Báo Đồng Nai điện tử
En

Thành quả ngày hôm nay là hành trang quý báu...

08:07, 30/07/2022

Ngay sau khi biết điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã có buổi gặp mặt, trao thư khen cho 6 học sinh đạt thành tích thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 gồm: Cao Phan Anh Dũng, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh; Thái Nguyễn Gia Bảo và Lê Hồ Thanh Hương, Trường THPT Ngô Quyền; Vũ Thị Ngọc Uyên, Trường THPT Trấn Biên; Chu Thị Hiền, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (TP.Biên Hòa) và em Huỳnh Minh Nguyệt, Trường THPT Phước Thiền (H.Nhơn Trạch).

Ngay sau khi biết điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã có buổi gặp mặt, trao thư khen cho 6 học sinh đạt thành tích thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 gồm: Cao Phan Anh Dũng, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh; Thái Nguyễn Gia Bảo và Lê Hồ Thanh Hương, Trường THPT Ngô Quyền; Vũ Thị Ngọc Uyên, Trường THPT Trấn Biên; Chu Thị Hiền, Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (TP.Biên Hòa) và em Huỳnh Minh Nguyệt, Trường THPT Phước Thiền (H.Nhơn Trạch).

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương thành tích mà những thủ khoa của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã đạt được. Đây là những tấm gương sáng biết vượt qua khó khăn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp để luôn đạt thành tích học tập tốt.

Trong thư khen em Cao Phan Anh Dũng, Bí thư Tỉnh ủy dặn dò: “Trên chặng đường học tập lâu dài, suốt đời, chú mong cháu tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện để đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa; nhất là rèn luyện phẩm chất đạo đức, lòng yêu quê hương, đất nước để trở thành công dân tốt, người có ích cho gia đình, cho xã hội, góp phần công sức của mình vào công cuộc xây dựng tỉnh Đồng Nai và đất nước Việt Nam ngày càng hiện đại, văn minh, giàu đẹp như lời Bác Hồ căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sáng vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu. Chú mong rằng, thành quả đạt được ngày hôm nay sẽ là hành trang quý báu cho cháu tiếp tục vững tin để theo đưới đến cùng ước mơ, hoài bão của mình”.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, những thủ khoa đều bày tỏ sự xúc động khi được đích thân người đứng đầu Đảng bộ tỉnh quan tâm, động viên kịp thời. Đây là động lực giúp các em tiếp tục cố gắng, nỗ lực để không phụ lại sự tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, thầy cô cũng như gia đình. Các em cũng không quên cảm ơn thầy cô, gia đình đã luôn ở bên, quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất cho học tập. Đặc biệt, điều có thể thấy ở những thủ khoa này là ý thức tự học rất cao, không phải để cha mẹ, thầy cô nhắc nhở. Ngoài học trên lớp, các em còn chịu khó tìm tòi học thêm trên internet để mở mang thêm kiến thức cho mình. Vì vậy, kết quả mà các em đạt được hôm nay là hoàn toàn xứng đáng với những cố gắng, nỗ lực suốt một thời gian dài.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương mặt học sinh xuất sắc được tỉnh đã và đang đặc biệt chú trọng, bởi đây không chỉ có tác dụng động viên trước mắt mà lâu dài, khuyến khích nguồn nhân lực có chất lượng cao này quay về phục vụ sự phát triển của tỉnh. Thông qua những chương trình khen thưởng con cán bộ, công chức, viên chức học giỏi, sống tốt hay bằng những suất học bổng thiết thực, các em có điều kiện viết tiếp ước mơ, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Vì vậy, với sự động viên kịp thời này, hy vọng ở những năm học sau, sẽ có thêm nhiều hơn những gương mặt thủ khoa, á khoa tiêu biểu được lãnh đạo tỉnh gặp mặt, biểu dương…

Minh Ngọc

Tin xem nhiều