Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp thêm sức mạnh cho tuổi trẻ

08:07, 23/07/2022

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ năm nay, trên cả nước diễn ra nhiều hoạt động tri ân, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa"… Đặc biệt, tuổi trẻ các địa phương đã và đang triển khai những phần việc, công trình thiết thực, ý nghĩa dành cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công…

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ năm nay, trên cả nước diễn ra nhiều hoạt động tri ân, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”… Đặc biệt, tuổi trẻ các địa phương đã và đang triển khai những phần việc, công trình thiết thực, ý nghĩa dành cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công…

Các cán bộ Công an TP. Long Khánh chăm sóc, lau chùi những ngôi mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Long Khánh. Ảnh: Huy Anh
Các cán bộ Công an TP. Long Khánh chăm sóc, lau chùi những ngôi mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.Long Khánh. Ảnh: Huy Anh

Cụ thể như ở Đồng Nai, không chỉ đến dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ 27-7, các hoạt động chăm lo, tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công mới được tổ chức mà đây đã trở thành việc làm thường xuyên được đoàn viên, thanh niên hưởng ứng nhiệt tình. Các bạn trẻ tổ chức đến thăm, trò chuyện với những bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn hay phụ giúp gia đình người có công những công việc thường nhật, đặc biệt là vào dịp lễ, Tết, giỗ chạp… Ở nhiều nơi, đoàn viên thanh niên cùng với các tổ chức chính trị - xã hội địa phương còn kêu gọi được những nguồn ủng hộ để nhận chăm sóc, giúp đỡ Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công.

Những hoạt động thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” được duy trì đã và đang góp phần giáo dục truyền thống, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về những mất mát, hy sinh của cha anh, từ đó nỗ lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện. Điều này có thể thấy rõ qua những hoạt động thiết thực như: chăm sóc các phần mộ liệt sĩ, dọn dẹp vệ sinh nghĩa trang, thắp nến tri ân nhân Ngày Thương binh - liệt sĩ 27-7 hằng năm, tổ chức các chuyến về nguồn, sinh hoạt Đoàn ở những địa chỉ đỏ… Bằng lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, tuổi trẻ Đồng Nai ngày càng hiểu hơn về lịch sử dân tộc, nhất là sự hy sinh của những thế hệ cha anh, vì độc lập, tự do của đất nước. Nhiều người trong số đó đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa kịp yêu đương, chưa kịp có gia đình riêng cho mình.

Chính niềm tự hào về lịch sử dân tộc đã và đang tiếp thêm sức mạnh để thế hệ trẻ hôm nay nỗ lực nhiều hơn, xứng đáng với sự hy sinh của biết bao anh hùng đã ngã xuống. Các đoàn viên thanh niên không ngại xông pha, sẵn sàng lao vào những điểm nóng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh để làm bất cứ việc gì được giao phó; sáng tạo, chủ động thực hiện những mô hình giúp dân khi thực hiện giãn cách xã hội. Hay những bóng áo xanh có mặt ở chiến dịch mùa hè xanh tình nguyện, hiến máu cứu người, dân vận giúp dân… đã cho thấy tinh thần xung kích “ở đâu khó có thanh niên”.

Đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” đã và đang được thế hệ trẻ tiếp nối và vun đắp.

Minh Ngọc

Tin xem nhiều