
Cách đây vừa tròn 34 năm, ngày 21-4-1975, Chiến dịch Xuân Lộc toàn thắng, thị xã Long Khánh được giải phóng, mở đường cho đại quân ta tiến về giải phóng Sài Gòn, làm nên đại thắng mùa Xuân lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Cách đây vừa tròn 34 năm, ngày 21-4-1975, Chiến dịch Xuân Lộc toàn thắng, thị xã Long Khánh được giải phóng, mở đường cho đại quân ta tiến về giải phóng Sài Gòn, làm nên đại thắng mùa Xuân lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Với thắng lợi của Chiến dịch Xuân Lộc, Đảng bộ và quân dân Long Khánh cùng với bộ đội chủ lực đã ghi điểm son chói lọi vào trang sử hào hùng. 8 giờ sáng ngày
Ghi nhận những chiến công xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nói chung và chiến thắng của chiến dịch 12 ngày đêm Xuân Lộc nói riêng, Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho nhân dân và lực lượng vũ trang Long Khánh; Đội biệt động TX. Long Khánh; Đội trinh sát vũ trang TX. Long Khánh; nhân dân và lực lượng vũ trang thị trấn Xuân Lộc, các xã: Xuân Lập, Xuân Tân; nhân dân, công nhân và lực lượng vũ trang các đồn điền cao su An Lộc, Bình Lộc; Đội du kích các xã Bảo Vinh, Bình Lộc; các anh hùng liệt sĩ: Lê A, Hồ Thị Hương và 33 bà mẹ Việt Nam anh hùng.
34 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Long Khánh phải đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp trong cuộc chiến mới: cuộc chiến bảo vệ thành quả cách mạng và xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh".
Trong những năm qua, kinh tế trên địa bàn đã có nhiều khởi sắc, đến nay tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 16,62%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ lực đều tăng khá. Thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục giữ được vai trò chủ đạo trong sự phát triển của nền kinh tế thị xã; nông nghiệp tăng trưởng ổn định; thu ngân sách vượt dự toán tỉnh giao; giá trị đầu tư xây dựng cơ bản tăng mạnh so cùng kỳ; quản lý đô thị, tài nguyên - môi trường có chuyển biến tiến bộ; thu nhập bình quân đầu người đã tính được có trên 18.250.000 đồng/người/năm.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội của Long Khánh có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các mục tiêu về giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội... đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" ngày càng mở rộng và chuyển biến về chất lượng, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội được chú trọng thực hiện. Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao phát triển đa dạng, phong phú, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" bước đầu phát huy hiêu quả. Công tác thanh tra được triển khai khá tốt, việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tương đối kịp thời và trách nhiệm; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được quan tâm.
Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể từng bước đổi mới. Công tác xây dựng Đảng đã thực sự đổi mới nhiều trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng. Các cấp ủy cơ sở đã có chuyển biến trong việc cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của cấp ủy cấp trên để triển khai thực hiện tại cơ sở...
Đảng bộ và nhân dân Long Khánh đang ra sức quyết tâm xây dựng quê hương Long Khánh ngày càng giàu đẹp, văn minh để xứng đáng với truyền thống của một vùng đất anh hùng.
Công Nghĩa













