Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Công tác dân vận: Hướng mạnh về cơ sở

09:01, 14/01/2009

Sâu sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình để tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời những bức xúc ở cơ sở, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân trong việc cùng chính quyền thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội... Đó là sơ nét những kết quả đạt được trong công tác dân vận trên địa bàn Đồng Nai năm vừa qua.

Sâu sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình để tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời những bức xúc ở cơ sở, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân trong việc cùng chính quyền thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội... Đó là sơ nét những kết quả đạt được trong công tác dân vận trên địa bàn Đồng Nai năm vừa qua.

 

* Dấu ấn của công tác dân vận

 

Trong năm 2008, công tác dân vận trong tỉnh tiếp tục để lại những dấu ấn quan trọng, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh ra quân lao động giúp dân.

Trong đó, công tác dân vận của chính quyền đã tập trung vào các giải pháp kiềm chế lạm phát, chăm lo đời sống cho nhân dân, thực hiện cải cách hành chính, quy chế dân chủ, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo... Trong lực lượng vũ trang, năm qua đã tiến hành làm công tác dân vận ở 45 xã, phường, thị trấn; giúp dân sửa chữa 137km đường nông thôn, nạo vét khai thông 19km mương nội đồng; cùng nhân dân thu hoạch hàng chục hécta lúa, bắp... Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội còn tham gia khám bệnh, cấp  thuốc miễn phí cho 1.364 người, với số tiền gần 123 triệu đồng; thăm và tặng 1.048 phần quà cho gia đình chính sách, người nghèo, trị giá hơn 165 triệu đồng; sửa chữa và xây dựng 11 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đồng đội với kinh phí gần 200 triệu đồng...

 

Đối với lực lượng công an của tỉnh, thông qua các đợt làm công tác dân vận đã tổ chức tốt các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt. Năm 2008, Công an tỉnh đã phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại 5 xã vùng giáo Kiệm  Tân (huyện Thống Nhất), qua đó đã huy động được 300 triệu đồng từ sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân để xây dựng 20 căn nhà tình thương, tặng 50 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học, tặng 100 mũ bảo hiểm cho cán bộ cốt cán các địa phương và các chức sắc tôn giáo, tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.800 lượt người già neo đơn, người tàn tật.

 

* Tạo những phong trào thi đua thiết thực

 

Thông qua các phong trào thi đua của Mặt trận, đoàn thể, các hội quần chúng, với tinh thần hướng về cơ sở, nhiều hoạt động có ý nghĩa đã thu hút sự tham gia của nhân dân. Tiêu biểu là phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo của Hội Nông dân, đã có trên 130 ngàn hộ đăng ký thực hiện. Với các phong trào của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp phát động, như: phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm... đã có hơn 400 ngàn phụ nữ trong tỉnh đăng ký thực hiện. Phong trào "4 đồng hành", "5 xung kích" của Đoàn thanh niên đã thực sự đem lại nhiều sân chơi bổ ích cho tuổi trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp vì sự phát triển của đất nước. Ở cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", do Hội Chữ thập đỏ phát động, đã có trên 1.600 người nghèo nhận được sự giúp đỡ của toàn xã hội, với số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

 

Qua các phong trào trên cho thấy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có nhiều đổi mới trong việc đa dạng hóa các nội dung, hình thức hoạt động, gắn với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho từng đối tượng, góp phần ổn định đời sống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội và phát triển kinh tế của địa phương. Đồng thời, thông qua đó, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh còn động viên được tinh thần "lấy sức dân để chăm lo cuộc sống cho nhân dân".

 

Đi liền với việc chăm lo thiết thực đời sống nhân dân, công tác xây dựng tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể được chú trọng, với phương châm: phát triển số lượng, gắn với củng cố, nâng cao. Trong đó, các tổ chức Đoàn, Hội đã tiến hành kiểm tra, khảo sát toàn diện thực trạng về số lượng, chất lượng hoạt động của từng tổ chức cơ sở, từng bước đổi mới nội dung hoạt động thông qua các mô hình sinh hoạt phù hợp với từng đối tượng và khu vực. Từ kết quả các phong trào nêu trên, Mặt trận và các đoàn thể đã giới thiệu 5.856 đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 2.810 người được Đảng xem xét và kết nạp.

 

Năm 2009, công tác vận động quần chúng trong tỉnh được xác định: tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, vượt lên những khó khăn, thách thức.

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều