Báo Đồng Nai điện tử
En

Người lao động với nỗi lo giá điện tăng

08:05, 20/05/2023

Trong bối cảnh nhiều người lao động (NLĐ) đang bị ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập do doanh nghiệp khó khăn về đơn hàng thì việc tăng giá điện 3% vào thời điểm này khiến NLĐ ở trọ hết sức lo lắng.

Trong bối cảnh nhiều người lao động (NLĐ) đang bị ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập do doanh nghiệp khó khăn về đơn hàng thì việc tăng giá điện 3% vào thời điểm này khiến NLĐ ở trọ hết sức lo lắng.

Người lao động đang ở trọ lo lắng vì giá điện tăng. Trong ảnh: Công nhân ở trọ tại P.Tam Hòa (TP.Biên Hòa). Ảnh minh họa: Lan Mai
Người lao động đang ở trọ lo lắng vì giá điện tăng. Trong ảnh: Công nhân ở trọ tại P.Tam Hòa (TP.Biên Hòa). Ảnh minh họa: Lan Mai

Nhiều NLĐ cho biết, từ đầu năm đến nay, họ phải dè sẻn chi tiêu do thu nhập giảm, việc làm không ổn định. Mặc dù sống trong các khu nhà trọ chật hẹp, nóng bức nhưng họ buộc phải tiết kiệm điện vì sợ chi phí tăng lên, khó cân đối chi tiêu sinh hoạt hàng tháng.

* Nhiều NLĐ lo lắng

Cuối tháng 4 vừa qua, do thời tiết nắng nóng, oi bức nên chị Nguyễn Thanh Tú, công nhân Công ty TNHH Pousung Việt Nam (H.Trảng Bom) đã chắt bóp chi tiêu, mua chiếc máy lạnh trả góp để gắn vào phòng trọ. Thế nhưng, vừa mua máy lạnh được gần 1 tháng thì có thông báo tăng giá điện khiến chị Tú không khỏi lo lắng.

Theo chị Tú, vợ chồng chị ở trọ được 9 năm nay, chi phí thuê trọ và tiền điện hơn 1,6 triệu đồng/tháng. Nhiều năm sống trong phòng trọ chật hẹp nhưng do thu nhập còn thấp nên chị chưa tính đến việc đổi phòng trọ rộng hơn. Hiện 2 con của chị Tú đã lớn nên việc học tập, sinh hoạt ở phòng trọ không mấy thoải mái. Quyết định lắp máy lạnh sẽ phát sinh thêm chi phí nhưng chị Tú không nghĩ giá điện lại tăng lên. Nhiều ngày qua, gia đình chị phải sử dụng quạt điện nhiều hơn máy lạnh vì sợ tiền điện cao.

Tương tự, vợ chồng chị Trần Thị Sen, công nhân Công ty TNHH Kim Cương Sao Sáng (TP.Biên Hòa) cho hay, năm nay do thời tiết quá nóng, lại có 2 con nhỏ nên vợ chồng chị quyết định lắp máy lạnh. Mặc dù chỉ dám bật máy lạnh vào buổi tối nhưng khi nghe thông tin giá điện sinh hoạt tăng, chị Sen lo mỗi tháng phải trả thêm tiền điện. “Đối với công nhân lao động, dù chỉ tăng một số tiền nhỏ, nhưng với nhiều khoản phải chi tiêu, sinh hoạt thì sẽ thêm gánh nặng” - chị Sen chia sẻ.

Ghi nhận ở các khu nhà trọ cho thấy, nhiều gia đình công nhân gồm 4-5 người phải sống trong những phòng trọ chật hẹp, xuống cấp. Nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi của họ gói gém trong một góc nhỏ của căn phòng. Nhiều công nhân có con nhỏ vất vả hơn khi sống trong môi trường oi bức.

* Cần thêm sự chia sẻ

Công nhân Nguyễn Thị Long (làm việc tại Khu công nghiệp Long Bình, TP.Biên Hòa) cho biết, khi nghe tin giá điện chính thức tăng lên 3% từ ngày 4-5, vợ chồng chị lo lắng vì chi phí sinh hoạt lại tăng thêm. Hiện vợ chồng chị Long thuê căn phòng trọ hơn 12m2 tại P.Long Bình, chi phí tiền điện được tính mức 3 ngàn đồng/kWh.

“Những tháng nắng nóng đỉnh điểm, tiền điện có thể lên đến 400-500 ngàn đồng/tháng. Giá điện tăng, chi phí sinh hoạt cũng tăng theo, trong khi lương công nhân chưa tăng khiến đời sống khó khăn hơn” - chị Long bộc bạch.

Nhiều NLĐ còn lo lắng khi giá điện tăng lên chủ nhà trọ cũng sẽ tăng giá thuê phòng. Các chi phí sinh hoạt khác cũng sẽ tăng lên càng làm giảm chất lượng sống của công nhân. Do đó, NLĐ mong muốn các cơ quan quản lý nhà nước cần kiểm soát để tránh tình trạng tăng giá hàng loạt gây ảnh hưởng đến đời sống của NLĐ, nhất là trong lúc khó khăn như hiện nay.

Phó chủ tịch UBND P.Long Bình (TP.Biên Hòa) Trần Văn Thắng cho hay, phường hiện có gần 60 ngàn công nhân làm việc trong các khu công nghiệp đang thuê trọ. Thời gian qua, chính quyền địa phương luôn dành sự quan tâm đến lực lượng lao động này. Theo đó, hàng năm, ngoài tặng quà, hỗ trợ lao động hoàn cảnh khó khăn, UBND phường còn vận động các chủ nhà trọ không tăng giá thuê hoặc giảm giá để chia sẻ khó khăn với NLĐ. Ngoài ra, thực hiện thu giá tiền điện đúng quy định và không đẩy giá điện lên. Cùng với đó, tuyên truyền chủ các khu nhà trọ xây dựng nhà trọ văn hóa, kiểu mẫu nhằm nâng cao đời sống cho công nhân xa quê.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, chủ nhà trọ ở P.Long Bình cho biết, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, bà thường xuyên chia sẻ, hỗ trợ NLĐ như: tặng quà, hỗ trợ thực phẩm và giữ ổn định giá thuê trọ. Đối với tiền điện, hiện bà vẫn giữ mức giá chung 2,5 ngàn đồng/kWh và chưa tăng giá điện của NLĐ. Hiện khu nhà trọ của bà Hà được đánh giá là khu nhà trọ văn hóa kiểu mẫu, đời sống sinh hoạt của NLĐ được nâng lên, tinh thần tập thể đoàn kết.

“Là chủ nhà trọ, nhìn thấy NLĐ sống rất vất vả nên tôi quyết định đầu tư nâng cấp phòng trọ để NLĐ có cuộc sống tốt hơn” - bà Hà bộc bạch.          

Đồng Nai có 31 khu công nghiệp đang hoạt động với trên 1,2 triệu NLĐ làm việc. Trong số đó, có hơn 400 ngàn NLĐ có nhu cầu về nhà ở. Tại buổi thăm, tặng quà cho công nhân nhà trọ mới đây, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh QUẢN MINH CƯỜNG bày tỏ mong muốn các chủ nhà trọ tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ NLĐ nhiều hơn bởi đời sống của họ còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là vấn đề nhà ở, thiết chế văn hóa, nhà trẻ, đời sống, việc làm…

Lan Mai

Tin xem nhiều