Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ động bảo vệ an toàn cho học sinh

03:08, 31/08/2022

Đồng Nai đang trong cao điểm mùa mưa lũ. Nhiều cơn mưa lớn kéo dài buổi chiều, vào giờ tan tầm khiến đường sá trơn trượt, một số tuyến đường bị ngập sâu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT). Trong khi hiện nay cũng là thời điểm học sinh trở lại trường học. Cùng với sự háo hức đón chào năm học mới cũng có không ít nỗi lo, trong đó có nỗi lo về đảm bảo ATGT cho học sinh khi đến trường.

Đồng Nai đang trong cao điểm mùa mưa lũ. Nhiều cơn mưa lớn kéo dài buổi chiều, vào giờ tan tầm khiến đường sá trơn trượt, một số tuyến đường bị ngập sâu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT). Trong khi hiện nay cũng là thời điểm học sinh trở lại trường học. Cùng với sự háo hức đón chào năm học mới cũng có không ít nỗi lo, trong đó có nỗi lo về đảm bảo ATGT cho học sinh khi đến trường.

Hiện có nhiều phụ huynh ở Đồng Nai cho con đến trường bằng xe đưa rước hoặc tự túc đi xe máy, xe đạp… Điều đáng quan tâm, Đồng Nai có mạng lưới giao thông phát triển, bên cạnh thuận lợi cũng còn một số bất cập về hạ tầng giao thông, là nguy cơ tiềm ẩn mất ATGT. Trong đó phải kể đến tình trạng nhiều tuyến đường quá tải vào giờ cao điểm; một số điểm ngập nước sâu sau mưa vẫn chưa được khắc phục; nhiều giao lộ không đảm bảo ATGT; một số tuyến đường có xe tải chở đất đá hoành hành…

Chính vì vậy, việc UBND tỉnh và các ngành chức năng quan tâm đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo ATGT cho học sinh, trong đó có tăng cường bảo đảm ATGT trong hoạt động đưa rước học sinh bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023 là rất thiết thực, cho thấy sự chủ động phòng tránh những sự cố tai nạn đáng tiếc xảy ra gây ảnh hưởng đến sự an toàn của học sinh khi đến trường ngay từ đầu năm học mới.

Ngoài sự vào cuộc của ngành chức năng, nhà trường và gia đình vẫn đóng vai trò quan trọng, quyết định sự an toàn của học sinh khi đến trường. Do đó, trước hết cần quan tâm tuyên truyền pháp luật về giao thông; hướng dẫn kỹ năng chạy xe an toàn, xử lý các tình huống nguy hiểm khi đi trên đường, nhất là khi lưu thông lúc trời mưa to, gió lớn hoặc qua những đoạn đường ngập nước…, để học sinh biết cách chủ động phòng tránh. Ngoài ra, nhà trường và phụ huynh cũng cần lựa chọn xe đưa rước học sinh đảm bảo chất lượng, có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên để không còn xảy ra sự cố làm văng học sinh ra khỏi xe đưa rước như những năm về trước.

Đảm bảo an toàn (gồm cả ATGT, an toàn phòng chống dịch bệnh) cho học sinh khi đến trường cũng là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của thế hệ tương lai của đất nước một cách toàn diện. Đó không phải là trách nhiệm của riêng ai mà của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Với sự chung sức, chung lòng đó, hy vọng rằng, đường đến trường của hàng trăm ngàn học sinh Đồng Nai trong năm học 2022-2023 sẽ được an toàn hơn.

Đặng Ngọc

Tin xem nhiều