Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảo vệ giới trẻ trước cám dỗ của ma túy

07:06, 02/06/2023

Hiện toàn tỉnh có gần 3,7 ngàn người nghiện ma túy. Đáng chú ý, người nghiện ngày càng trẻ hóa, số người nghiện từ 16-30 tuổi chiếm tỷ lệ hơn 46%. Tệ nạn ma túy cũng đang dần len lỏi vào học đường. Điều này rất đáng lo ngại, đòi hỏi phải có những giải pháp cụ thể, hữu hiệu hơn trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Hiện toàn tỉnh có gần 3,7 ngàn người nghiện ma túy. Đáng chú ý, người nghiện ngày càng trẻ hóa, số người nghiện từ 16-30 tuổi chiếm tỷ lệ hơn 46%. Tệ nạn ma túy cũng đang dần len lỏi vào học đường. Điều này rất đáng lo ngại, đòi hỏi phải có những giải pháp cụ thể, hữu hiệu hơn trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Hiện nay, các chất ma túy có nhiều dạng để dễ dàng hơn trong việc tiếp cận giới trẻ. Tại Việt Nam đã xuất hiện dạng ma túy pha trộn trong thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, thảo mộc… để qua mặt các ngành chức năng, dễ dàng tiếp cận giới học sinh - sinh viên. Thời gian qua, tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó có Đồng Nai, đã xảy ra các vụ ngộ độc do uống nhầm dung dịch thuốc lá điện tử hay ăn trúng thực phẩm có chứa chất ma túy.

Trước tác hại khôn lường của ma túy đối với cộng đồng, nhất là giới trẻ, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy cần tiếp tục nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Trước hết, cần xây dựng pháo đài phòng, chống ma túy ngay từ trong mỗi gia đình. Cha mẹ cần dành thời gian chăm sóc con để con không sa vào các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy. Hướng dẫn con kiến thức cần thiết về ma túy để phòng tránh, cảnh giác.

Song song đó, các trường học cũng cần tăng cường tuyên truyền về tác hại ma túy trong các cấp học. Mục đích giúp học sinh, sinh viên nhận diện đúng, nhận thức đầy đủ và tự có sức đề kháng, không bị ma túy cám dỗ.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần tiếp tục chú trọng công tác phòng ngừa, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là ở địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa cùng các đối tượng có nguy cơ cao như: thanh thiếu niên bỏ học, người không có việc làm, người sau cai nghiện, học sinh, sinh viên… Qua đó nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, có ý thức bảo vệ mình trước tệ nạn ma túy.

Bên cạnh đó, ngành Công an cũng phải trở thành “lá chắn” thép trong ngăn ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy. Cần tập trung nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; tập trung triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy và có biện pháp giữ vững, không để các tụ điểm ma túy đã bị triệt xóa trong thời gian qua tái diễn.

Sự phối hợp tốt giữa ngành chức năng với nhà trường và gia đình trong công tác phòng ngừa sẽ là lá chắn ngăn chặn tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp và xâm nhập sâu trong giới trẻ, đem lại sự bình yên cho mọi nhà và toàn xã hội.                

Đặng Ngọc

Tin xem nhiều