Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tăng mức thu phí, lệ phí tại khu chung cư liệu có thỏa đáng?

09:06, 23/06/2010

Trong đơn phản ảnh gửi các cơ quan chức năng, các hộ dân cư ngụ tại khu chung cư A1 và A2 đường Nguyễn Ái Quốc thuộc phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa, bức xúc: "Công ty kinh doanh nhà Đồng Nai liên tục tăng các khoản phí, lệ phí gây khó khăn cho các hộ gia đình, cụ thể: phí giữ xe từ 24.000đ/xe gắn máy/tháng lên 30.000đ/xe/tháng và từ đầu năm 2010 đến nay là 45.000đ/xe/tháng.

Trong đơn phản ảnh gửi các cơ quan chức năng, các hộ dân cư ngụ tại khu chung cư A1 và A2 đường Nguyễn Ái Quốc thuộc phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa, bức xúc: "Công ty kinh doanh nhà Đồng Nai liên tục tăng các khoản phí, lệ phí gây khó khăn cho các hộ gia đình, cụ thể: phí giữ xe từ 24.000đ/xe gắn máy/tháng lên 30.000đ/xe/tháng và từ đầu năm 2010 đến nay là 45.000đ/xe/tháng. Ngoài ra, các khoản phí bảo vệ, thu gom rác, điện thắp sáng cũng tăng từ 50.000đ/tháng lên 75.000đ/tháng, 80.000đ/tháng và từ đầu năm 2010 đến nay là 95.000đ/tháng/hộ. Trong khi đó, khu chung cư A2 thì không có nhân viên bảo vệ vậy mà Công ty kinh doanh nhà Đồng Nai vẫn thu tiền của chúng tôi. Bên cạnh đó, căn phòng trước đây là của tổ bảo vệ, công ty lại biến thành ki-ốt và bán luôn. Một số hộ ngang nhiên cơi nới căn hộ để sử dụng làm ảnh hưởng đến mỹ quan và công tác phòng cháy chữa cháy...".

 

Khu chung cư A1 và A2.

Ngày 14-6-2010, Công ty kinh doanh nhà Đồng Nai đã có văn bản số 49/2010/BC-KDN gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trả lời đơn của các hộ dân. Sau đó, các hộ ở hai khu chung cư trên lại tiếp tục gửi đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng xem xét việc quản lý và thu phí tại khu chung cư. Theo các hộ thì phần trả lời của công ty là chưa thuyết phục. Bà Nguyễn Thị Ánh, hộ 406, chung cư A2, bức xúc: "Công ty cho rằng việc thu phí tại chung cư, áp dụng theo quy định của UBND tỉnh với mức thu tối đa (giá trần) kinh phí quản lý, vận hành chung cư là 95.000đ/hộ/tháng; phí trông giữ xe: xe gắn máy tối đa 45.000đ/xe/tháng là chưa thỏa đáng. Theo tôi được biết, trong tháng 3-2010 công ty có tổ chức họp các hộ ở chung cư A4 để thông báo tăng phí nhưng không được sự đồng thuận của các hộ dân nên vẫn giữ nguyên mức cũ là 30.000đ/xe/tháng. Vậy tại sao ở khu A1, A2 công ty không tổ chức họp dân mà tự ý tăng giá và trả lời là trong định mức cho phép là không thuyết phục".

 

Hiện tại, cả hai khu chung cư A1 và A2 có chung một tổ bảo vệ gồm 3 người. Công ty kinh doanh nhà cho rằng căn cứ theo quy mô căn hộ và mức thu phí thì việc bố trí bảo vệ như hiện nay là phù hợp. Nhưng theo các hộ dân phản ảnh thì chung cư A2 không có bảo vệ, do vậy nên thường bị mất trộm. Chị Vũ Thị Minh Ngọc, hộ số 506, chung cư A2, cho biết: "Theo tính toán thì cả khu A1 và A2 hiện tại có khoảng 100 hộ, nếu tính tổng mức thu thì hàng tháng số tiền các hộ phải đóng có thể lên đến hơn 18 triệu đồng. Trong đó, trả lương cho 3 bảo vệ là 1,7 triệu/người/tháng, tiền rác 15.000đ/hộ/tháng, phần còn lại là trả tiền điện sử dụng chung. Như vậy, việc công ty cho rằng mức thu không đủ bù chi và tăng các khoản phí liệu có thỏa đáng"(?!).

 

Trao đổi với chúng tôi về những phản ảnh của các hộ dân, ông Trương Đình Hiệp, Phó giám đốc Công ty kinh doanh nhà Đồng Nai, cho biết: "Tháng 3-2010, công ty đã thông báo các hộ cử đại diện tham gia ban quản lý nhưng đến nay các hộ vẫn chưa cử được người. Công ty sẽ bàn giao việc quản lý khu chung cư lại khi các hộ thành lập được ban quản trị tự quản. Hiện tại, tầng trệt chung cư có 133m2 vừa làm văn phòng quản lý vừa giữ xe cho các hộ, nếu các hộ tiếp nhận tự quản công ty sẽ bàn giao cho các hộ sử dụng. Mới đây, vào ngày 11-6, công ty có thư mời đại diện các hộ dân đứng đơn khiếu nại đến văn phòng công ty để trao đổi trực tiếp về các kiến nghị nhưng không ai đến dự".

 

Nguyện vọng các hộ dân tại đây là công ty nên tổ chức họp dân tại ngay khu chung cư vào những ngày nghỉ, để các hộ có thể sắp xếp dự họp đông đủ. Việc thành lập ban quản trị tự quản tại chung cư, công ty với vai trò là đơn vị chủ quản đứng ra tổ chức, vận động các hộ dân tham gia thì sẽ dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, việc một số hộ tự ý cơi nới, sử dụng lấn chiếm không gian chung cư, các cơ quan chức năng nên có biện pháp xử lý đối với các hộ vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu cho khu chung cư.

Kim Liễu

 

Tin xem nhiều