Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giữ ổn định tốc độ phát triển kinh tế

10:10, 27/10/2008

Những tháng gần đây, tình hình lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng trong nước đã giảm. Tuy nhiên, dự báo những tháng còn lại của năm nay và năm 2009 nền kinh tế đất nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đồng Nai thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2010.

Những tháng gần đây, tình hình lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng trong nước đã giảm. Tuy nhiên, dự báo những tháng còn lại của năm nay và năm 2009 nền kinh tế đất nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Đồng Nai thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2010.

 

* Tập trung cho phát triển công nghiệp và dịch vụ

 

Những tháng đã qua của năm 2008, tuy điều kiện giá cả tăng cao nhưng phần lớn các doanh nghiệp đều sản xuất kinh doanh có lãi. Giải thích về vấn đề này, Giám đốc Sở Kế hoạch - đầu tư Bồ Ngọc Thu cho biết, phần lớn cách doanh nghiệp đã mua nguyên liệu dự trữ từ các năm trước nên dù có biến động về giá thì hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tiến triển tốt. Tuy vậy, nguồn nguyên liệu dự trữ của các doanh nghiệp sẽ cạn trong năm 2009, do đó dự báo sản xuất kinh doanh trong năm tới gặp nhiều khó khăn. Để giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn hiện nay, theo bà Bồ Ngọc Thu, các ngành chức năng của tỉnh cần tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, nhất là về thủ tục hành chính, vốn ngân hàng, cung ứng nguồn nguyên, nhiên liệu...

 

May mặc - ngành công nghiệp chủ lực của Đồng Nai.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một thì cho rằng, cần tạo nhiều điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp tập trung sản xuất các mặt hàng chủ lực xuất khẩu của tỉnh. Trong đó, các nhóm ngành công nghiệp như cao su, dệt, may, giày, gỗ, tre, chế biến nông sản thực phẩm, giấy và cả vật liệu xây dựng có thể chủ động nguồn nguyên liệu trong nước. Vì vậy, các kế hoạch sản xuất, thu mua nguyên liệu để phục vụ sản xuất trên các lĩnh vực này phải xây dựng và triển khai thực hiện ngay từ bây giờ. Mặt khác, các điều kiện phụ trợ như điện sản xuất cần được điều tiết phù hợp, hạn chế cắt giảm tùy tiện; hoạt động của ngành hải quan cần tiếp tục đổi mới về thủ tục hành chính để hàng hóa của doanh nghiệp được xuất khẩu nhanh chóng.

 

Ước tính năm 2008 ngành dịch vụ sẽ tăng 17,3%. Hàng loạt siêu thị, trung tâm thương mại, chợ quy mô lớn ra đời đã góp phần đáng kể cho tốc độ phát triển ngành dịch vụ. Dự báo năm 2009, hoạt động siêu thị, thương mại tiếp tục được mở rộng, tăng doanh số bán ra.

 

Song, theo bà Phan Thị Mỹ Thanh, Giám đốc Sở Công thương, ngành dịch vụ năm 2009 cũng "chỉ dám tăng" bằng chỉ tiêu tăng của năm 2008 bởi các dịch vụ du lịch, y tế, giáo dục, vận tải, ngân hàng, bưu chính chưa thật sự mạnh. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một nói rằng, dịch vụ vận tải trông chờ nhiều vào hệ thống cảng sông, hàng không, kho trung chuyển, vận tải hàng hóa và hành khách. Tuy nhiên, các lĩnh vực này cần phải có thời gian và điều kiện khách quan từ các dự án giao thông của trung ương triển khai trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, những lĩnh vực được đánh giá là có tiềm năng thì dịch vụ y tế hầu như chưa có gì, du lịch chưa có dự án nào xây mới, còn dịch vụ giáo dục tuy có khá hơn nhưng vẫn chưa đạt được nhiều về số lượng cũng như quy mô. Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành đề nghị UBND tỉnh, các ngành liên quan phải đề ra được những giải pháp đủ mạnh để thúc đẩy triển khai các dự án du lịch, xây dựng trường đại học, trường dạy nghề, các bệnh viện ngoài công lập, có vốn đầu tư nước ngoài. Không để những vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến việc triển khai thi công các dự án dịch vụ nói chung.

