Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ông Lê Viết Hưng, Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường:
Sẽ sớm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường và khai thác khoáng sản trái phép...

10:12, 09/12/2009

Tại phiên làm việc chiều ngày 9-12, Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VII đã dành thời gian cho các ngành liên quan giải trình và trả lời chất vấn một số vấn đề mà các đại biểu HĐND đặt ra...

Tại phiên làm việc chiều ngày 9-12, Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VII đã dành thời gian cho các ngành liên quan giải trình và trả lời chất vấn một số vấn đề mà các đại biểu HĐND đặt ra...

 

Trong giải trình các vấn đề liên quan đến tình hình khai thác cát trên sông Đồng Nai, Giám đốc Sở Tài nguyên- môi trường (TN-MT) Lê Viết Hưng khẳng định, hiện tỉnh không cấp giấy phép cho bất kỳ đơn vị nào khai thác cát trên sông Đồng Nai. Tuy nhiên, thời gian gần đây do giá cát tăng cao, nên tình hình khai thác cát trái phép ngày càng diễn ra rất tinh vi và phức tạp. Trong đó, TP. Biên Hòa cũng đã kiểm tra và xử lý 19 ghe khai thác cát trái phép, nhưng tình hình vẫn không thuyên giảm. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục làm mạnh vấn đề này, kể cả việc quản lý các bãi cát trên bờ. Đối với một số mỏ đá bị khai thác quá độ sâu cho phép, ông Hưng cũng khẳng định, trong năm 2010, các mỏ đá ở TP. Biên Hòa sẽ ngưng hoạt động theo đúng lộ trình.

 

Trong phần trả lời chất vấn trực tiếp của đại biểu Đồng Thị Quế Anh xoay quanh vấn đề cử tri phản ánh tình trạng Công ty thuốc lá Đồng Nai xả khói làm ô nhiễm môi trường và việc nuôi cá bè gây ô nhiễm sông Đồng Nai, Giám đốc Sở TN-MT Lê Viết Hưng cho biết, qua kiểm tra cho thấy, về cơ bản Công ty thuốc lá Đồng Nai đã có đầy đủ thủ tục về báo cáo đánh giá tác động môi trường và chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, có 2 vấn đề tồn tại, đó là việc nhà máy tăng công suất từ 200 triệu bao/năm lên 400 triệu bao thuốc lá/năm và mùi hôi đặc trưng từ sản xuất thuốc lá. Ông Hưng nói, Sở đã kiểm tra nhiều lần, nhưng không xử phạt được, vì các chỉ tiêu về nước thải ở nhà máy này đều đạt. Riêng mùi hôi, công ty đã hứa sẽ có kế hoạch khắc phục, chậm nhất là đến tháng 10-2010, trong đó sẽ di chuyển các kho chứa nguyên liệu và đổi mới dây chuyền công nghệ...

 

Về vấn đề nuôi cá bè, gây ô nhiễm sông Đồng Nai được lãnh đạo Sở TN-MT cho biết, khi quan trắc vùng nuôi các bè cho thấy tỷ lệ ô nhiễm là 1/10 lần kiểm tra, chủ yếu là ô nhiễm hữu cơ và thủy sinh. Sắp tới, ngoài việc bổ sung các giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm như: hạn chế phát triển nuôi trồng thủy sản, sử dụng nguồn thức ăn không gây ô nhiễm, việc đẩy mạnh xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư dọc sông Đồng Nai và di dời hết các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; di dời các doanh nghiệp sản xuất trong nội ô... cũng sẽ góp phần bảo vệ tốt môi trường nước sông Đồng Nai.

V.Lâm

Tin xem nhiều