Báo Đồng Nai điện tử
En

Sức mạnh đoàn kết trong đại dịch

05:01, 28/01/2022

Trong Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng".

Trong Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh (thứ ba từ trái sang) trao biểu trưng hỗ trợ quà an sinh cho đại diện các tôn giáo trên địa bàn H.Long Thành. Ảnh: H.Thảo
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh (thứ ba từ trái sang) trao biểu trưng hỗ trợ quà an sinh cho đại diện các tôn giáo trên địa bàn H.Long Thành. Ảnh: H.Thảo

Thấm nhuần lời kêu gọi ấy, toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã luôn đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng chung sức đẩy lùi dịch bệnh. Dù là một trong những tỉnh chịu tác động lớn nhất trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, nhưng đến nay, Đồng Nai đã thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả
dịch bệnh.

* “Mỗi người dân là một chiến sĩ”

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng từng nhiều nhấn mạnh, trong công tác phòng, chống dịch, suốt thời gian qua, toàn hệ thống chính trị, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân toàn tỉnh đã luôn đoàn kết nỗ lực, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thậm chí không ngại hy sinh lợi ích riêng của mình vì cuộc chiến chống dịch. Tất cả các lực lượng, từ ngành Y tế, lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên cho đến mỗi người dân, không ai đứng ngoài cuộc với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”. “Đây chính là điều vô cùng ý nghĩa, tạo nên sức mạnh to lớn để tỉnh nhà đẩy lùi dịch bệnh, dần trở lại trạng thái bình thường mới, ổn định đời sống nhân dân và từng bước phục hồi phát triển kinh tế - xã hội” - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Ông Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tiếp nhận kinh phí ủng hộ mua vaccine phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: T.Đ
Ông Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tiếp nhận kinh phí ủng hộ mua vaccine phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: T.Đ

Nhìn lại năm 2021, gây xúc động nhất, chắc chắn chính là hình ảnh của các cán bộ y tế trong bộ quần áo bảo hộ giữa thời tiết nóng bức, tận tâm, tận lực với công việc. Nhiều bác sĩ, nhân viên y tế đã sẵn sàng xa nhà nhiều tháng liền, ăn ở, làm việc tại bệnh viện để ngày đêm thực hiện nhiệm vụ. Cũng đã có nhiều y, bác sĩ, nhân viên y tế trong quá trình làm việc không may bị nhiễm bệnh. Song thay vì lựa chọn nghỉ ngơi, dưỡng sức, nhiều người đề nghị được ở lại bệnh viện làm việc, tiếp tục tham gia điều trị cho bệnh nhân.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, lực lượng Công an tỉnh luôn nêu cao phương châm “Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch bệnh; mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an tỉnh là pháo đài vững chắc, không bị lây nhiễm Covid-19”. Qua đó, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phòng, chống dịch, chăm lo công tác an sinh xã hội và bảo vệ sức khỏe nhân dân, từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước trao tặng quà cho người dân khó khăn do dịch bệnh tại H.Vĩnh Cửu
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước trao tặng quà cho người dân khó khăn do dịch bệnh tại H.Vĩnh Cửu

Cũng bằng tinh thần quyết tâm, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh, ở khắp nơi trên địa bàn tỉnh, đã có rất nhiều người dân tích cực tự nguyện đăng ký tham gia các tổ Covid-19 cộng đồng tại địa phương; nhiều cán bộ y tế, lực lượng vũ trang đã về hưu, giáo viên, giảng viên, nhiều chức sắc, tu sĩ tôn giáo… đăng ký tình nguyện tham gia hỗ trợ cùng các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Bằng cả tấm lòng nhân ái, họ tình nguyện đến nơi nguy hiểm hỗ trợ, sẻ chia góp sức cùng cộng đồng…

Đã có đến 600 linh mục, phó tế, chủng sinh, tu sĩ, giới trẻ Công giáo tỉnh nhà hăng hái đăng ký với gần 1 ngàn lượt tình nguyện xông pha vào các bệnh viện, bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, Phật giáo Đồng Nai đã tổ chức 3 đợt liên tiếp với gần 200 tình nguyện viên “cởi áo cà sa, khoác áo blouse” lên đường hỗ trợ công tác phòng, chống dịch nơi tuyến đầu.

Tại đó, dù có những vất vả chưa từng trải qua nhưng các tình nguyện đã dấn thân phục vụ, vừa tận tâm, nhiệt huyết với nhiệm vụ được giao, vừa đồng hành với y, bác sĩ động viên, an ủi, cổ vũ tinh thần để các bệnh nhân vượt qua bệnh dịch... Những nghĩa cử ấy đã minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, gắn bó của toàn thể nhân dân tỉnh nhà, không phân biệt lương - giáo.

Đại diện Tòa giám mục Xuân Lộc tặng máy thở cao cấp cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
Đại diện Tòa giám mục Xuân Lộc tặng máy thở cao cấp cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Ngày tạm rời ngôi chùa bình yên để “xông pha” tuyến đầu chống dịch, sư cô Phước Duyên, một tình nguyện viên của Phật giáo tỉnh nhà bộc bạch: “Mọi người đang cùng nhau chiến đấu để chiến thắng dịch bệnh, tình cảm đã chiến thắng nỗi sợ hãi ban đầu, tôi thật sự cảm thấy rất vui và ý nghĩa khi mình có thể tham gia đóng góp phần nhỏ bé chung sức vào công tác phòng, chống dịch bệnh”.

Linh mục đa minh Nguyễn Tuấn Anh, Tổng đại diện Tòa giám mục Xuân Lộc khẳng định: “Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bằng tinh thần đồng hành với dân tộc, các tôn giáo nói chung và Công giáo nói riêng đã, đang và sẽ tiếp tục chung lòng, chung sức để đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh cũng như sự phát triển của tỉnh nhà”.

* Chung sức, đồng lòng

Cũng chính bằng tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, các cơ quan, tổ chức tôn giáo, cán bộ, đảng viên, các nhà hảo tâm trong toàn tỉnh còn chung tay đóng góp nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang cho biết, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận động được hàng trăm tỷ đồng ủng hộ để mua các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch; nhu yếu phẩm và lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4. Cũng bằng tinh thần đoàn kết, chia sẻ, nhiều mô hình ý nghĩa, nhân văn như: những suất cơm nghĩa tình, những gian hàng 0 đồng, chuyến xe thiện nguyện… ngày càng được xuất hiện khắp nơi trên địa bàn tỉnh. Từ đó, góp phần mang hơi ấm làm vơi đi những khó khăn, lo toan mà dịch bệnh gây ra cho đời sống của người dân.

Tình nguyện viên Phật giáo Đồng Nai trong một hoạt động tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch
Tình nguyện viên Phật giáo Đồng Nai trong một hoạt động tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang, cùng với các nguồn lực hỗ trợ liên quan đến dịch bệnh, trong năm 2021, quỹ vì người nghèo các cấp còn nhận được sự đóng góp, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân 25 tỷ đồng. Qua đó, góp phần xây dựng được 195 căn nhà tình thương, trị giá hơn 11 tỷ đồng; sửa chữa 37 căn, trị giá hơn 670 triệu đồng; tặng học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ khám chữa bệnh cho hộ nghèo, hỗ trợ khó khăn đột xuất…

Là một trong những hiệp hội doanh nghiệp luôn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết hữu nghị với nhân dân Đồng Nai trong công tác phòng, chống dịch và chăm lo an sinh xã hội, ông Wu Ming Ying, Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai chia sẻ: “Chúng tôi luôn thực hiện đúng tinh thần “nhận từ xã hội, cống hiến lại cho xã hội”. Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành với các cơ quan, đơn vị từ phường, xã đến huyện, thành phố và tỉnh nhà trong công tác phòng, chống dịch và chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nhà…”. 

Hồ Thảo
 

Tin xem nhiều