* Tiến sĩ TRẦN HÀNH, Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng: "Sẽ có những quyết sách về giáo dục phù hợp với xu thế phát triển của đất nước"
* Tiến sĩ TRẦN HÀNH, Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng: "Sẽ có những quyết sách về giáo dục phù hợp với xu thế phát triển của đất nước"
Tôi rất tin tưởng vào các vị đã được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XII. Hy vọng cử tri sẽ chọn được người xứng đáng để bầu vào cơ quan lập pháp. Vì vậy, chúng tôi có quyền kỳ vọng vào Quốc hội khóa XII tới sẽ làm được nhiều việc hơn; sẽ giám sát hoạt động hành pháp tốt hơn để pháp luật đi vào cuộc sống có hiệu quả hơn. Tôi cũng mong mỏi rằng Quốc hội sẽ có những quyết sách về giáo dục phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước, xứng tầm một quốc gia thành viên thứ 150 của WTO.
* Bà VŨ THỊ BÍCH NHUẦN, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Thành Công, Phó chủ nhiệm CLB nữ doanh nhân Biên Hòa: "Tạo môi trường pháp luật bình đẳng cho doanh nhân làm ăn".
Là doanh nhân, tôi mong Quốc hội khóa XII sẽ có những chương trình lập pháp tích cực, sát với cuộc sống của người dân, nhất là tạo môi trường pháp luật bình đẳng cho doanh nhân ở mọi thành phần kinh tế làm ăn, chấn hưng đất nước thời hội nhập toàn cầu. Khi pháp luật được ban hành cũng cần có sự triển khai, hướng dẫn kịp thời và đồng bộ, đồng thời có sự giám sát, kiểm tra nhằm đảm bảo việc thực hiện thông suốt. Là nữ doanh nhân, tôi cũng mong mỏi Quốc hội sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến việc thực hiện bình đẳng giới, tôn vinh các doanh nhân nữ thành đạt có nhiều đóng góp cho quốc gia, cho cộng đồng.
* Ông TRẦN LÝ TƯỞNG, cử tri ấp Gia Lào, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc: "Đại biểu Quốc hội phải cố gắng làm hết chức trách của mình"
Tôi luôn hy vọng trong lần bầu cử lần này, các cử tri sẽ bầu được những đại biểu đủ năng lực và phẩm chất đạo đức. Mong mỏi của tôi là người trúng cử đại biểu lần này phải cố gắng làm hết chức trách của mình, bởi chính các đại biểu ấy là chiếc cầu nối giữa người dân chúng tôi với các cơ quan có thẩm quyền các cấp.
* Ông BÙI NGỌC TỊNH, cử tri ấp 10, xã Đắc Lua, huyện Tân Phú: "Quan tâm đến đời sống người dân vùng sâu, vùng xa"
Tôi đi bầu cử đại biểu Quốc hội lần này với tinh thần là phải chọn cho được người đủ đức, đủ tài. Cuộc sống đòi hỏi những cải cách mới mẻ cho đất nước phát triển. Các vị đại biểu Quốc hội phải chung tay giải quyết, làm sao cho đời sống nhân dân khấm khá lên, nhất là những người dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Tôi mong mỏi đại biểu Quốc hội được tín nhiệm phải giám sát thực tế, nhạy cảm với những bức xúc, khó khăn của nhân dân... Càng ở những nơi xa trung tâm, cuộc sống càng nghèo khó, chúng tôi càng mong mỏi, kỳ vọng và đặt hết niềm tin của mình vào Quốc hội.
* Ông NGUYỄN CÔNG MAI, cán bộ hưu trí, ấp 1, xã Thanh Sơn, Định Quán: "Đấu tranh chống tham nhũng trực diện hơn, quyết liệt hơn"
Tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào đợt bầu cử Quốc hội lần này. Tôi cũng đã nghiên cứu kỹ tiểu sử - chương trình hành động của các ứng cử viên và đã chọn ra đại biểu mình tin tưởng. Hy vọng rằng lần này, những người có đủ tài trí, năng lực và tâm huyết sẽ được lựa chọn. Tôi cũng quan tâm và mong muốn nhiều từ các đại biểu Quốc hội nếu trúng cử sẽ dành sự quan tâm đầu tiên của mình cho những hoạt động nhân đạo - từ thiện xã hội, những hoạt động dành cho người nghèo. Là một người sống ở nông thôn, tôi cũng mong mỏi những chính sách tốt đẹp đến được với người nông dân, giúp họ thoát nghèo và không ngừng cải thiện được cuộc sống.
* Ông TIÊU SƠN, 80 tuổi, Ban Cứu tế chùa Bà Thiên Hậu (phường Bửu Long, TP Biên Hòa): "Đại biểu Quốc hội phải là người có đạo đức"
Đất nước bước vào hội nhập, đòi hỏi mỗi đại biểu Quốc hội phải thực sự là những người có đạo đức và tài năng thực sự. Tôi đã nghiên cứu khá kỹ hồ sơ của từng ứng viên và có sự so sánh giữa các ứng viên này. Tôi rất mừng vì trình độ của các ứng viên đã được nâng lên rõ rệt. Tôi sẽ chọn mặt gửi vàng những ai mà tôi cảm thấy có khả năng đại diện cho mình. Tôi rất mong muốn những đại biểu mà mình chọn sẽ trúng cử và có đóng góp nhất định vào sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng.
* Ông TRẦN TRUNG LIÊT, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch: "Quốc hội phải gần dân hơn nữa"
Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI đã đánh dấu một bước phát triển mới trong hoạt động của Quốc hội. Đó là sự đổi mới trên nhiều phương diện, thực sự là diễn đàn để người dân có thể gửi gắm nhiều vấn đề mà mình quan tâm. Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội lần này, tôi đã tham dự nhiều cuộc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Tôi nhận thấy rằng đây đều là những người có năng lực và tâm huyết. Tôi đặt nhiều hy vọng vào những người sẽ trúng cử lần này, nhất là các bạn trẻ. Tuy nhiên, điều tôi cảm thấy băn khoăn nhất là liệu rằng sau khi trúng cử, các đại biểu có thực hiện đúng lời hứa trước dân và có trách nhiệm với chương trình hành động dự kiến mà mình đã trình bày hay không?
Nhóm PV (thực hiện)




![[Ảnh] Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao dọc quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/bia2_20260505113459.jpg?width=500&height=-&type=resize)





