Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người cao tuổi thời @

10:06, 05/06/2016

Từ năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định lấy ngày 6-6 hàng năm là Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam nhằm giáo dục truyền thống tốt đẹp của thế hệ đi trước làm gương cho lớp trẻ đi sau tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó vận động toàn dân tham gia phong trào chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng chăm sóc, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích và nghĩa tình.

Từ năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định lấy ngày 6-6 hàng năm là Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam nhằm giáo dục truyền thống tốt đẹp của thế hệ đi trước làm gương cho lớp trẻ đi sau tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó vận động toàn dân tham gia phong trào chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng chăm sóc, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích và nghĩa tình.

Người cao tuổi cần gì, chăm sóc những gì?

Người Việt Nam có tập quán sống cộng đồng, gia đình “tam đại đồng đường”, người già thường được con cháu chăm sóc, ít có trường hợp phải nương tựa nhà dưỡng lão như phương Tây. Những năm gần đây, đời sống người dân ngày càng được nâng cao nên việc chăm sóc người cao tuổi cũng ngày càng tốt hơn. Nhưng người cao tuổi thời @ hiện nay không chỉ có nhu cầu được quan tâm về mặt vật chất, mà quan trọng hơn là còn mong muốn được quan tâm về mặt tinh thần, muốn thấy mình sống khỏe, sống có ích.

Tại một số cuộc tiếp xúc cử tri cũng như các cuộc họp chi bộ địa phương, rất nhiều người cao tuổi, nhất là đảng viên, cán bộ hưu trí đã bày tỏ nguyện vọng mong muốn được Đảng, Nhà nước thông tin nhanh, kịp thời, chính xác về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là các sự kiện, vấn đề quan trọng của địa phương và đất nước. Cụ thể, trước những vấn đề “nóng”, như: tình hình Biển Đông, chủ quyền biển đảo Tổ quốc, cá chết ở các tỉnh miền Trung, Tổng thống Mỹ Obama sang thăm Việt Nam… các cụ cao tuổi đều muốn sớm được có thông tin chính thống từ cơ quan thẩm quyền.

Bên cạnh đó, nhiều cụ cao tuổi tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn tâm huyết với sự phát triển của đất nước, địa phương, mong muốn đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Đây là những nhu cầu có thật, chính đáng, thể hiện trách nhiệm công dân, cần được tôn trọng và phát huy. Ngoài ra, một số cụ cao tuổi khác lại có nhu cầu được tập hợp, sinh hoạt, vì vậy cần có các câu lạc bộ để các cụ có điều kiện gặp gỡ với những người có cùng sở thích.

Như vậy, để chăm sóc tốt, đáp ứng nhu cầu người cao tuổi thời @, cần phải có sự kết hợp 3 yếu tố: gia đình, chính sách và thiết chế xã hội. Trong đó, Đảng và Nhà nước ngoài các chế độ, chính sách chăm sóc về vật chất cần có thêm cơ chế đáp ứng nhu cầu tinh thần, đặc biệt là nhu cầu thông tin liên quan đến vận mệnh đất nước. Qua đó, người cao tuổi sẽ gắn kết hơn với cộng đồng, phát huy năng lực, không có cảm giác là “người thừa”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đánh giá: người cao tuổi tuy sức khỏe không bằng lúc còn trẻ nhưng có những mặt mạnh cơ bản, đó là tích lũy được vốn tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng phong phú. Do đó, với những ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền của các cụ đảng viên cao tuổi, cán bộ hưu trí, các cấp ủy Đảng và chính quyền cần chân thành lắng nghe, ghi nhận, chắt lọc, bởi đây là những “hiến kế” xuất phát từ kinh nghiệm quý giá và tấm lòng vì dân vì nước, không mưu cầu danh lợi.

“Người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của Nhà nước”. Tận dụng và phát huy được vốn quý ấy cũng là thực hiện theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hà Lam

 

Tin xem nhiều