Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồng chí Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ và Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và thành lập thành phố Đồng Nai

Phạm Tùng
13:52, 30/04/2026

(ĐN) - Sáng 30-4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và chào mừng thành lập thành phố Đồng Nai, đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai cùng đại diện các lực lượng vũ trang thành phố đã dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Thành ủy Đồng Nai và Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

Tại Nhà thờ Bác Hồ, đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai và các đại biểu đã dành phút tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai cùng các đại biểu dành phút tưởng niệm, tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tại Nhà thờ Bác Hồ. Ảnh: Phạm Tùng
Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai cùng các đại biểu dâng hương tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Ảnh: Phạm Tùng
Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai dâng hương tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Tùng
Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai dâng hương tưởng nhớ công lao của Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Ảnh: Phạm Tùng

Sau phút mặc niệm trang nghiêm và thành kính, đồng chí Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn và các đại biểu tiếp tục dâng hương tưởng nhớ công ơn Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cống hiến trọn đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang; Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam và Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, biểu tượng tinh thần dũng cảm, sắt đá của thế hệ trẻ Việt Nam.

Đại diện Công an thành phố Đồng Nai dâng hương tưởng nhớ công lao của Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Ảnh: Phạm Tùng
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai dâng hương tưởng nhớ công lao của Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Ảnh: Phạm Tùng

Trong sáng cùng ngày, đồng chí Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn và các đại biểu cũng đã dâng hương tại Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Năm 1698, Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh được chúa Nguyễn Phúc Chu cử vào kinh lược vùng đất phương Nam, lập dinh Trấn Biên, đặt nền móng cho quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai ngày nay. Sự kiện Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh thiết lập dinh Trấn Biên được xem là dấu mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình xác lập chủ quyền và tổ chức quản lý hành chính của nhà nước phong kiến Việt Nam đối với vùng đất Nam Bộ.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai dâng hương tại Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Phạm Tùng
Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai cùng các đại biểu ôn lại lịch sử hình thành, phát triển của thành phố Đồng Nai tại Nhà bia Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Phạm Tùng
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, tại Nhà bia Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, đồng chí Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn cùng các đại biểu đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của mảnh đất Đồng Nai. Đặc biệt, trong dịp lễ 30-4-2026, Đồng Nai đón nhận dấu mốc lịch sử quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển với việc chính thức trở thành thành phố thứ 7 của cả nước.
Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Thành ủy Đồng Nai. Ảnh: Phạm Tùng

Theo Nghị quyết số 30/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai, từ ngày 30-4-2026, thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở giữ  nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai. Thành phố Đồng Nai có diện tích tự nhiên 12.737,18km2, quy mô dân số 4.491.408 người và 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường và 62 xã.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều