Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bài tham dự Cuộc thi viết báo "Về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh":
Phụ nữ Xuân Thọ học Bác cách tiết kiệm

08:07, 17/07/2009

Từ cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phụ nữ xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc đã hưởng ứng bằng nhiều việc làm thiết thực, gần gũi mà hiệu quả. Trong đó, nổi bật là phong trào "Nuôi heo đất" và "Hũ gạo tiết kiệm" trên tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn.

Từ cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phụ nữ xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc đã hưởng ứng bằng nhiều việc làm thiết thực, gần gũi mà hiệu quả. Trong đó, nổi bật là phong trào "Nuôi heo đất" và "Hũ gạo tiết kiệm" trên tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn.

 

Chị Dương Thị Ngọc Thu đang bỏ gạo vào "Hũ gạo tiết kiệm".

Chỉ sau 3 tháng phát động, phong trào "Phụ nữ Xuân Thọ thực hành tiết kiệm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với 100% chị em tham gia, đã dấy lên tinh thần thi đua sôi nổi trong từng hành động, việc làm của phụ nữ trong xã. Hầu hết chị em hội viên phụ nữ ở đây, bất kể hoàn cảnh gia đình thế nào, mỗi gia đình đều có một con heo đất và một hũ gạo tiết kiệm. Hũ gạo tiết kiệm là hũ sành hoặc thùng nhôm được lau chùi sạch sẽ, đặt trên các kệ bếp và cứ mỗi lần lấy gạo nấu cơm, các chị không quên hốt gạo bỏ vào hũ. Số tiền đi chợ hàng ngày thì được các chị trích ra từ 1.000-2.000 đồng bỏ vào heo đất. Chị Dương Thị Ngọc Thu, hội viên hội phụ nữ ấp Thọ Lộc tâm sự: "Hàng ngày nấu cơm tôi hốt một nắm bỏ vô trong hũ gạo tiết kiệm, rồi có 5 ngàn, 3 ngàn gì cũng được tôi cứ bỏ vô con heo đất đó để giúp đỡ những chị em nghèo khó hơn mình. Có bao nhiêu giúp bấy nhiêu theo khả năng của mình vậy thôi, nhưng  tôi thấy việc làm đó có ý nghĩa thiết thực và đúng theo lời dạy của Bác Hồ".

 

Có thể nói, phong trào "Hũ gạo tiết kiệm", "Nuôi heo đất" được Bác Hồ phát động trong những năm kháng chiến hiện vẫn giữ nguyên được giá trị nhân văn sâu sắc. Chính từ những nắm gạo nghĩa tình trong những bữa cơm và số tiền tiết kiệm trong mỗi lần đi chợ của chị Thu cũng như các chị em phụ nữ ở xã Xuân Thọ đã kịp thời giúp đỡ đột xuất cho nhiều hộ nghèo, như: chị Thị Lệ (người dân tộc Châu Ro), chị Trần Thị Huệ, Nguyễn Thị Nga... Đặc biệt, là trường hợp của em Huỳnh Lê Diễm Trinh, một học sinh nghèo vượt khó đã được Hội Phụ nữ ấp Thọ Lộc tặng suất học bổng trích từ số tiền tích cóp "nuôi heo đất". Chị Lê Thị Lành, mẹ của em Diễm Trinh xúc động cho biết: "Nhờ có số tiền hỗ trợ kịp thời của Hội, cháu Diễm Trinh có điều kiện ôn thi vào Trường THPT chuyên  Lương Thế Vinh để học cho giỏi, sau này khỏi khổ như cha mẹ nó".

 

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Xuân Thọ cho biết, ngoài 2 phong trào "Nuôi heo đất" và "Hũ gạo tình thương", các chị em trong xã còn thực hiện khá tốt mô hình "Nuôi một con, trồng một cây" để tăng thu nhập thêm cho gia đình. Đến nay các chị đã trồng trên 1.200 cây chuối, đu đủ và nuôi gần 3.000 con gà. Đặc biệt, Hội còn gắn cuộc vận động với phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội. Cụ thể, qua nửa nhiệm kỳ 2006-2011, Hội Phụ nữ xã Xuân Thọ đã xây dựng được 7 tổ vay vốn, 43 tổ phụ nữ tiết kiệm, giải quyết cho trên 420 lượt hội viên vay với số tiền gần 3,3 tỷ đồng; vận động 57 chị em có kinh tế khá giúp vốn, giống, vật tư cho 81 chị em nghèo không tính lãi trị giá gần 100 triệu đồng. Từ nhiều việc làm thiết thực và hiệu quả đã thu hút đông đảo chị em đăng ký tham gia tổ chức hội với trên 3.850 hội viện, đạt tỷ lệ gần 75% chị em phụ nữ trong toàn xã. Có thể nói, phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của chị em phụ nữ xã Xuân Thọ thật đáng trân trọng, học tập và nhân rộng.

Thanh Cường

 

Tin xem nhiều