(ĐN) - Chiều 23-8, Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ 3 Đảng: Việt Nam - Lào - Campuchia đến nghiên cứu, khảo sát thực tế tại thành phố Đồng Nai.
Đoàn cán bộ Việt Nam có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn; PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và các thành viên của đoàn.
Đoàn cán bộ Lào do đồng chí Bun-thạ-vi Xỏ-xụ-căn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phông-xa-lỳ làm Trưởng đoàn.
Đoàn cán bộ Campuchia do ngài Khút-Chăn-Đa-Ra, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng thư ký Ban Dân vận, Ủy viên Thường trực Ban Thanh niên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Nghị sĩ Quốc hội làm Trưởng đoàn.
Tiếp và làm việc với đoàn, lãnh đạo thành phố Đồng Nai có các đồng chí: Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Đặng Minh Nguyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố...
Đồng Nai luôn coi trọng và chủ động vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đồng Nai, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bảo đã phát biểu chào mừng đoàn cán bộ trẻ 3 Đảng: Việt Nam - Lào - Campuchia đến thăm, làm việc và tìm hiểu thực tiễn tại địa phương.
![]() |
| Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai Thái Bảo phát biểu chào mừng. Ảnh: Phương Hằng |
Đồng chí Thái Bảo nêu rõ: Quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia là mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác, được hun đúc trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, được thử thách qua những năm tháng khó khăn và được các thế hệ đi trước không ngừng vun đắp. Đối với Việt Nam, giữ gìn và phát triển mối quan hệ này không chỉ là yêu cầu đối ngoại mà trước hết còn là tình cảm, trách nhiệm và sự trân trọng đối với lịch sử. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, cạnh tranh chiến lược phức tạp, sự phát triển bùng nổ của công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo cùng các thách thức phi truyền thống (biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, dịch bệnh...), việc 3 nước tăng cường đoàn kết, tin cậy và hợp tác càng trở nên có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Chính vì vậy, cuộc gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm hôm nay chính là sự đầu tư trực tiếp cho tương lai của quan hệ 3 nước.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai Thái Bảo tặng quà lưu niệm cho đại diện các đoàn. Ảnh: Phương Hằng |
Thành phố Đồng Nai luôn coi trọng và chủ động vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Lào và Campuchia. Hiện nay, Đồng Nai duy trì quan hệ thân thiết với 6 tỉnh của Vương quốc Campuchia (Kratie, Mondulkiri, Tboung Khmum, Kampong Cham, Kampong Thom và Stung Treng) và duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương Nam Lào (Champasak, Salavan, Attapeu và Sekong). Đồng Nai thường xuyên duy trì, phát triển quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả với Lào và Campuchia trên nhiều lĩnh vực.
Tiêu biểu năm 2026, với Campuchia, thành phố Đồng Nai ký kết và triển khai có hiệu quả biên bản ghi nhớ với 6 tỉnh: Kratie, Mondulkiri, Tboung Khmum, Kampong Cham, Kampong Thom và Stung Treng nhân chuyến thăm và làm việc với Đoàn Lãnh đạo cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới Vương quốc Campuchia, dưới sự chứng kiến của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, vào ngày 6-2-2026. Đồng thời, thường xuyên duy trì trao đổi đoàn qua lại, hợp tác phát triển kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa..., nhất là hợp tác cùng nhau bảo vệ đường biên giới hòa bình hữu nghị.
Với Lào, Đồng Nai và tỉnh Champasak đã tái ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Thường xuyên duy trì trao đổi đoàn qua lại, hợp tác phát triển, nhất là lĩnh vực giáo dục và y tế.
Đồng chí Thái Bảo nhấn mạnh, từ thực tiễn hợp tác giữa Đồng Nai với các địa phương của Lào và Campuchia, Đồng Nai càng nhận thức sâu sắc rằng: Quan hệ hữu nghị chỉ thực sự bền vững khi được xây dựng từ những việc làm cụ thể, từ sự tin cậy giữa các tổ chức, địa phương và đặc biệt là từ tình cảm giữa nhân dân với nhân dân. Mỗi sinh viên Lào, Campuchia học tập tại Đồng Nai đều là một đại sứ, một nhịp cầu kết nối 2 đất nước. Mỗi cán bộ trẻ hôm nay sẽ trở thành người tiếp tục vun đắp quan hệ 3 nước trong nhiều thập niên tới. Vì vậy, Đồng Nai rất coi trọng những hoạt động giao lưu, trao đổi giữa cán bộ trẻ 3 Đảng. Đây chính là sự tiếp nối và chuyển giao trách nhiệm lịch sử giữa các thế hệ trong việc gìn giữ, phát huy tình đoàn kết Việt Nam - Lào - Campuchia.
Đến với Đồng Nai lần này, mong muốn các đồng chí có thêm những thông tin thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống nhân dân của thành phố Đồng Nai; đồng thời có thêm những góc nhìn và kinh nghiệm có thể tham khảo, trao đổi trong quá trình công tác tại mỗi nước. Qua đó, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa cán bộ trẻ 3 Đảng và đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào - Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.
2027 là năm có nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ giữa 3 nước: 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào; 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia. Đối với Đồng Nai còn sự kiện 50 năm ghi dấu hành trình tìm đường lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của nguyên Thủ tướng Hun Sen tại địa danh lịch sử X16 (khu vực biên giới giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Tboung Khmum). Đây không chỉ là những sự kiện để kỷ niệm mà còn là dịp để chúng ta nhìn lại một chặng đường với những dấu ấn lịch sử, tri ân những thế hệ đã hy sinh, cống hiến cho tình đoàn kết giữa 3 dân tộc, từ đó xác định rõ hơn trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Thành phố Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động thiết thực, kỷ niệm những dấu mốc quan trọng này; tiếp tục thúc đẩy quan hệ với các địa phương của Lào và Campuchia theo hướng thiết thực hơn, hiệu quả hơn, đi vào chiều sâu và mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân.
Đồng chí Thái Bảo nhấn mạnh: Lịch sử đã trao cho chúng ta di sản vô cùng quý báu là tình đoàn kết Việt Nam - Lào - Campuchia. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay, nhất là thế hệ cán bộ trẻ, là tiếp tục gìn giữ, phát huy di sản đó; chuyển hóa tình đoàn kết lịch sử thành những chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực, vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước và của khu vực. Với sự quan tâm của lãnh đạo 3 Đảng, 3 Nhà nước và nhiệt huyết, trách nhiệm của thế hệ cán bộ trẻ, quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia sẽ ngày càng phát triển thực chất, bền vững. Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia mãi mãi bền chặt.
Đồng Nai hướng tới trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia
Sau phát biểu chào mừng của lãnh đạo thành phố Đồng Nai, đoàn cán bộ trẻ 3 Đảng đã nghe Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai.
![]() |
| Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Đồng Nai. Ảnh: Phương Hằng |
Trong 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Đồng Nai tăng 9,81% so với cùng kỳ năm trước, tiệm cận mục tiêu tăng trưởng 10% cả năm 2026. Tổng thu ngân sách nhà nước đến nay đạt gần 70 ngàn tỷ đồng, đạt 70% dự toán của năm. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 58% kế hoạch vốn được giao. Thu hút vốn đầu tư trong nước trên 860 ngàn tỷ đồng, đạt 538% so với kế hoạch năm 2026. Thu hút đầu tư từ khu vực nước ngoài đạt trên 1,8 tỷ USD, đạt 62% so với kế hoạch năm 2026.
Tính đến nay, đã có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại thành phố Đồng Nai; trong đó Campuchia có 3 dự án với tổng vốn đầu tư 8,48 triệu USD. Chưa có dự án đầu tư của nhà đầu tư Lào trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Các doanh nghiệp Campuchia đầu tư tại Đồng Nai được đánh giá hoạt động hiệu quả, tuân thủ nghiêm pháp luật, chuẩn mực về công nghệ, môi trường và trách nhiệm xã hội; có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Nai. Các lĩnh vực văn hóa du lịch, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.
![]() |
| Lãnh đạo các đoàn và lãnh đạo thành phố Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phương Hằng |
![]() |
| Các đoàn và lãnh đạo thành phố Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phương Hằng |
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh: Ngày 21-7-2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065, xác định Đồng Nai phát triển theo mô hình đô thị sân bay, với Cảng hàng không quốc tế Long Thành làm hạt nhân. Đây là nghị quyết mở ra một chương phát triển hoàn toàn mới, đưa Đồng Nai trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.
Trong thời gian tới, Đồng Nai tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Chương trình hành động của UBND thành phố về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài; quyết tâm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch; phấn đấu thu ngân sách năm 2026 đạt 150 ngàn tỷ đồng. Triển khai lập Quy hoạch tổng thể thành phố với tầm nhìn 100 năm; đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch các khu chức năng; triển khai hiệu quả các dự án phát triển đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ số tập trung và các dự án hạ tầng chiến lược theo quy hoạch được phê duyệt.
![]() |
![]() |
| Các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hằng |
Tại buổi làm việc, Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ 3 Đảng: Việt Nam - Lào - Campuchia tìm hiểu thêm một số nội dung về kinh nghiệm trong thu hút đầu tư nước ngoài; việc quản trị địa phương sau sáp nhập tỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Đồng Nai.
![]() |
| PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hằng |
Thay mặt Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ 3 Đảng: Việt Nam - Lào - Campuchia, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã trao đổi những thông tin hữu ích cho đoàn.
Phương Hằng











![[Video] Mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế khi khám ngoại trú trái tuyến](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/082026/ttt_20260823104641.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Tân sinh viên nhộn nhịp nhập học](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/082026/2_20260818110433_20260818131346.jpg?width=500&height=-&type=resize)







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin