. Bên cạnh sự linh động tạo điều kiện cho khách, những nơi Thái Loan chọn để khách nghỉ ngơi sẽ là các khách sạn, resort đạt chuẩn từ 4 sao trở lên, nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm sức khỏe cho du khách trong suốt chuyến tham quan.

“Mỗi tour chúng tôi tổ chức từ 18-20 người, công ty chịu trách nhiệm toàn bộ chuyến đi từ đặt vé máy bay, nơi nghỉ, cũng như các điểm đến theo chương trình đã đề ra. Hiện nay các khách sạn cao cấp đang “cháy phòng” ở các tỉnh vùng cao phía Bắc do du khách đến tham quan khá đông nên khách đi du lịch cần đặt sớm để công ty có thể bố trí chương trình tham được an toàn, hiệu quả nhất” - anh Tài cho biết thêm.

Thủy Mộc

Tin xem nhiều