Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất: Hàng chục hộ dân ở ấp Phan Bội Châu chưa có điện!

09:05, 10/05/2010

Giữa thời điểm nắng nóng, thời tiết oi bức mà hàng chục hộ dân ở ấp Phan Bội Châu, xã Bàu Hàm 2 đã bị mất điện hơn một tháng nay, kể từ khi công ty cao su Đồng Nai chuyển giao đường dây cho ngành điện quản lý...

Giữa thời điểm nắng nóng, thời tiết oi bức mà hàng chục hộ dân ở ấp Phan Bội Châu, xã Bàu Hàm 2 đã bị mất điện hơn một tháng nay, kể từ khi công ty cao su Đồng Nai chuyển giao đường dây cho ngành điện quản lý...

 

Trong cái nắng trưa gay gắt đầu tháng 5, chúng tôi đến nhà ông Trần Quang Hòa, một trong số các hộ dân bị "mất" điện từ hơn tháng nay. Ông Hòa cho biết, từ ngày bị "mất" điện, trưa nào vợ chồng con cái ông cũng phải chịu nóng, dù có quạt máy cũng không sử dụng được, hễ tới bữa nấu cơm, ông bà phải xách nồi sang nhà xóm xin "cắm" nhờ. Gia đình ông có nghề may gia công, nay cũng đành để giàn máy may nằm không. Không có điện, hầu như mọi sinh hoạt, sản xuất đều bị đảo lộn.

 

Do không có điện, hàng ngày ông Hòa phải xách từng xô nước để sử dụng.

Nhiều năm qua, cũng như hàng trăm hộ dân ở ấp này, gia đình ông Hòa đã có điện sinh hoạt, kéo từ đường dây của Nông trường Dầu Giây - Công ty cao su Đồng Nai. Ngày 7-4 vừa qua, việc sử dụng điện từ đường dây của Nông trường chấm dứt, thay vào đó Điện lực Long Khánh cho lắp đặt đường dây mới và người dân muốn có điện, phải làm hồ sơ xin gắn điện kế, ký hợp đồng mua điện với ngành điện.

 

Tuy nhiên, dù ở cùng một ấp và đều làm hồ sơ đồng loạt nhưng đến nay có hộ đã được cung cấp điện sinh hoạt trở lại, trong khi một số hộ khác vẫn chịu cảnh "mất" điện. Vợ chồng chị Trần Thị Thủy có nhà ở sát nhà cha mẹ ruột của chị Thủy là ông bà Trần Công Phép. Chị Thủy cũng nộp hồ sơ xin gắn điện kế cùng đợt với cha mẹ ruột nhưng hiện nay chỉ có nhà ông bà Phép là có điện, còn nhà của vợ chồng chị Thủy thì không...

 

Theo ông Nguyễn Văn Kiếm, Trưởng ấp Phan Bội Châu, toàn ấp hiện còn hơn 20 hộ chưa có điện, kể cả trạm truyền thanh ấp cũng phải ngưng hoạt động. Khi thấy không được gắn đồng hồ điện kế, một số hộ dân đã trực tiếp đến Điện lực Long Khánh thắc mắc, thì được cơ quan này trả lời: "Không nhận được hồ sơ". Trao đổi với chúng tôi, ông Kiếm cho biết, chính ông là người đại diện cho bà con nhân dân trong ấp đem hồ sơ xin gắn điện kế của họ đi giao nộp, vậy mà chẳng lẽ hàng chục bộ hồ sơ bị thất lạc? Còn ông Hòa - người chúng tôi nêu ở phần trên thì cho hay, gia đình ông đã 3 lần làm hồ sơ xin gắn điện kế và đến lần cuối cùng, ông trực tiếp đến Điện lực Long Khánh mới được ký hợp đồng mua điện, dù vậy đến nay vẫn chưa được gắn điện kế.

 

Ngoài gia đình ông Hòa đã được ký hợp đồng, có một số hộ khác vì không trực tiếp đến Điện lực Long Khánh khiếu nại nên đến nay vẫn chưa được ký hợp đồng mua bán điện. Điển hình như trường hợp của anh Hoàng Thanh, vì nghĩ rằng nộp hồ sơ cho ông trưởng ấp rồi, nên cứ ở nhà chờ được mắc điện và hiện tại anh vẫn chưa được ký hợp đồng.

 

Được biết, trên địa bàn xã Bàu Hàm 2, ngoài các hộ dân ở ấp Phan Bội Châu, còn không ít hộ dân ở các ấp khác trước đây cũng sử dụng điện từ đường dây của Công ty cao su Đồng Nai, nay trong quá trình chuyển đổi cho Điện lực Long Khánh quản lý, nếu việc giải quyết hồ sơ của người dân bị ách tắc ở một khâu nào đó, sẽ làm cho không ít hộ dân bị ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất. Người dân mong rằng, Điện lực Long Khánh sớm giải quyết, giúp họ ổn định cuộc sống

Thống Nhất

 

 

Tin xem nhiều