“Ðược bộ đội biên phòng (BÐBP) hỗ trợ cặp bò giống, gia đình tôi đã thoát nghèo, xây dựng nhà cửa khang trang, nuôi con ăn học” - ông Lâm Bưng, dân tộc Khmer, ngụ ấp Chà Là, xã Lộc Thành - hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn được thụ hưởng từ Dự án Ngân hàng bò giống giúp người nghèo nơi biên giới chia sẻ.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai và Đồn Biên phòng Lộc Thành tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Lộc Thành. |
Đây là một trong nhiều dự án, chương trình được Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đồng Nai triển khai hiệu quả tại các xã vùng biên giới thời gian qua. Nhờ đó đã góp phần củng cố vững chắc thế trận biên phòng, đặc biệt là “thế trận lòng dân”, chung tay cùng BĐBP bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc…
Gắn kết quân - dân từ những mô hình ý nghĩa
Gặp chúng tôi, ông Lâm Bưng xúc động kể lại: Từ cặp bò giống do Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh trao tặng năm 2013, gia đình ông hiện có đàn bò hàng chục con, kinh tế khá giả, không còn cảnh đói ăn, có tiền chữa bệnh cho vợ, nuôi con ăn học.
“Tôi hứa sẽ tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ lại để nhiều hộ khó khăn được hưởng kết quả từ dự án ý nghĩa này. Nếu không có BĐBP nói chung, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh nói riêng, gia đình tôi không được như ngày hôm nay” - ông Lâm Bưng chia sẻ.
Mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo khi lùa đàn bò về nhà, ông Điểu Be, ở ấp 8B, xã Lộc Thạnh hồ hởi nói khi gặp chúng tôi: “Con bò mẹ đêm qua đẻ thêm một con bê, lứa thứ 3 rồi. Nhờ con bò giống của BĐBP cho, nay đã sinh sản thành đàn, được 7 con. Nhiều hộ khó khăn như gia đình tôi được hỗ trợ bò giống, giờ không còn nghèo nữa. Năm ngoái, tôi bán một con bò được 12 triệu đồng để lo đám cưới cho con gái, giờ vẫn còn 6 con. Tôi sẽ chia sẻ để những hộ khó khăn hơn có vốn làm ăn thoát nghèo và Dự án Ngân hàng bò giống giúp người nghèo nơi biên giới tiếp tục phát triển”.
Theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Phong, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, câu chuyện về giảm nghèo, phát triển kinh tế của gia đình ông Điểu Be do BĐBP giúp đỡ là minh chứng sinh động cho hiệu quả từ dự án hỗ trợ sinh kế cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.
“Không chỉ trao tặng con giống, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư còn kiên trì đồng hành, hướng dẫn người dân thay đổi tập quán chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, củng cố, xây dựng thế trận biên phòng, “thế trận lòng dân” vùng biên cương Tổ quốc vững chắc” - Thiếu tá Nguyễn Thanh Phong nhấn mạnh.
Cùng với Dự án Ngân hàng bò giống giúp người nghèo nơi biên giới, BĐBP thành phố còn triển khai nhiều mô hình, chương trình hiệu quả. Điển hình như: Con nuôi Đồn biên phòng, Nâng bước em tới trường, Tiết học biên cương… vừa phù hợp với đặc thù khu vực biên giới vừa tạo động lực gắn kết quân - dân, xây dựng, củng cố vững chắc vùng phên giậu của Tổ quốc.
Em Hoàng Thị Bích Hân vừa hoàn thành chương trình học lớp 4 Trường Tiểu học Bù Gia Mập xúc động chia sẻ: “Con là một trong số học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các chú BĐBP hỗ trợ, giúp đỡ. Các chú không chỉ tạo điều kiện cho con tới trường, giúp con học tập tốt mà còn hỗ trợ những lúc khó khăn, mỗi dịp Tết Trung thu, Ngày Quốc tế thiếu nhi hay Tết Nguyên đán, các chú đều tặng quà, để con có niềm vui như nhiều bạn bè cùng trang lứa”.
Bà Thị Dứch, dân tộc S’tiêng, mẹ của Hân chia sẻ: “Nhờ có BĐBP luôn quan tâm hỗ trợ nên con tôi được đi học, ước mơ tìm con chữ không bị bỏ giữa chừng. Gia đình tôi có cuộc sống ổn định, vơi bớt khó khăn”.
51 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành (4-6-1975 - 4-6-2026), BÐBP thành phố Ðồng Nai hiện nay (BÐBP Bình Phước trước đây) đã phát huy tốt vai trò chuyên trách, nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Ðảng ủy, Ban Chỉ huy BÐBP thành phố quan tâm làm tốt công tác giáo dục truyền thống, phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, nói chuyện truyền thống, “truyền lửa” để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ kế thừa và viết tiếp chiến công, xây dựng BÐBP vững mạnh mọi mặt, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới…
Tiếp tục xây vững “thế trận lòng dân”
Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đồng Nai chia sẻ: “Những mô hình hay, cách làm sáng tạo mà BĐBP thành phố triển khai thời gian qua là minh chứng sinh động cho việc củng cố tình đoàn kết quân - dân. Qua đó nhằm xây dựng và củng cố vững chắc thế trận biên phòng, nhất là “thế trận lòng dân” khu vực biên giới; đồng thời, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cùng chung tay với BĐBP trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”.
Cũng theo Đại tá Nguyễn Anh Đức, bên cạnh những mô hình, dự án, cách làm thành công, quá trình thực hiện nhiệm vụ, BĐBP thành phố tiếp tục tham mưu, triển khai các mô hình, cách làm mới nhằm củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” ở vùng phên giậu Tổ quốc. Trong đó, mô hình Từ nội địa hướng về biên giới - chung tay vì an sinh cộng đồng đang minh chứng cho điều này. Đến nay, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã ký kết với Đảng ủy các xã biên giới về công tác phối hợp. Trên cơ sở đó, 8/8 xã biên giới cùng các đồn, trạm biên phòng, MTTQ các địa phương đã ký kết với các xã, phường thực hiện mô hình Từ nội địa hướng về biên giới - chung tay vì an sinh cộng đồng”.
Gần nhất, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã phối hợp Sơ kết chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương; tổ chức ký kết hoạt động trong giai đoạn 2026-2030, tiếp tục thực hiện các mục tiêu: đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, nhất là phụ nữ vùng biên cương với nhiều mô hình hiệu quả. Qua đó giúp cán bộ, hội viên phụ nữ, trẻ em nói riêng, người dân nói chung tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, chung tay cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào thực tiễn.
Đại tá Phạm Văn Đảng, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố, kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố chia sẻ: BĐBP và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tiếp tục phối hợp, triển khai và thực hiện hiệu quả 23 mô hình, chương trình, việc làm đã thực hiện như: phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo bền vững, chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng khoa học vào sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ con giống, vật nuôi, cây trồng cho hộ nghèo sản xuất, nâng cao đời sống…
Việc triển khai hiệu quả các phần việc sẽ góp phần củng cố vững chắc thế trận biên phòng, “thế trận lòng dân” vùng biên cương Tổ quốc.
Nguyệt Hà



![[Video] Đồng Nai mùa trái chín: Tự thưởng thức trái cây tại vườn, 1 năm chỉ có 1 mùa không thể bỏ lỡ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/z7945872434061_f065582956e43ae1f94f4832f6b832d2_20260617134030.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Ảnh] Ngắm loạt ảnh đẹp vừa đoạt giải Cuộc thi ‘Khoảnh khắc Đồng Nai’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/1_20260612155953.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin