Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trường THCS Tam Phước:
Phụ huynh khổ vì những quy định thiếu thống nhất

09:09, 30/09/2010

Trong đơn gửi đến báo Đồng Nai, một số phụ huynh học sinh (PHHS) Trường THCS Tam Phước (TP. Biên Hòa) cho biết, từ cuối năm học 2009-2010, nhà trường yêu cầu học sinh phải mua đồng phục của trường với giá 120 ngàn đồng/bộ và mỗi học sinh (HS) phải mua 2 bộ...

Áo đồng phục quá rộng và dài đối với học sinh.

Trong đơn gửi đến báo Đồng Nai, một số phụ huynh học sinh (PHHS) Trường THCS Tam Phước (TP. Biên Hòa) cho biết, từ cuối năm học 2009-2010, nhà trường yêu cầu học sinh phải mua đồng phục của trường với giá 120 ngàn đồng/bộ và mỗi học sinh (HS) phải mua 2 bộ. Thế nhưng, do nhà trường không bán vào đầu năm học, nên nhiều phụ huynh (PH) đã phải may hoặc mua ở ngoài để các em có đồ mặc đi học. Khi các em đã học được gần 1 tháng, nhà trường lại bắt phải mua đồng phục của trường. Vậy là nhiều bộ quần áo mặc dù vừa mới được PH mua sắm cho con đã phải bỏ đi, gây lãng phí lớn. Một phụ huynh khi tiếp xúc với chúng tôi đã cho xem một bộ đồng phục của HS do nhà trường đặt may với chất liệu vải (cả quần và áo) rất mỏng, kỹ thuật may không được đẹp; logo có hình ngọn lửa cái thì màu đỏ, cái lại màu vàng trông rất thiếu thẩm mỹ. Điều đáng nói là mặc dù quần áo đồng phục đã được nhà trường lấy số đo, nhưng có em mặc ngắn cũn cỡn, có em rộng thùng thình trông rất phản cảm. Có phụ huynh phải bỏ cả cái áo của trường may, chỉ lấy lại tay áo có logo rồi ráp qua áo của phụ huynh may để dùng. Một phụ huynh phàn nàn: “Xã Tam Phước là vùng nông thôn nghèo, nhiều em phải dùng sách cũ, quần áo cũ để đến trường, nhưng giờ đây những thứ ấy không dùng được, chỉ vì những quy định oái oăm của nhà trường. Tại sao nhà trường không đưa ra quy định chung về đồng phục và bán phù hiệu hoặc logo để PH tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình mà mua sắm cho phù hợp?”.

 
Giải thích về việc này, ông Châu Văn Thực, Hội trưởng Hội PHHS của trường cho biết: Do một số học sinh nữ mặc quần đáy ngắn không được đẹp, nên ngay từ cuối năm học 2009-2010, Hội PHHS của trường đã đứng ra hợp đồng với một công ty để may quần áo đồng phục cho HS và giao cho chi hội các lớp tổ chức lấy số đo của các em. Nhưng do may với số lượng lớn, nên có nhiều trường hợp may không đúng số đo. Rút kinh nghiệm việc này, từ năm học tới nhà trường sẽ không đứng ra hợp đồng để may đồng phục cho HS, mà sẽ do PH tự mua hoặc may cho con em mình. Riêng logo là biểu tượng của nhà trường, nhà trường sẽ đặt riêng để bán cho các em.

Các PHHS nói trên còn cho biết, ngoài việc buộc HS phải mua đồ đồng phục của nhà trường, Trường THCS Tam Phước còn tự ấn định một bảng kê chi tiết nhiều khoản thu đầu năm học. Cụå thể, năm học 2010- 2011 mỗi học sinh phải đóng trên 800 ngàn đồng (gồm: học phí HK1, quỹ lớp, quỹ hội, BHTN, BHYT, quần áo thể dục, đồng phục HS, thẻ HS, phiếu liên lạc, giữ xe đạp, chụp hình). Riêng lớp 8/5 còn thu thêm của HS 32 ngàn đồng tiền quỹ lớp (82 ngàn đồng/HK/HS), 5 ngàn đồng cho Tết Trung thu, 2 ngàn đồng tiền mua khăn bàn, bình bông...

Màu sắc logo không giống nhau.
Ông Thực cho biết, Hội không thu tiền quỹ của những học sinh thuộc hộ nghèo, học sinh dân tộc thiểu số. Đối với những gia đình có 2, 3 con là học sinh của trường thì chỉ thu một suất; học sinh thuộc hộ cận nghèo, mặc dù không được hưởng chính sách, nhưng nếu khó khăn, không có điều kiện đóng góp nhà trường cũng không bắt buộc. Riêng tiền quỹ lớp là do Chi hội PHHS của lớp thống nhất mức thu.

Thế nhưng sáng ngày 21-9-2010, khi chúng tôi đề nghị Ban giám hiệu và Hội PHHS cho xem bản dự kiến thu trong năm học 2010-2011, thì được cô Lê Thị Cẩm Tâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, do chưa thông qua UBND xã nên không thể cung cấp. Tuy nhiên, theo một số PH của trường thì chỉ trừ khoản BHYT, còn những khoản khác PH đều đã đóng góp. PH cũng đã cho chúng tôi xem một thư mời dự buổi họp PHHS đầu năm của trường và phía sau thư mời đã in sẵn bảng kê chi tiết thu tiền đầu năm, trong đó có cả phần quỹ lớp, quỹ hội PHHS!?

Được biết, theo Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND ngày 5-12-2008 của UBND tỉnh quy định về thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh (Hội PHHS), thì mức thu được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, không bắt buộc. Mặt khác, việc thu chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải được báo cáo công khai tại các cuộc họp cha mẹ học sinh... Như vậy, rõ ràng việc Trường THCS Tam Phước và Hội PHHS nhà trường tự ý đề ra việc mua đồng phục và thu quỹ không có sự bàn bạc thống nhất trước với cha mẹ học sinh là điều không thể chấp nhận được!

Hương Li

 

 

 

Tin xem nhiều