Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về số lượng liệt sĩ hy sinh tại khu vực xã Đăk Ơ giai đoạn 1966-1969

Nguyệt Hà
12:42, 18/08/2026

(ĐN) - Tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 18-8, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo) Quân khu 7 và Đại tá Nguyễn Doãn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 7, Quân khu 7 chủ trì Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về số lượng liệt sĩ hy sinh tại khu vực xã Đăk Ơ, thành phố Đồng Nai thời gian từ năm 1966-1969.

Cùng dự có: Đại tá Vũ Văn Đoàn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 7; Đại tá Bùi Văn Sỹ, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thành phố Đồng Nai và các đại biểu.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, cựu chiến binh Sư đoàn 7 trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Nguyệt Hà
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, cựu chiến binh Sư đoàn 7 trao đổi tại hội thảo. Ảnh: Nguyệt Hà

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tá Nguyễn Doãn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 7 bày tỏ cảm ơn các nhân chứng lịch sử, những người đã trực tiếp chiến đấu anh dũng cùng thời kỳ với các liệt sĩ đã hy sinh và nay có mặt để cung cấp thêm nhiều thông tin quý báu về nơi hy sinh, chôn cất, số lượng và các thông tin liên quan HCLS của Sư đoàn 7 giai đoạn 1966-1969 khu vực xã Đăk Ơ, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, khu vực xã Đăk Ơ và Vườn quốc gia Bù Gia Mập là địa bàn có vị trí quan trọng gắn với hoạt động của nhiều lực lượng cách mạng.

 
Các cựu chiến binh Sư đoàn 7 trực tiếp chiến đấu tại khu vực Đăk Ơ trao đổi trong hội thảo. Ảnh: Nguyệt Hà

Do đặc điểm địa hình rừng núi, địa bàn rộng, điều kiện giao thông khó khăn nên khu vực này vừa là nơi đứng chân cơ động của lực lượng ta vừa diễn ra nhiều hoạt động chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Thời gian từ năm 1966-1969, chiến tranh diễn ra ác liệt, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Sư đoàn 7 và các đơn vị bạn đã bám địa bàn, cơ động chiến đấu, bảo đảm hậu cần, vận chuyển thương binh, tổ chức cứu chữa và thực hiện nhiều nhiệm vụ trong điều kiện hết sức gian khổ, thiếu thốn.

Đại tá Ngô Hồng Lập, Trưởng ban Liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 7 cung cấp một số thông tin tại hội thảo. Ảnh: Nguyệt Hà

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều CBCS anh dũng hy sinh đến nay chưa tìm thấy hài cốt. Sư đoàn 7 cùng Ban Liên lạc truyền thống tổ chức 5 lần khảo sát thực địa với hơn 30 lượt CBCS tham gia, đã xác định các vị trí nghi có HCLS, trong đó có các vị trí nghi có liệt sĩ của Sư đoàn 7, đã lập biên bản bàn giao cho địa phương và báo cáo chỉ huy sư đoàn…

Thượng tá Tống Ngọc Trường, đại diện Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai cung cấp quá trình tìm kiếm tại khu vực Đăk Ơ và Bù Gia Mập. Ảnh: Nguyệt Hà
Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Quân khu 7 cho biết: Hiện trên địa bàn Quân khu 7 còn khá nhiều liệt sĩ hy sinh tại các vùng trọng điểm thuộc Quân khu 7; trong đó có khu vực Đăk Ơ, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, thành phố Đồng Nai.
Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 phát biểu chỉ đạo tại hội thảo. Ảnh: Nguyệt Hà

Thiếu tướng Trần Chí Tâm đề nghị: Quá trình tổ chức hội thảo, các nhân chứng lịch sử, sư đoàn tập hợp các tư liệu để nghiên cứu kỹ trong các trận đánh lớn, nhất là 13 trận chiến đấu giải phóng dân tộc như: đường 20, giải phóng Định Quán, mở cánh cửa thép Xuân Lộc, 150 ngày đêm Tàu Ô - Xóm Ruộng, khu vực xã Minh Đức, Lộc Ninh, Bình Long, cao điểm 224 Bắc Lộc Ninh giai đoạn 1969-1971… để tìm thông tin, quyết tâm tìm kiếm, quy tập đưa HCLS về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ quê hương.

Thông tin tại hội nghị, Thượng tá Tống Ngọc Trường, Phó Đội trưởng Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai cho biết: Sau hội thảo năm 2016 giữa Bộ CHQS tỉnh Bình Phước lúc đó (thành phố Đồng Nai ngày nay) và các cựu chiến binh Sư đoàn 7 thì đến năm 2024, Đội K72 phối hợp tổ chức khảo sát nhiều vị trí thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập và nghi nhiều vị trí có HCLS. Tháng 4-2026, tiếp tục phối hợp khảo sát 3 ngày tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập có 3 vị trí nghi có HCLS gần Đồn biên phòng Đắc Bô, có phát hiện một số vỏ đạn và di vật nhưng chưa thấy HCLS vì đội phải rút về phục vụ tìm kiếm khu vực xã Minh Đức và đã tìm kiếm được 26 bộ HCLS tại Minh Đức. Thời gian tới, Đội K72 sẽ phối hợp Đội K76, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai và các cựu chiến binh lấy thông tin, xây dựng kế hoạch để tìm kiếm…

Trong hội thảo, nhiều nhân chứng lịch sử nhớ lại các trận đánh, các khu vực và cung cấp được nhiều thông tin quý, phục vụ cho việc kết luận địa bàn, xác định số lượng để phục vụ tìm kiếm, quy tập HCLS thời gian tới ở khu vực Đăk Ơ, thành phố Đồng Nai.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều