Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri khối lực lượng vũ trang hoàn thành sớm nhiệm vụ bầu cử

03:05, 24/05/2021

Cùng với trên 2,2 triệu cử tri toàn tỉnh, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh và trên 80 đơn vị quân đội của Quân khu 7, Bộ Quốc phòng đóng trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với trên 2,2 triệu cử tri toàn tỉnh, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh và trên 80 đơn vị quân đội của Quân khu 7, Bộ Quốc phòng đóng trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo nhanh, các điểm, khu vực bầu cử của quân đội đều hoàn thành trước 10 giờ sáng, bảo đảm tốt công tác phòng dịch Covid-19 và đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhận phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 18, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa
Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhận phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 18, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa. Ảnh: VĂN LỢI

* Đi bầu cử sớm

Trong không khí náo nức của Ngày hội non sông, đúng 6 giờ sáng 23-5, 100% cử tri thuộc cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã có mặt tại hội trường A - khu vực bỏ phiếu số 18, P.Tân Phong (TP.Biên Hòa) để thực hiện bầu cử. Dự tại điểm bầu cử số 18 có các đồng chí đại tá: Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh dự khai mạc và thực hiện bầu cử.

Sau lễ khai mạc lúc 6 giờ 30, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và toàn thể CBCS đã thực hiện bỏ phiếu bầu cử sớm, đúng quy định và đảm bảo an toàn phòng dịch theo nguyên tắc 5K. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên Bộ CHQS tỉnh bố trí lần lượt từng đợt CBCS vào thực hiện bầu cử, mỗi đợt không quá 30 người. Trước khi bước vào khu vực bỏ phiếu bầu cử đều được các bác sĩ quân y đo thân nhiệt, cung cấp nước rửa tay khử khuẩn và khẩu trang cùng việc tuân thủ khoảng cách theo quy định.

Lần đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình, dân quân thường trực Lê Văn Nghĩa đang huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Tôi rất tự hào và cảm xúc rất khó tả vì lần đầu tiên được cầm lá phiếu bầu những đại biểu đại diện cho nhân dân, trong đó có ứng cử viên thuộc LLVT”.

Còn thiếu úy chuyên nghiệp Đỗ Thị Thu Thảo bày tỏ, có lẽ đây là kỳ bầu cử nhiều cảm xúc nhất với chị vì đi bầu cử trong điều kiện phải phòng, chống dịch. “Dù khó khăn chung của đại dịch Covid-19 nhưng không vì thế mà mất đi không khí trang nghiêm, sôi nổi của Ngày hội non sông. Chúng tôi tham gia bầu cử sớm, góp phần để khu vực bỏ phiếu số 18 của Bộ CHQS tỉnh thực sự trở thành điểm bầu cử kiểu mẫu, an toàn” - thiếu úy Thu Thảo nói.

* Đảm bảo tuyệt đối an toàn bầu cử

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường đại học Nguyễn Huệ (đóng tại P.Tam Phước, TP.Biên Hòa) cho biết, với đặc thù cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên nhà trường rất đông nên mọi người bỏ phiếu ở 3 khu vực số 16, 17, 18 thuộc đơn vị bầu cử P.Tam Phước.

“Từ nhiều tháng nay, toàn trường đã thực hiện nhiều phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Đồng thời, tuyên truyền để 100% cử tri trong trường thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt cho cuộc bầu cử” - thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh.

Là một trong những đơn vị hoàn thành sớm công tác bầu cử, đại tá Nguyễn Văn Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Hạ sĩ quan xe tăng I (Binh chủng Tăng thiết giáp) cho hay, đơn vị đã thực hiện bầu cử và hoàn thành rất sớm, kể cả những điểm bầu cử lẻ ở xa đơn vị.

Các đơn vị của Vùng 2 Hải quân đóng tại khu vực Thành Tuy Hạ, bỏ phiếu ở khu vực số 10, xã Phú Thạnh (H.Nhơn Trạch) hoàn thành sớm nhiệm vụ bầu cử một cách an toàn. Theo thượng tá Nguyễn Hữu Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Huấn luyện Vùng 2, đơn vị quán triệt đầy đủ các quy định về phòng dịch, về đảm bảo an toàn trong quá trình bầu cử. Động viên toàn thể CBCS thực hiện vừa bầu cử sớm, đúng quy trình, vừa đảm bảo trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều