Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ 3 Đảng: Việt Nam - Lào - Campuchia khảo sát thực tế mô hình trồng ca cao tại Đồng Nai

Phương Hằng
19:13, 24/08/2026

(ĐN) - Trong chuyến nghiên cứu, khảo sát thực tế về phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và các mô hình tiêu biểu của thành phố Đồng Nai, ngày 24-8, Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ 3 Đảng: Việt Nam - Lào - Campuchia đã khảo sát thực tế mô hình trồng ca cao tại xã Hưng Thịnh.

Dự buổi làm việc, về phía đoàn Việt Nam, có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn cán bộ Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và các thành viên của đoàn.

Về phía đoàn Lào, có đồng chí Bun-thạ-vi Xỏ-xụ-căn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phông-xa-lỳ, Trưởng đoàn cán bộ Lào và các thành viên.

Về phía đoàn Campuchia, có ngài Khút-Chăn-đa-ra, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng thư ký Ban Dân vận, Ủy viên Thường trực Ban Thanh niên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Nghị sĩ Quốc hội, Trưởng đoàn cán bộ Campuchia và các thành viên của đoàn.

Thành phố Đồng Nai dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tuấn Anh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và lãnh đạo xã Hưng Thịnh.

Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ 3 Đảng: Việt Nam - Lào - Campuchia khảo sát thực tế mô hình trồng ca cao tại xã Hưng Thịnh. Ảnh: Phương Hằng

Theo lãnh đạo xã Hưng Thịnh, cây ca cao đang được xác định là một hướng phát triển mới có nhiều tiềm năng của địa phương. Hiện nay, xã có khoảng 300 hộ trồng ca cao, với khoảng 250ha; trong đó khoảng 50ha đang cho thu hoạch và 200ha trồng mới. Sản lượng ca cao năm 2025 đạt khoảng 2,5 ngàn tấn, dự kiến năm 2026 khoảng 3 ngàn tấn; giá bán bình quân khoảng 11 ngàn đồng/kg.

Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ 3 Đảng: Việt Nam - Lào - Campuchia trải nghiệm mô hình trồng ca cao ở xã Hưng Thịnh. Ảnh: Phương Hằng

Điều mà xã quan tâm nhất không chỉ là mở rộng diện tích ca cao, mà là làm thế nào để hình thành được một ngành hàng ca cao có giá trị và phát triển bền vững. Vì vậy, Hưng Thịnh đang hướng đến việc tổ chức lại sản xuất theo chuỗi, trong đó người nông dân là chủ thể sản xuất; hợp tác xã đóng vai trò tập hợp, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật và tổ chức vùng nguyên liệu; doanh nghiệp tham gia cung ứng, thu mua, chế biến và tiêu thụ. Mới đây, xã đã tổ chức công bố quyết định phê duyệt kế hoạch liên kết và ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ca cao giữa Hợp tác xã Lộc Phát và Công ty Nhất Nông.

 
 
Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ 3 Đảng: Việt Nam - Lào - Campuchia trao đổi về trồng cây ca cao ở xã Hưng Thịnh. Ảnh: Phương Hằng
Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ 3 Đảng: Việt Nam - Lào - Campuchia trao đổi về trồng cây ca cao ở xã Hưng Thịnh. Ảnh: Phương Hằng

Thời gian tới, Hưng Thịnh tập trung xây dựng vùng nguyên liệu ca cao phù hợp với điều kiện đất đai và sản xuất thực tế của địa phương. Thống nhất quy trình kỹ thuật sản xuất, chú trọng chất lượng, tăng cường vai trò của hợp tác xã trong việc tập hợp nông dân, cung cấp dịch vụ đầu vào, hỗ trợ kỹ thuật và kết nối doanh nghiệp, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm và từng bước quan tâm đến khâu sơ chế, chế biến và xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm. Đồng thời, gắn phát triển cây ca cao với phát triển sản phẩm OCOP, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và quảng bá sản phẩm.

Hiện nay, phương thức thu mua được nông dân ký hợp đồng tiêu thụ dài hạn trái ca cao tươi với 2 doanh nghiệp là Công ty Nhất Nông và Công ty Trọng Đức...

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại vườn ca cao xã Hưng Thịnh. Ảnh: Phương Hằng
Lãnh đạo thành phố Đồng Nai và Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ 3 Đảng: Việt Nam - Lào - Campuchia chụp hình lưu niệm, kết thúc chuyến nghiên cứu, khảo sát thực tế tại Đồng Nai. Ảnh: Phương Hằng

Sau khi nghe lãnh đạo xã Hưng Thịnh thông tin về tình hình phát triển cây ca cao, Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ 3 Đảng: Việt Nam - Lào - Campuchia cùng trao đổi kinh nghiệm về việc lựa chọn cây trồng phù hợp với đất đai, khí hậu, nguồn nước, tập quán sản xuất, năng lực của người dân và nhu cầu của thị trường; việc liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ và sự hỗ trợ của chính quyền. Một số cán bộ lãnh đạo trẻ trong đoàn của Lào, Campuchia có mong muốn được hợp tác với xã Hưng Thịnh và thành phố Đồng Nai sau khi tìm hiểu mô hình.

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều