Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đến năm 2010, nước và rác thải cơ bản được xử lý?

10:10, 27/10/2008

Đảng bộ và chính quyền tỉnh Đồng Nai xác định rõ: Tập trung mọi nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội nhưng phải đảm bảo yếu tố bền vững. Trong đó, xử lý nguồn nước, chất thải công nghiệp, đô thị và sinh hoạt là vấn đề quan tâm hàng đầu.

Đảng bộ và chính quyền tỉnh Đồng Nai xác định rõ: Tập trung mọi nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội nhưng phải đảm bảo yếu tố bền vững. Trong đó, xử lý nguồn nước, chất thải công nghiệp, đô thị và sinh hoạt là vấn đề quan tâm hàng đầu.

 

Hệ thống xử lý nước thải của một nhà máy dệt nhuộm tại KCN Nhơn Trạch.

Theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, đến ngày 31-12-2008, bắt buộc 100% khu công nghiệp (KCN) phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Thế nhưng, theo báo cáo của Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường Lê Viết Hưng thì đến cuối năm nay chỉ có 10/21 KCN đang hoạt động đáp ứng được mục tiêu trên. Các khu tập trung này mới xử lý được khoảng 21.650m3 nước thải/ngày đêm. Như vậy, mỗi ngày còn đến trên 48 ngàn m3 nước thải chưa qua xử lý đổ trực tiếp ra sông Đồng Nai, sông Thị Vải và các sông suối khác. Đến bao giờ 11 KCN còn lại (và 8 KCN sắp đi vào hoạt động) có hệ thống xử lý nước thải tập trung? Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường cho biết, sớm nhất cũng đến năm 2010. Giải thích về lý do chậm trễ, ông Hưng cho biết, một số ít KCN vướng ở khâu giải phóng mặt bằng, một số khu khác bị ảnh hưởng giá vật tư leo thang nên đơn vị trúng thầu tự ý bỏ thi công, các KCN còn lại thì cố tình không xây dựng hoặc chưa có quỹ đất.

 

Ông Lê Viết Hưng cam kết: Từ đây đến cuối năm nay sẽ đẩy mạnh khởi công và đến quý III-2009 có thêm 8 KCN đưa vào hệ thống xử lý nước thải tập trung. Như vậy đến thời điểm đó sẽ có từ 70 - 80% lượng nước thải công nghiệp được xử lý trước khi thải ra môi trường (hiện nay mới khoảng 31%). Trước tình hình này, ngành Tài nguyên - môi trường đề nghị UBND tỉnh ngừng cấp phép cho các dự án đầu tư mới vào các KCN chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

 

Mối quan tâm hiện nay của người dân nữa là rác thải nguy hại, rác thải y tế và rác thải sinh hoạt đang được xử lý ra sao? Được biết, hiện nay mới có 40% chất thải nguy hại, 85% chất thải y tế và 75% rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý. Mục tiêu trong những năm tới tuy có tăng về tỷ lệ thu gom và xử lý rác nhưng khả năng đến năm 2010 vẫn còn một lượng không nhỏ rác vẫn thải trực tiếp ra môi trường. Đây là vấn đề bức xúc đòi hỏi các ngành, các địa phương cần sớm có giải pháp khắc phục.

Trường quân

 

 

Tin xem nhiều