Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kỷ niệm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2009)
Đội ngũ báo cáo viên: Cầu nối giữa Đảng với dân

09:07, 31/07/2009

Đến nay toàn tỉnh có hơn 3 ngàn báo cáo viên (BCV) các cấp. Đây thực sự là lực lượng quan trọng của các cấp ủy trên mặt trận tư tưởng. Qua đội ngũ BCV, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền, phổ biến kịp thời tới các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng và xã hội.

Đến nay toàn tỉnh có hơn 3 ngàn báo cáo viên (BCV) các cấp. Đây thực sự là lực lượng quan trọng của các cấp ủy trên mặt trận tư tưởng. Qua đội ngũ BCV, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền, phổ biến kịp thời tới các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng và xã hội.

 

* Phát huy hiệu quả

 

Ông Phẩm An Ninh, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tư tưởng (TTTTCTTT) tỉnh cho biết: để phát huy hiệu quả ngày càng có những đóng góp đáng kể vào việc định hướng thông tin và tuyên truyền cổ vũ các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đề ra, đòi hỏi đội ngũ BCV luôn phải được củng cố kịp thời và xây dựng có hệ thống từ tỉnh đến cơ sở. Tính đến nay, ngoài 30 BCV cấp tỉnh, gần 400 BCV cấp huyện, 1.515 BCV cấp cơ sở thì trong năm 2009, TTTTCTTT tỉnh còn phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể bồi dưỡng 1.253 BCV của các tổ chức này. Đến nay, đoàn thể nào cũng có riêng đội ngũ BCV cho mình, làm cho công tác tuyên truyền theo từng ngành, từng giới, từng lĩnh vực được chuyên sâu hơn.

 

Các thí sinh dự hội thi cán bộ Tuyên giáo giỏi công nghệ thông tin.

Đánh giá về đội ngũ BCV toàn tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: đa phần BCV các cấp đều là trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, có trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn vững vàng, là nền tảng cho một BCV thực hiện tốt công việc của mình trong giai đoạn hiện nay. Chỉ tính trong năm 2008, các BCV toàn tỉnh đã thực hiện trên 100 cuộc tuyên truyền miệng đến cán bộ chủ chốt các cấp, với trên 12 ngàn lượt người tham dự về các nội dung: triển khai quy định của Trung ương đối với những điều đảng viên không được làm; về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, Luật Thuế thu nhập cá nhân, các Nghị quyết Trung ương (khóa X)... Qua các cuộc tuyên truyền đó, đội ngũ BCV đã làm tốt nhiệm vụ định hướng dư luận xã hội, tạo ra sự ủng hộ của dư luận đối với công cuộc đổi mới và xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...

 

* Nâng cao chất lượng tuyên truyền

 

Không dừng lại ở những kết quả đạt được, công tác BCV, tuyên truyền viên của tỉnh tiếp tục có những đổi mới. Đó là việc cung cấp thông tin cho các BCV hiện nay được tỉnh tổ chức hàng tháng. Bước đầu tỉnh cũng đã làm được việc thông tin hai chiều và tăng cường đối thoại: một mặt qua đó để đội ngũ BCV chuyển tải chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tới nhân dân, mặt khác kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tiếp tục có những định hướng thông tin trong xã hội. Thời gian qua tỉnh đã tiến hành nhiều cuộc điều tra dư luận xã hội để phục vụ cho công tác tuyên truyền. Theo đó, tính từ năm 2008 đến nay, tỉnh đã tổ chức điều tra xã hội học về việc sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII; khảo sát về mức độ hài lòng của nhân dân đối với cải cách hành chính; về mô hình xây dựng nhà ở cho công nhân tại huyện Trảng Bom... Qua các cuộc thăm dò dư luận xã hội như vậy cho thấy, cơ bản nhân dân đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn toàn tỉnh có chuyển biến tốt, trong đó nhân dân cho rằng ở xã làm tốt hơn ở phường; một số phòng thuộc về đăng ký quyền sử dụng đất, quản lý môi trường, đô thị, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh... làm chưa tốt. Mới đây, cũng qua việc lấy ý kiến đánh giá của nhân dân về kết quả thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", có 90% ý kiến cho rằng cuộc vận động đã có sức lan tỏa, đi vào lòng dân; song bên cạnh đó còn 82% ý kiến cho rằng việc làm theo gương Bác mới chỉ chuyển biến một phần trong đời sống xã hội.

 

Ngày nay, trước đòi hỏi của xã hội và sự bùng nổ thông tin, yêu cầu đặt ra đối với công tác BCV không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước mà còn phải tuyên truyền những vấn đề mang tính thời sự, giải đáp những bức xúc đặt ra từ cuộc sống... Để làm được điều đó, bên cạnh việc cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở phải coi trọng công tác BCV, chú trọng đào tạo, sử dụng và có chính sách đãi ngộ phù hợp với đội ngũ này, thì bản thân đội ngũ BCV cũng phải biết làm chủ thông tin, xử lý tốt thông tin, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin vào công việc của mình... từ đó tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra.

Quỳnh Anh

 

 

Tin xem nhiều