Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đoàn Thanh niên Cục Hải quan Đồng Nai:
Đi đầu trong cải cách thủ tục và công tác xã hội

08:04, 07/04/2009

Đoàn Thanh niên Cục Hải quan Đồng Nai trong nhiều năm qua đã có những hoạt động tham gia công cuộc cải cách hành chính Nhà nước, góp phần xây dựng công sở văn minh sạch đẹp. Không những đi đầu trong chuyên môn nghiệp vụ, những chuyến công tác xã hội đặc biệt về với người dân vùng khó khăn đã lưu lại dấu ấn đẹp mang "thương hiệu" riêng của Đoàn Thanh niên Cục Hải quan Đồng Nai.

Anh Nguyễn Thanh Nhàn.

Đoàn Thanh niên Cục Hải quan Đồng Nai trong nhiều năm qua đã có những hoạt động tham gia công cuộc cải cách hành chính Nhà nước, góp phần xây dựng công sở văn minh sạch đẹp. Không những đi đầu trong chuyên môn nghiệp vụ, những chuyến công tác xã hội đặc biệt về với người dân vùng khó khăn đã lưu lại dấu ấn đẹp mang "thương hiệu" riêng của Đoàn Thanh niên Cục Hải quan Đồng Nai.

 

Người thiết kế và tham mưu cho các hoạt động Đoàn nói trên chính là Phó trưởng phòng Kiểm tra - thanh tra, Bí thư Đoàn cơ sở Cục Hải quan Đồng Nai, gương mặt điển hình của Liên hoan Thanh niên tiên tiến miền Đông Nam bộ lần IX.

 

* Quy trình làm hài lòng dân 

 

Ngay từ khi thành lập, lãnh đạo Cục Hải quan xác định công nghệ thông tin là mũi nhọn trong quản lý hiện đại nhằm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng, doanh nghiệp. Với mục tiêu này, những "quy trình làm hài lòng dân" lần lượt ra đời và không ai khác hơn, đoàn thanh niên với lợi thế trẻ, tiếp cận nhanh, nhiệt tình là lực lượng tiên phong trong việc triển khai, ứng dụng.

 

Tháng 3-2000, Cục Hải quan Đồng Nai là đơn vị đầu tiên của ngành hải quan cả nước đưa thông tin phục vụ doanh nghiệp lên website như một bước thử nghiệm mang tính đột phá cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị, mở đầu cho hàng loạt quy trình cải cách. Đó là chuyên mục Tư vấn thủ tục Hải quan qua mạng vào năm 2005 với hơn 2.000 giải đáp về chính sách, thủ tục được cập nhật liên tục giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các quy định và tiết kiệm được thời gian, chi phí. Đặc biệt, nếu như trước đây, doanh nghiệp thường phàn nàn khi phải chen lấn nộp hồ sơ làm thủ tục tại Hải quan, thì hiện nay, chỉ số hài lòng của khách hàng đã tăng lên với hệ thống xếp hàng tự động và quy trình làm việc đơn giản hóa. Quy trình khai báo hải quan điện tử, thu lệ phí hải quan qua ngân hàng... lần lượt ra đời không chỉ đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian thông quan hàng hóa, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp mà còn góp phần vào công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống các biểu hiện gây phiền hà sách nhiễu đối với doanh nghiệp.

 

Để làm được điều này, nhiều đoàn viên đã không ngại khó tiếp tục học tập nghiệp vụ, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. Hầu hết đoàn viên đều đạt chứng chỉ C ngoại ngữ hoặc cử nhân Anh văn. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên cũng là lực lượng tổ chức và tham gia tích cực nhiều cuộc thi như "Học tập đạo đức Hồ Chí Minh và tìm hiểu chương trình cải cách, hiện đại hóa hải quan", "Cán bộ đăng ký tờ khai giỏi", "Tìm hiểu về hội nhập quốc tế"... như giải pháp rèn luyện chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

 

* Những chuyến công tác xã hội đặc biệt

 

Những kỳ nghỉ, những chuyến đi vào dịp cuối tuần về với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc là một phần không thể thiếu trong hoạt động của Đoàn Thanh niên Cục Hải quan Đồng Nai. Đó là những chuyến đi về với các em nhỏ có hoàn cảnh nghèo, khuyết tật ở Phú Lý (Vĩnh Cửu), Phước Khánh (Nhơn Trạch), Xuân Hưng (Xuân Lộc), Long Giao, Sông Nhạn (Cẩm Mỹ)... như một sự chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, mang dấu ấn riêng biệt của tuổi trẻ Cục Hải quan mà không phải cơ sở Đoàn nào cũng thực hiện được. Bởi hàng trăm suất quà, hàng trăm triệu đồng do Đoàn Thanh niên đóng góp và vận động đã được chuyển đến tận cơ sở.

Đoàn cơ sở Cục Hải quan Đồng Nai tặng quà cho lớp học tình thương ở huyện Xuân Lộc.

 

"Đoàn Thanh niên Cục Hải quan Đồng Nai luôn tìm đến với các em nhỏ tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, khuyết tật và Trung tâm bảo trợ - huấn nghệ cô nhi Biên Hòa vào mỗi dịp lễ, Tết, khai giảng năm học mới. Hoạt động này được duy trì đều đặn hàng năm như một nhiệm vụ, Đoàn Thanh niên chúng tôi luôn có gắng vận động, quyên góp để có những chuyến đi về vùng sâu, vùng xa với sự trợ giúp thiết thực nhất" - người thủ lĩnh, Bí thư Đoàn cơ sở Nguyễn Thanh Nhàn cho biết. Biết thông tin về lớp học tình thương của thầy giáo Nguyễn Ngọc Thái ở xóm Suối Điệp (xã Xuân Hưng, Xuân Lộc) qua báo chí, Đoàn Thanh niên đã vận động trong cán bộ, công nhân viên cơ quan gần 10 triệu đồng mua sách giáo khoa, dụng cụ học tập, lập hẳn một tủ sách cho đám học trò nghèo. Riêng thầy giáo Thái được Đoàn Thanh niên Cục Hải quan cam kết hỗ trợ 3,5 triệu đồng/năm trong thời gian dài để thầy có chi phí duy trì lớp học. Không ngại khó khăn, chuyến đi về các phân hiệu của Trường tiểu học Mã Đà (Vĩnh Cửu) của Đoàn cơ sở với hàng chục chiếc xe đạp dành cho học sinh nghèo có thêm phương tiện đến trường. Nói như nhiều đoàn viên Cục Hải quan Đồng Nai, những chuyến đi không chỉ mang lại những trải nghiệm đáng quý, mà còn giúp từng thành viên gắn kết nhau hơn, làm việc hiệu quả hơn...

Bùi Trang

 

 

 

Tin xem nhiều