Báo Đồng Nai điện tử
En

Giữ lửa để bước tiếp

06:10, 01/10/2021

 

Đôi khi chuyện thắng thua trước các đội bóng hàng đầu châu Á và có đẳng cấp vượt trội không mang ý nghĩa nhiều bằng việc các tuyển thủ Việt Nam học hỏi, thu lượm được những gì cho hiện tại lẫn tương lai.

Đôi khi chuyện thắng thua trước các đội bóng hàng đầu châu Á và có đẳng cấp vượt trội không mang ý nghĩa nhiều bằng việc các tuyển thủ Việt Nam học hỏi, thu lượm được những gì cho hiện tại lẫn tương lai.

Thứ hạng ở bảng B trước lượt trận thứ ba
Thứ hạng ở bảng B trước lượt trận thứ ba

Cơ hội để thi đấu với những đội châu Á mạnh hơn chính là dịp để các “Chiến binh Sao Vàng” trui rèn bản lĩnh, học hỏi kinh nghiệm và đồng thời cũng biết rõ hơn mình thật sự “ở vị trí nào” của nền bóng đá châu lục, phát huy những ưu điểm lẫn rút tỉa những hạn chế cần khắc phục.

“Giữ lửa để bước tiếp”, “Ngẩng đầu mà đi”… đó là những lời tự động viên của các tuyển thủ quốc gia Nguyễn Phong Hồng Duy, Văn Toàn… viết trên mạng xã hội sau khi họ trải qua hai lần đối đầu trước Saudi Arabia, Australia. Có thể thấy, tinh thần tuyển thủ Việt Nam không suy sụp mà trái lại sự tự tin lại ngày một tăng lên, “niềm tin chiến thắng” vẫn gìn giữ.

Những điều trên cũng rất cần thiết khi đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch tại AFF Suzuki Cup 2020 diễn ra từ ngày 5-12-2021 đến ngày 1-1-2022 tại Singapore. Mục tiêu của chúng ta đương nhiên là tiếp tục giữ được ngôi vị số 1 Đông Nam Á.

B.T

 

Tin xem nhiều