 

* Giải pháp từ ngân hàng

 

Ước tính GDP năm 2008 của tỉnh tăng 15,5%. Trong khi đó, hoạt động ngân hàng, yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển của nền kinh tế lại diễn biến theo chiều hướng tiêu cực. Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh cho biết: "Trong điều kiện hiên nay mà GDP của tỉnh tăng cao là tín hiệu tốt, nhưng hoạt động ngân hàng phản ánh bức tranh hoàn toàn ngược lại, giảm từ 44% cung ứng tín dụng năm 2007 xuống còn hơn 8% trong năm nay".

 

Giải thích về tình hình này, lãnh đạo ngành ngân hàng cho rằng, do hoạt động sản xuất của không ít doanh nghiệp đang gặp khó khăn, giá hàng hóa xuất khẩu giảm, việc thu nợ bán hàng chậm, cơ cấu sản xuất chưa hợp lý, hàng tồn kho còn nhiều. Vì thế, việc thu hồi nợ quá hạn, hoạt động tín dụng của nhiều ngân hàng bị ảnh hưởng. Tỷ trọng nợ quá hạn tập trung vào một số ngân hàng thương mại nhà nước. Mặt khác, một số ngân hàng cho doanh nghiệp vay vốn đầu tư dài hạn nên đồng vốn chậm được lưu chuyển, khiến hoạt động tín dụng thêm khó khăn.

Một số chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2009: GDP tăng 14,5%; giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 20%, ngành dịch vụ tăng 17,3%, ngành nông nghiệp tăng 5,6%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 28 ngàn tỷ đồng, chiếm 43,3% GDP. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 23%; thu hút 2 tỷ USD vốn FDI và 20 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước.

Tạo việc làm cho 85 ngàn lao động, tuyển mới đào tạo cho 55 ngàn người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 39%. Thu gom và xử lý 77% rác thải sinh hoạt, 90% chất thải y tế và 45% chất thải nguy hại.

(Trích Kết luận hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VIII)

 

Ngân hàng vẫn tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, nhưng điều hành linh hoạt. Hệ thống ngân hàng ở Đồng Nai sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ, tập trung huy động vốn để tăng trưởng, cố gắng đưa lên mức 15% và thậm chí trong điều kiện, khả năng của mình, các ngân hàng có thể đưa tỷ lệ tăng trưởng lên 30%. Ông Trần Quốc Tuấn nói: "Thị trường Đồng Nai vẫn rất rộng, nên ngành có giải pháp tăng trưởng dư nợ. Ngân hàng Nhà nước xin mở cho Đồng Nai một cơ chế riêng, không phụ thuộc chính sách thắt chặt của nhà nước".

 

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh cho biết, hiện nay các ngân hàng đang hạ lãi suất và xu hướng là hạ ở mức hợp lý nhất cho nền kinh tế "dễ thở" hơn. Theo tính toán, lãi suất hạ xuống còn 13 - 15%/năm là phù hợp. Một giải pháp nữa của ngành ngân hàng là cho phép những chi nhánh làm ăn có hiệu quả mở thêm điểm giao dịch. Song trước mắt, để đảm bảo chất lượng hoạt động tín dụng, các ngân hàng cam kết không để tăng trưởng quá nóng, hạn chế cho vay kinh doanh bất động sản, không để nợ tập trung vào một số người; cần sớm phân loại để xử lý và thu hồi nợ.

 

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đồng Nai cam kết: "Dự báo năm 2009, kinh tế thế giới khó lường. Để góp phần cho nền kinh tế Đồng Nai phát triển ổn định, ngành ngân hàng sẽ cố gắng có giải pháp điều hành phù hợp. Chúng tôi sẽ mở rộng huy động vốn, mở rộng cho vay, nhất là tập trung vào những doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu, nông nghiệp nông thôn và dành một phần vốn để tập trung cho doanh nghiệp vừa và nhỏ".

Phong Vũ

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều