Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chú trọng phát triển tổ chức Ðảng trong doanh nghiệp

Phương Hằng
06:00, 14/05/2026

Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là một dấu mốc quan trọng, khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng trong việc phát huy tối đa các nguồn lực cho sự phát triển đất nước.

Một buổi sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam. Ảnh: Phương Hằng
Một buổi sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam. Ảnh: Phương Hằng

Một trong những điểm nhấn của nghị quyết là việc khẳng định quan điểm: “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, kiến tạo của Nhà nước, lấy doanh nghiệp (DN) là trung tâm, là chủ thể”. Đây là sự ghi nhận, đồng thời là niềm tin sâu sắc vào tiềm năng và vai trò của cộng đồng DN, doanh nhân trong công cuộc đổi mới và hội nhập.

Ðã thành lập hơn 260 tổ chức Ðảng trong doanh nghiệp

Để cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, một trong những vấn đề được Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai quan tâm là đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội trong DN khu vực ngoài nhà nước. Qua đó nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, giúp DN hoạt động đúng đường lối, tuân thủ pháp luật, thúc đẩy phát triển bền vững và chăm lo đời sống người lao động tốt hơn.

Theo Ban Chỉ đạo 07 Thành ủy, tính đến hết quý I-2026, Đồng Nai có 261 tổ chức Đảng trong DN khu vực ngoài nhà nước, với 3.550 đảng viên. Nhiều tổ chức Đảng rất nỗ lực trong phát triển đảng viên; hoạt động thiết thực gắn liền với sản xuất, kinh doanh của DN; xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa tổ chức Đảng và chủ DN, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển.

Đảng bộ Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam (xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai) là tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh trong DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với gần 100 đảng viên. Đảng bộ giữ vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo, xây dựng văn hóa DN, bảo đảm quyền lợi người lao động và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh bền vững.

Đảng bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; kịp thời triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đảng viên, công nhân viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ kết nạp 14/12 đảng viên, đạt 117% chỉ tiêu đề ra.

Chi bộ Hợp tác xã Tân Long (ở phường Long Hưng) hiện có 7 đảng viên, trong đó 3 đảng viên là tiểu thương chợ Long Bình Tân. Bí thư Chi bộ Hợp tác xã Tân Long Ngụy Thị Thu chia sẻ: Một trong những nhiệm vụ của chi bộ là lãnh đạo, chỉ đạo hợp tác xã quản lý chợ Long Bình Tân. Các đảng viên trong chi bộ đa phần đã lớn tuổi, bận rộn với việc kinh doanh, buôn bán, quản lý chợ nhưng đã sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ định kỳ và đột xuất. Các đảng viên đều cài đặt và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Các văn bản của cấp ủy cấp trên và của chi bộ đều được Bí thư Chi bộ chuyển lên Sổ tay đảng viên điện tử, nhóm Zalo của chi bộ để đảng viên nắm bắt, học tập và triển khai.

Năm 2026, Chi bộ Hợp tác xã Tân Long được cấp ủy cấp trên giao kết nạp 1 đảng viên. Việc kết nạp đảng viên của chi bộ rất khó khăn do phần lớn tiểu thương đã lớn tuổi, còn e dè trong việc kết nạp Đảng vì sợ ảnh hưởng đến thời gian buôn bán, kinh doanh. Song chi bộ đang rà soát nguồn, xem lứa tuổi nào phù hợp với việc phát triển Đảng để tuyên truyền, vận động vào Đảng, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra.

Hàng năm kết nạp mới từ 200 đảng viên trở lên

Đồng chí Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết: Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai đã có kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong DN khu vực ngoài nhà nước giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên và thành lập tổ chức Đảng trong DN khu vực ngoài nhà nước, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đề ra mục tiêu: Giai đoạn 2026-2030, phấn đấu 85% trở lên DN khu vực ngoài nhà nước có đủ điều kiện thành lập được tổ chức Công đoàn. Phấn đấu đến năm 2030, trên 90% DN khu vực ngoài nhà nước có tổ chức Đảng được thành lập đội tự vệ.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026-2030, hàng năm Đồng Nai kết nạp mới từ 200 đảng viên trở lên trong các DN khu vực ngoài nhà nước; phấn đấu đến năm 2030, kết nạp mới 1 ngàn đảng viên trong các DN khu vực ngoài nhà nước. Phấn đấu đến năm 2030, thành lập mới 50 tổ chức Đảng trở lên trong các DN khu vực ngoài nhà nước. 

Để đạt mục tiêu đề ra, Thành ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Trong đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đối với các tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội cho phù hợp với đối tượng công nhân, người lao động trong DN khu vực ngoài nhà nước; làm cho chủ DN thấy được lợi ích của việc thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong DN đối với sự phát triển ổn định, bền vững của DN.

Chủ trì nghiên cứu, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng quy định riêng về nội dung, hình thức tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp đảng viên mới ngắn gọn, phù hợp với đối tượng là công nhân, người lao động trong DN theo hình thức trực tuyến, hoặc tổ chức lớp học trực tiếp tại DN, hoặc triển khai tài liệu cho học viên nghiên cứu và sau đó có hình thức kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức của học viên, nếu đủ điều kiện thì cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn, sửa đổi, bổ sung, phát hành tài liệu tuyên truyền (dịch sang 4 thứ tiếng: Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) về công tác phát triển, xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội đến các nhà đầu tư, chủ DN là người nước ngoài, chủ DN tư nhân nhằm tuyên truyền, vận động người lao động và chủ DN hiểu đúng vị trí, vai trò của tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong DN.

Phương Hằng

Tin xem nhiều