Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tin tưởng vào sự chủ động, sáng tạo của Đồng Nai

11:03, 29/03/2013

Làm việc tại Đồng Nai vào ngày 28-3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đạt được. Đồng chí tin tưởng Đồng Nai sẽ phát huy vị trí, lợi thế để trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015...

“Trong điều kiện thế giới và trong nước hết sức khó khăn nhưng Đồng Nai vẫn luôn có sự phát triển tương đối đồng đều. Điều này thể hiện rõ trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng GDP hơn 12%, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt mục tiêu nghị quyết. Bên cạnh đó, Đồng Nai đã có sự vận dụng sáng tạo, khoa học và chu đáo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn phát triển của địa phương”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đồng chí Tổng Bí thư (Công Nghĩa)

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành. Ảnh: Công Nghĩa

Đó là nhận xét được đồng chí Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhiều lần khi về làm việc tại Đồng Nai trong ngày 28-3 vừa qua. Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai đạt được và tin tưởng rằng, bằng kinh nghiệm và sự chủ động, Đồng Nai sẽ phát huy vị trí, lợi thế để trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015.

Phát triển đều và liên tục

[links(left)]Đồng chí Tổng bí thư khẳng định: “Tôi rất ấn tượng với những con số mà đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái báo cáo. GDP của Đồng Nai trong năm 2012 tăng gấp đôi so với cả nước, thu ngân sách đạt cao, nhiều chính sách xã hội được thực hiện tốt… Điều này thể hiện quyết tâm cao của Đồng Nai trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển, phấn đấu đi trước cả nước 5 năm”.

Cũng theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đồng Nai là địa phương rất đắc địa trong khu vực Đông Nam bộ, gần với TP. Hồ Chí Minh và các tuyến giao thông huyết mạch khác. Đồng Nai cũng là tỉnh tập trung nhiều khu công nghiệp, nhiều thành phần kinh tế, đông công nhân, lao động nhập cư… Lợi thế nhiều nhưng tình hình an ninh trật tự cũng khá phức tạp, đòi hỏi trong công tác lãnh đạo, điều hành lãnh đạo tỉnh phải rất chủ động, bám sát thực tiễn. Đồng chí Tổng bí thư vui mừng khi biết, trong năm 2012, dù kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn nhưng Đồng Nai vẫn là một trong số ít những địa phương có số doanh nghiệp giải thể ít so với cả nước và nguồn vốn thu hút đầu tư nước ngoài vẫn đạt khá. Điều này có được là do Đồng Nai luôn đồng hành với doanh nghiệp để vượt qua khó khăn.

Làm việc với Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) vào chiều 28-3, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những đóng góp của tổng công ty này đối với sự phát triển của Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung. Tổng bí thư nói: “Trong bối cảnh khó khăn chung, Dofico làm ăn vẫn có lãi, nộp ngân sách hàng ngàn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 10 ngàn lao động là một điều rất đáng quý. Kết quả này minh chứng hùng hồn cho những ý kiến còn nghi ngại về hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước”.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi công nhân ở một đơn vị thuộc Tổng công ty Dofico.  Ảnh: Công Nghĩa
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi công nhân ở một đơn vị thuộc Tổng công ty Dofico. Ảnh: Công Nghĩa

Về ý kiến của bà Nguyễn Thị Lệ Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Dofico về “cái nhìn đầy định kiến và không công bằng, không sát đúng với tính hiệu quả của đại bộ phận doanh nghiệp Nhà nước, từ đó có tác động đến tâm lý, thậm chí “run tay” trước những quyết định quan trọng”, đồng chí Tổng bí thư khẳng định: “Phải tiếp tục đổi mới, tiếp tục làm, không được “run tay, run chân” bởi chỉ có những doanh nghiệp Nhà nước quản lý kém hiệu quả mới thua lỗ! Quan điểm của Đảng rất rõ ràng: Kinh tế Nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo, nòng cốt và mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng như nhau. Do đó, không ai được phép mơ hồ hay kỳ thị với doanh nghiệp Nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân”.

Vận dụng sáng tạo, bài bản

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trn Đình Thành băn khoăn về việc đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình nhưng Đảng bộ nào cũng xác định là không có cán bộ, đảng viên suy thoái. Vậy thì “một bộ phận cán bộ, đảng viên không nhỏ suy thoái” nằm ở đâu? Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, có 3 đối tượng nằm trong “một bộ phận không nhỏ” ấy. Đó là những cán bộ, đảng viên đã bị kỷ luật, xử lý hình sự, vi phạm pháp luật…; những cán bộ, đảng viên nói và làm không theo Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và một bộ phận khác không kém phần nguy hiểm nằm ở chính mỗi con người chúng ta. “Có những việc ngày hôm nay chúng ta tưởng đúng nhưng ngày mai lại là sai. Bởi Bác Hồ đã nói, anh hùng hôm nay là anh hùng nhưng ngày mai chưa chắc đã là anh hùng nếu trong lòng không trong sáng nữa. Nếu không cảnh giác, tiêu cực trong con người trỗi dậy, tự ái, bản năng nổi lên, đó là suy thoái. Rất nhiều cạm bẫy, chủ nghĩa cá nhân ru ngủ mình, không cảnh giác là dễ mắc. Mỗi con người nếu ở trong một tập thể tốt, tự rèn luyện tốt, đấu tranh bản thân tốt, mặt xấu sẽ át đi. Tiếp xúc với tiền, với quyền, xa dân là dễ bị tha hóa lắm. Phải đấu tranh để loại bỏ nó cũng chính là hướng thiện của Nghị quyết Trung ương 4” - đồng chí Tổng bí thư nhấn mạnh.

Báo cáo với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết: “Tinh thần của Đồng Nai khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh để trên cơ sở đó đề ra các giải pháp đảm bảo tính đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi”.

Tinh thần ấy đã được đồng chí Tổng bí thư đặc biệt hoan nghênh và đánh giá cao: “Việc các đồng chí chuẩn bị đề cương kiểm điểm, của Ban TVTU gửi lấy ý kiến đóng góp; có gợi ý kiểm điểm, rồi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy xin được kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Ban Chấp hành là những sáng kiến hay. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện, các đồng chí vừa làm vừa rút kinh nghiệm để đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời. Tỉnh cũng đã tiến hành khá bài bản việc điều tra lấy ý kiến nhân dân… Đây là việc làm sáng tạo mà không phải địa phương nào cũng thực hiện được. Điều này cũng có nghĩa, Đồng Nai đã vận dụng hết sức khoa học các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương vào tình hình thực tế của địa phương mình, không sao chép chung chung”.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bày tỏ sự đồng tình với những nhiệm vụ mà Đồng Nai đã đề ra nhằm khắc phục những hạn chế sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4. Đồng chí cho rằng, công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ liên tục, lâu dài, do đó Đồng Nai phải kiên trì thực hiện, không được buông lơi, chủ quan, thỏa mãn.

“Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành khi nói về vấn đề tâm đắc nhất trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là có những vấn đề chúng ta đã biết từ lâu, nhưng đã bị “ngủ quên” nay mới được “đánh thức”, như: nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình… Vì vậy, chúng ta phải “đánh thức” lại, cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn, kiên trì thực hiện, trong đó quan trọng là công tác cán bộ, luân chuyển cán bộ” - Tổng bí thư nhấn mạnh.

Nguyễn Phượng

 

 

 

 

Tin xem nhiều