Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỳ vọng Nhơn Trạch phát triển

10:09, 30/09/2022

Lễ khởi công dự án 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM, trong đó có cầu Nhơn Trạch nối H.Nhơn Trạch với TPHCM được nhiều người dân ở H.Nhơn Trạch và các địa phương lân cận xem là sự kiện lớn, thỏa lòng mong đợi của người dân trong nhiều năm qua.

Lễ khởi công dự án 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM, trong đó có cầu Nhơn Trạch nối H.Nhơn Trạch với TPHCM được nhiều người dân ở H.Nhơn Trạch và các địa phương lân cận xem là sự kiện lớn, thỏa lòng mong đợi của người dân trong nhiều năm qua.

Cán bộ xã Phú Thạnh (H.Nhơn Trạch) đến thăm nhà ông Nguyễn Văn Huynh (ngụ xã Phú Thạnh) - người ngồi giữa, hộ thuộc diện giải tỏa trắng để thực hiện dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM
Cán bộ xã Phú Thạnh (H.Nhơn Trạch) đến thăm nhà ông Nguyễn Văn Huynh (ngụ xã Phú Thạnh) - người ngồi giữa, hộ thuộc diện giải tỏa trắng để thực hiện dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM

Chia sẻ với Báo Đồng Nai cuối tuần, nhiều người cho biết rất phấn khởi mong dự án được sớm hoàn thiện, tạo hướng kết nối mới giữa H.Nhơn Trạch với TP.HCM cũng như các địa phương trong khu vực. Từ đó, mở ra cơ hội để Nhơn Trạch trở thành đô thị phát triển trong tương lai.

Người dân phấn khởi

Khi biết dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM, trong đó có cầu Nhơn Trạch, được xây dựng nhiều người rất phấn khởi, nhất là người dân xã Phú Thạnh (H.Nhơn Trạch), địa phương có cây cầu Nhơn Trạch nối từ TP.HCM qua.

Dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) dài hơn 8km, kéo dài từ tỉnh lộ 25B đến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Điểm đầu giao với đường tỉnh 25B thuộc địa phận H.Nhơn Trạch và điểm cuối giao với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc TP.Thủ Đức (TP.HCM). Đoạn đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài 6,3km. Đây là đoạn đầu của tuyến đường vành đai 3 - TP.HCM.

“Ngày nào tôi cũng dậy sớm để sang TP.Thủ Đức (TP.HCM) làm việc vì sợ kẹt phà. Di chuyển bằng phà rất mất thời gian, nhất là ngày cuối tuần, lễ, Tết có khi phải mất cả tiếng vì quá đông. Nếu có cầu, thì quãng đường đi lại giữa 2 địa phương được rút ngắn chỉ còn 5-7 phút chạy xe máy. Hy vọng cây cầu sẽ sớm được hình thành” - chị Nguyễn Thị Thảo (H.Nhơn Trạch) bộc bạch.

Còn ông Lê Văn Tây, Bí thư Chi bộ ấp 2, xã Phú Thạnh cho hay, thông tin về dự án 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM ông được biết hơn 10 năm nay, nhưng chờ hoài nay mới thấy dự án khởi công. “Dù bị thu hồi hơn 400m2 đất để làm đường nhưng tôi vẫn thấy phấn khởi lắm vì biết đây là dự án lớn. Đường mở ra, giao thông thuận lợi tạo thêm nhiều cơ hội cho người dân địa phương phát triển về mọi mặt kinh tế, đời sống” - ông Tây nói.

Cùng tâm trạng phấn khởi, ông Lê Bình Phước (ngụ xã Phú Thạnh) bộc bạch, Nhơn Trạch quy hoạch là đô thị loại II nhưng hàng chục năm nay phát triển không như mong đợi. Một phần nguyên nhân là do hạn chế trong kết nối giao thông chưa được thông suốt. Kỳ vọng dự án thành phần 1A khi hoàn thành xây dựng sẽ tạo hướng kết nối mới giữa H.Nhơn Trạch với TP.HCM cũng như các địa phương trong khu vực. Từ đó, mở ra cơ hội để H.Nhơn Trạch trở thành đô thị phát triển hơn về mọi mặt, trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của Đồng Nai và vùng Đông Nam bộ.

Mong dự án triển khai nhanh

Dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) đoạn đi qua địa bàn tỉnh có chiều dài 6,3km. Trong đó hơn phân nửa con đường khoảng 3km nằm ở xã Phú Thạnh với tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án hơn 22ha.

Dãy nhà dân ở ấp 2, xã Phú Thạnh (H.Nhơn Trạch) nơi quy hoạch giải tỏa để thực hiện dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM
Dãy nhà dân ở ấp 2, xã Phú Thạnh (H.Nhơn Trạch) nơi quy hoạch giải tỏa để thực hiện dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM

 Chủ tịch UBND xã Phú Thạnh Trương Quốc Thái cho biết, xã đã thực hiện xong việc kiểm kê đất. Địa phương có 339 hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án, trong đó gần 200 hộ thuộc diện giải tỏa trắng và bố trí tái định cư. Hầu hết người dân tại địa phương đều đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án làm đường. Chỉ mong dự án được triển khai nhanh để giao thông được kết nối thuận tiện, thông suốt tạo điều kiện cho xã Phú Thạnh nói riêng và đô thị Nhơn Trạch nói chung phát triển hơn.

Dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư trên 6,9 ngàn tỷ đồng gồm: nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

 “Hiện đang chờ các cơ quan chức năng tính toán áp giá bồi thường đất, sau đó địa phương sẽ tiến hành các bước tiếp theo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng bàn giao đất để thực hiện dự án” - ông Thái nói.

Ông Nguyễn Văn Em (ngụ ấp 2, xã Phú Thạnh) cho hay, đất nhà ông và 8 anh chị em trong gia đình đều nằm trong diện phải giải tỏa một phần và giải tỏa trắng để làm đường. Nhiều năm nay do năm nay do nằm trong khu quy hoạch dự án, chờ giải tỏa nên dù nhà cửa xuống cấp gia đình ông cũng không dám sửa chữa, xây mới.

“Dự án khởi công, bà con rất mừng, dự án triển khai sớm chừng nào tốt chừng đó, chỉ mong được tính toán giá bồi thường hợp lý để chúng tôi có điều kiện di dời đến nơi ở mới tốt hơn” - ông Em chia sẻ. Đây cũng là mong muốn chung của nhiều người dân có đất thuộc diện giải tỏa để thực hiện dự án 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM.

Không chỉ có người dân tại địa phương mong chờ dự án trên được triển khai để mở ra cơ hội cho Nhơn Trạch phát triển hơn tạo mà nhiều nhà đầu tư bất động sản ở địa bàn lân cận cũng trông ngóng đường vành đai 3 được khởi công sẽ giúp các bất động sản của họ đang nằm trong các dự án tại Nhơn Trạch sẽ hồi sinh trở lại sau gần 20 năm đìu hiu.

Kim Liễu

Tin xem nhiều