Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều việc làm ý nghĩa

04:04, 30/04/2020

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, tại Đồng Nai đã có những việc làm thiết thực, cụ thể để chăm lo cuộc sống cho người dân ngày một tốt đẹp hơn.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, tại Đồng Nai đã có những việc làm thiết thực, cụ thể để chăm lo cuộc sống cho người dân ngày một tốt đẹp hơn.

Ở mỗi ngành nghề, lĩnh vực khác nhau đều xuất hiện những mô hình, cá nhân, tập thể điển hình. Cụ thể như: vận động đảng viên hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; mỗi ngày làm một việc tốt vì dân; nuôi heo đất làm đường giao thông nông thôn; tổ nhân dân đảm bảo an ninh trật tự và tham gia xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp; nồi bánh cho người nghèo và công nhân khó khăn; cải cách thủ tục hành chính một cửa ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh; hũ gạo tình thương tiếp sức cho em đến trường; nụ cười công sở; viết nhật ký và làm theo Bác; tư vấn thủ tục hải quan qua mạng…

Những tấm gương người tốt, việc tốt ngày càng nhiều và tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội. Phải kể đến như tấm gương của chị Thái Thị Hằng Nga (xã Gia Canh, H.Định Quán), mặc dù là người khuyết tật nhưng không bi quan, không đầu hàng số phận. Ngược lại, chị Hằng Nga đã sử dụng mạng xã hội và trực tiếp kêu gọi được nhiều mạnh thường quân quyên góp, hỗ trợ để giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều em nhỏ không có cơ hội đến trường hay xây, sửa nhà cho những gia đình không có chỗ ở…

Hay như trường hợp ông Nguyễn Đức Hòa (57 tuổi, người dân ấp Đông Hải 2, xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom) đã không ngần ngại hiến 2 sào đất của gia đình để làm đường liên ấp, tạo thuận lợi cho người dân khi di chuyển…

Mới đây nhất, đại dịch Covid-19 xảy ra đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của đời sống. Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã chung tay ủng hộ tiền và hiện vật để chung sức cùng ngành Y tế sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng trong mọi mặt của đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần đưa Đồng Nai trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, thu hút được nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài khá lớn…

Sự nghiệp GD-ĐT có bước phát triển mới, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; quy mô, mạng lưới cơ sở trường, lớp, học sinh, học viên, sinh viên trong tỉnh ngày càng phát triển.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Đến nay, toàn tỉnh đạt tỷ lệ 8 bác sĩ/vạn dân. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào khám, chữa bệnh đã giúp người dân không phải chờ đợi lâu. Thái độ của đội ngũ y, bác sĩ thay đổi cũng tạo được thiện cảm đối với người bệnh…

Trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, lao động việc làm, chính sách an sinh xã hội của tỉnh cũng có nhiều bước tiến đáng kể. Tất cả nhằm mục tiêu chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đưa kinh tế Đồng Nai phát triển.

An Yên

Tin xem nhiều