Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tập cho con thói quen đọc sách

09:01, 16/01/2008

Thưa cô Tâm Đan!
Con là người rất thích đọc sách. Bây giờ bé gái của chúng con được ba tuổi rưỡi. Ở lớp mẫu giáo cô phụ trách nhận xét bé nói sõi, thích giao tiếp và dạn hơn các trẻ cùng tuổi. Con muốn con gái của con sau này cũng thích đọc sách. Nhưng con chưa biết phải làm thế nào để con gái của con ham đọc, vì cháu có vẻ quá hiếu động, ít chịu tập trung. Trên thị trường sách hiện nay, con thấy nhiều truyện tranh, nội dung có truyện được, có truyện không được tốt lắm. Con muốn sách phải mang lại cho con gái của con những điều bổ ích. Xin cô cho biết con nên hướng dẫn con gái như thế nào?

Hiền Hòa

Thưa cô Tâm  Đan!

Con là người rất thích đọc sách. Bây giờ bé gái của chúng con được ba tuổi rưỡi. Ở lớp mẫu giáo cô phụ trách nhận xét bé nói sõi, thích giao tiếp và dạn hơn các trẻ cùng tuổi. Con muốn con gái của con sau này cũng thích đọc sách. Nhưng con chưa biết phải làm thế nào để con gái của con ham đọc, vì cháu có vẻ quá hiếu động, ít chịu tập trung. Trên thị trường sách hiện nay, con thấy  nhiều truyện tranh, nội dung có truyện được, có truyện không được tốt lắm. Con muốn sách phải mang lại cho con gái của con  những điều bổ ích.  Xin cô cho  biết con nên hướng dẫn con gái như thế nào?

Hiền Hòa

Thân gửi cháu Hiền Hòa!

Trong chúng ta có người thích đọc sách, có người không, đó là chuyện bình thường. Riêng cô Tâm Đan thì ủng hộ quan điểm của cháu. Đọc sách đúng cách bao giờ cũng là thói quen tốt, giúp chúng ta mở mang tri thức, tăng cường khả năng tư duy. Nếu muốn trẻ ham đọc sách, thì cần tập thói quen cho bé ngay từ bây giờ. Cô góp ý với cháu thế này:

Trẻ nhỏ hay bắt chước người lớn. Vì vậy, muốn con ham đọc sách thì trước tiên, cha mẹ phải làm gương. Trong nhà phải có nhiều sách và mọi người phải tỏ ra biết quý trọng, giữ gìn sách tốt. Mỗi ngày, cháu hãy đọc hoặc kể cho con gái nghe một truyện đồng thoại hoặc cổ tích... Trẻ nhỏ không tập trung sự chú ý lâu được nên câu chuyện phải ngắn gọn, dễ hiểu,  mang ý nghĩa giáo dục nhẹ nhàng như dạy cho bé tình yêu đối với loài vật, tình yêu thiên nhiên, lòng quý trọng ông bà cha mẹ, ghét tính nói dối, sự độc ác v.v...  Ban đầu, để bé cảm thấy thích thú thì cháu nên cho bé xem các loại tranh truyện nhiều màu, có hình vẽ đẹp. Vừa đọc, người mẹ phải vừa cắt nghĩa cho bé hiểu, nhân đó mà lồng vào nội dung giáo dục con. Từ chỗ quen nghe mẹ đọc truyện, khám phá nhiều điều mới lạ, bé sẽ dần ham thích đọc sách.

Khi con gái đã có thể tự đọc thì không nên để bé muốn xem gì thì xem mà nên chọn cho bé sách tốt, có nội dung lành mạnh. Bé cũng cần đọc cả truyện tranh lẫn truyện chữ. Để kiểm tra xem con đọc và tiếp thu được những gì từ sách, hai mẹ con nên trao đổi, trò chuyện, cháu có thể gợi ý để con gái bày tỏ thái độ đối với nhân vật, tình huống trong truyện. Ngoài ra, cháu nên khuyến khích con gái đọc những loại sách khác như sách khoa học, lịch sử... phù hợp với lứa tuổi. Mỗi đứa trẻ sẽ thể hiện sở thích, cá tính của nó thông qua việc nó thích và không thích loại sách gì. Nhờ vậy mà ta sẽ đoán biết được thiên hướng của nó sau này để bồi dướng năng lực cho bé.

Tóm lại, tập cho con thói quen đọc sách là tốt nhưng trẻ em cần được cha mẹ hướng dẫn cách đọc và lựa những loại sách phù hợp, không nên để trẻ đọc bất cứ thứ gì rơi vào tay. Cô chúc mẹ con cháu đọc được nhiều cuốn sách tốt.

Tâm Đan

Tin xem nhiều