
Thời gian vừa qua, lợi dụng chủ trương của Đảng, Nhà nước về lấy ý kiến của nhân dân đối với việc đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trên một số trang mạng, các thế lực thù địch công khai chống phá Đảng, Nhà nước ta và đặc biệt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thời gian vừa qua, lợi dụng chủ trương của Đảng, Nhà nước về lấy ý kiến của nhân dân đối với việc đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trên một số trang mạng, các thế lực thù địch công khai chống phá Đảng, Nhà nước ta và đặc biệt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.
Chúng tập trung tuyên truyền đòi “phi chính trị hóa quân đội”, cô lập quân đội với sự lãnh đạo của Đảng, cho rằng quân đội chỉ là “công cụ” thuần túy của Nhà nước, quân đội của nhiều giai cấp, quân đội không cần mang bản chất giai cấp, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng… mục đích làm cho quân đội mất phương hướng chính trị trong xây dựng và hoạt động.
* Quân đội trung thành với Đảng
Khẳng định của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, được dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn sâu sắc. Trước hết, xét về mặt lý luận, chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp và trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, chỉ rõ: Đảng Cộng sản phải tổ chức và lãnh đạo quân đội là nguyên tắc đầu tiên bảo đảm cho quân đội trung thành với Đảng. Thực tiễn trong lịch sử nhân loại không có quân đội nào lại không mang bản chất của một giai cấp cầm quyền, phục tùng mục đích chính trị của một giai cấp, một nhà nước đã tổ chức ra quân đội; chức năng của quân đội là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Để thực hiện được chức năng đó, quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền.
![]() |
| Cán bộ chiến sĩ Đại đội trinh sát (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh) luyện tập võ thuật. |
Kế thừa quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin sau khi ra đời, Đảng ta xác định cách mạng Việt Nam phải tiến hành bằng con đường bạo lực giành chính quyền. Chính cương vắn tắt tháng 2-1930, Hồ Chí Minh đề xuất tổ chức ra quân đội công nông; Luận cương chính trị của Đảng tháng 10-1930 nêu rõ tổ chức ra quân đội công nông, tổ chức tự vệ công nông; Đại hội lần thứ nhất của Đảng tháng 3-1935, Đảng ra Nghị quyết riêng về tổ chức và lãnh đạo tự vệ thường trực. Đây là toàn bộ quan điểm, tư tưởng đầu tiên của Đảng về tổ chức và xây dựng quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Trải qua gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, có thể khẳng định rằng Đảng luôn nắm vững và trực tiếp lãnh đạo mọi mặt đối với quân đội; ngược lại quân đội luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; mục tiêu cách mạng của Đảng là mục tiêu chiến đấu của quân đội, bản chất giai cấp công nhân của Đảng chính là bản chất chính trị của quân đội. Điều này còn được thể hiện rõ trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài nói chuyện của Người nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
* Cảnh giác vớI âm mưu của địch
Từ lý luận và thực tiễn đó, có thể khẳng định rằng, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội ta đã cùng với toàn Đảng, toàn dân làm nên Cách mạng tháng Tám 1945, thiết lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, hoàn thành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ; làm tròn nhiệm vụ quốc tế; thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
Những quan điểm, tư tưởng cho rằng quân đội là “công cụ thuần túy” của Nhà nước, “quân đội là của nhiều giai cấp” , “quân đội chỉ trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức, đảng phái nào” hoặc “Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc… không phải bảo vệ bất cứ một tổ chức, một đảng phái nào” là hoàn toàn sai lầm về mặt nhận thức. Đây thực chất là âm mưu, thủ đoạn nằm trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch.
Nghị quyết đại hội XI của Đảng khẳng định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới. Theo đó, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phải gắn chặt với bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới, lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…
Điều đó không chỉ đặt ra cho Đảng ta phải tập trung xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo đảm vũ khí, trang bị, kỹ thuật mà còn phải tăng cường sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng đối với quân đội; tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc; bảo đảm trong bất luận tình huống nào quân đội cũng phải trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng trung thành tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, phi chính hóa quân đội của các thế lực thù địch.
Đại tá Dương Hòa Hiệp
(Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh)


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Từ "Thành phố mới" thăm "Chiến khu xưa" - Kỳ 2: Khởi nguồn cho nghệ thuật quân sự đỉnh cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-video-dia-chi-do-ky-2_20260427203228.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Bệnh tay chân miệng tăng 2,7 lần: Nhiều ca nhiễm chủng virus có nguy cơ gây biến chứng nặng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-tay-chan-mieng-ok_20260427093447.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đồng Nai: Dấu ấn lịch sử của Thành phố thứ 7 cả nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-dn-tp-thu-7_20260427125313.jpg?width=400&height=-&type=resize)









