Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2009)
Đảng Cộng sản Việt Nam - trung tâm tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh dân tộc trong thời đại mới

09:02, 02/02/2009

Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, mở ra một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, mở ra một bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

 

* Từng  bước vượt qua mọi thử thách giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác  

 

Dưới ánh sáng đường lối cách mạng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trong gần tám thập kỷ qua, nhân dân ta đã giành được những thành tựu to lớn mang tầm vóc lịch sử, ý nghĩa thời đại sâu sắc và hiện đang tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm tất yếu của xu thế vận động cách mạng Việt Nam. Nhân dân Việt Nam cần có độc lập, tự do và độc lập tự do chỉ có thể có được nếu biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Cán bộ lão thành nói chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ tại chiến khu Đ.(Ảnh: VĂN CÓN)

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một bộ phận của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, độc lập dân tộc ở Việt Nam gắn chặt với chủ nghĩa xã hội. Đó là sự vận động biện chứng của lịch sử dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Cũng từ đó, cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống lại thực dân Pháp chuyển từ tự phát sang tự giác, có tổ chức, có kỷ luật và đặc biệt là có một chính đảng lãnh đạo. Chính vì thế, cách mạng Việt Nam từng bước vượt qua mọi thử thách và giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sự ra đời của Đảng với mục đích, tôn chỉ, nguyện vọng tha thiết muốn giành độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, đã làm nức lòng hàng triệu con tim, khối óc của dân tộc Việt Nam. Nhân dân Việt Nam đã tin theo Đảng, hết lòng ủng hộ sự nghiệp của Đảng. Những người con ưu tú nhất của dân tộc đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đã bắt nhịp hài hòa với chủ nghĩa Mác - Lênin thông qua Đảng Cộng sản Việt Nam - một đảng mác-xít "Một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác".

 

Vì vậy, trải qua 79 năm, Đảng luôn là ngọn cờ tập hợp những lực lượng ưu tú nhất của dân tộc vì sự nghiệp chung. Đảng quy tụ hầu hết những con người ưu tú của đất nước. Đó là những nhà quân sự tài ba, những nhà chính trị lỗi lạc, những nhà khoa học uyên thâm, những chiến sĩ dũng cảm nhất trong cuộc đấu tranh vì sự phồn vinh của đất nước. Họ đến với Đảng bắt đầu từ con đường của chủ nghĩa yêu nước và trở thành những người cộng sản kiên định. Chính vì vậy, mỗi khi đất nước lâm nguy, mỗi khi cần đến sự hy sinh quên mình thì những đảng viên của Đảng lại thể hiện rõ bản chất cách mạng của mình.

 

* Tin vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã vạch ra

 

Đồng thời với đường lối, chính sách của Đảng đề ra trong 79 năm qua đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân. Có những chính sách chưa đúng, chưa phù hợp, Đảng đã kiên quyết sửa chữa và hoàn thiện. Chính vì biết tập hợp và phát huy trí tuệ, sức mạnh của dân tộc mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân đánh thắng phát-xít Nhật, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta vẫn còn những mặt yếu kém, hạn chế, thiếu sót nhưng hàng vạn quần chúng tiến bộ, đặc biệt là thanh niên vẫn tự nguyện  đứng vào hàng ngũ của Đảng nhằm đem hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp chung của đất nước. Bởi vì họ tin rằng, chỉ có đứng trong hàng ngũ của Đảng mới có nhiều cơ hội cống hiến cho đất nước. Quần chúng nhân dân vẫn tin vào Đảng, tin vào con đường mà Đảng và Hồ Chí Minh đã vạch ra cho dân tộc. Chính vì vậy ở mỗi kỳ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp... đa số nhân dân đều bầu những đại biểu ưu tú. Bằng cách đó, nhân dân đã tự nguyện gửi gắm cho Đảng quyền lợi của mình để thực thi tốt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

 

Đảng vì dân, dân vì Đảng - đó là truyền thống quý báu của Đảng ta từ khi ra đời đến nay. Lợi ích của đảng viên ở trong lợi ích của giai cấp, trong lợi ích của dân tộc.

Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống của mình là trung tâm tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh của dân tộc. Sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn. Đất nước đã thoát ra khỏi khủng hoảng, an ninh lương thực được đảm bảo, thu nhập và đời sống nhân dân không ngừng tăng lên. Những thành công trong quá trình đổi mới là cơ sở thực tiễn để khẳng định bản chất tốt đẹp của Đảng và tạo lòng tin của quần chúng nhân dân. Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp chung của dân tộc ngày càng được khẳng định và đang tiến triển trên những bước đi hết sức tốt đẹp.

Dương Đức

 

Tin xem nhiều