Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở

09:03, 11/03/2020

(ĐN)- Ngày 11-3, Đảng bộ Sở GD-ĐT đã tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Sở GD-ĐT hiện có 84 đảng viên sinh hoạt ở 8 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ phòng và 3 chi bộ trung tâm.

(ĐN)- Ngày 11-3, Đảng bộ Sở GD-ĐT đã tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Sở GD-ĐT hiện có 84 đảng viên sinh hoạt ở 8 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ phòng và 3 chi bộ trung tâm.

Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Sở GD-ĐT, nhiệm kỳ 2020-2025
Giám đốc Sở GD-ĐT Huỳnh Lệ Giang tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Sở GD-ĐT, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ đột phá trọng tâm, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT trên địa bàn tỉnh. Sở đã tích cực hỗ trợ các địa phương, các trường THPT, các trung tâm thuộc Sở phát triển hệ thống trường lớp, đào tạo bồi dưỡng giáo viên, đầu tư hiện đại hóa nhằm ứng dụng hiệu quả công nghệ vào giáo dục, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học. Toàn tỉnh hiện có 899 trường từ mầm non đến THPT với trên 740 ngàn học sinh, tăng 74 trường và 54 ngàn học sinh so với đầu năm 2015. Nhờ được đầu tư hỗ trợ kịp thời nên tỷ lệ trường chuẩn quốc gia tăng gần 50% trong 5 năm qua, trong đó nhiều huyện vùng sâu, vùng xa dù còn khó khăn nhưng đã có sự phát triển vượt bậc.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh được Đảng ủy Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ngoài duy trì đều đặn, nghiêm túc sinh hoạt chi bộ hằng tháng, các chi bộ của Sở còn tổ chức tốt sinh hoạt theo chuyên đề gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từ năm 2015-2019, Đảng bộ Sở GD-ĐT liên tục được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở GD-ĐT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí; đồng chí Trương Thị Kim Huệ, Phó giám đốc Sở GD-ĐT được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

* Cùng ngày, Đảng bộ xã Xuân Tâm đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Huyện ủy Xuân Lộc chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Xuân Tâm đã tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ III đạt được những kết quả quan trọng, với 37/40 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt. Trong đó, đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; triển khai xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất bền vững, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 4,91%... Từ đó, đã tạo chuyển biến bộ mặt nông thôn; đời sống của người dân trên địa bàn xã được nâng lên.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Phạm Văn Thuận đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Xuân Tâm đạt được, đồng thời đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, chú trọng lãnh đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thực hiện có hiệu quả chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp hướng tới phát triển ngành nông nghiệp toàn diện, bền vững...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí; đồng chí Vũ Văn Quý tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tâm.

Công Nghĩa - Hồ Thảo

 

Tin xem nhiều