
Anh Nguyễn Quốc Hà, sinh năm 1981, ngụ tại tổ 4, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch gửi đơn đến các cơ quan chức năng khiếu nại ông Nguyễn Văn Thọ và Lê Văn Lành (còn gọi là Qué) vô cớ đánh gây thương tích cho vợ chồng anh đã hơn 2 tháng nay nhưng vẫn chưa bị xử lý dứt điểm.
Anh Nguyễn Quốc Hà, sinh năm 1981, ngụ tại tổ 4, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch gửi đơn đến các cơ quan chức năng khiếu nại ông Nguyễn Văn Thọ và Lê Văn Lành (còn gọi là Qué) vô cớ đánh gây thương tích cho vợ chồng anh đã hơn 2 tháng nay nhưng vẫn chưa bị xử lý dứt điểm.
Theo phản ảnh của anh Hà, vào chiều mùng 6 Tết Canh Dần (18-2 Dương lịch), vợ chồng anh đang ẵm con đứng trước cổng nhà mình thì bất ngờ ông Thọ đi ngang, cố tình lượn xe sát người vợ anh là chị Nguyễn Thị Kiều Tiên. Thấy vậy, chị Tiên hốt hoảng la lên thì ông Thọ chạy vào nhà (kế bên nhà anh Hà) cất xe rồi chạy ra đấm mạnh vào phía sau ót của chị Tiên khiến chị bị choáng và té xỉu. Đứa con được 10 tháng tuổi chị ẵm trên tay cũng bị té xuống đất. Thấy vậy, anh Hà vội can ngăn thì bị ông Thọ và ông Hai Qué (bạn của ông Thọ) nhào vô đánh tới tấp lên đầu, lên người anh Hà. Anh Hà cho biết: "Tôi còn nhớ, khi thấy vợ bị đánh, tôi vào can anh Thọ, thì anh Qué đã dùng cây đánh vào vai tôi. Sau đó, anh Thọ đè lên người tôi và cắn vào cẳng tay phải của tôi, rồi lấy đá đập lên đầu tôi. Lúc đó máu ra nhiều quá nên tôi ngất xỉu". Tại Trạm xá xã Phước An, anh Hà được khâu tất cả 11 mũi ở vùng đầu để cầm máu. Sau đó, anh được chuyển lên Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành để cấp cứu.
Căn cứ bản giám định pháp y ngày 8-3 cho thấy, vết thương trên đầu anh Hà là do vật sắc; chấn thương vai phải và cẳng tay phải do vật tày. Cụ thể là: vết thương vùng thái dương trái kích thước 4cm, bờ mép sắc nhọn; vết thương đỉnh chấm phải dài 3cm cũng có bờ mép sắc nhọn; sưng nề bả vai; trên cẳng tay phải có dấu bầm hình vòng cung do răng. Tổng tỷ lệ thương tật toàn bộ của anh Hà là 5%. Cũng theo bản giám định pháp y ngày 12-3 thì, chị Tiên bị chấn thương đầu, ngực do vật tày nhưng vì không để lại sẹo nên tỷ lệ thương tật toàn bộ là 1%.
Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Phó công an xã Phước An cho biết: "Do vụ việc còn một số chi tiết chưa rõ nên công an xã đã chuyển hồ sơ lên Đội cảnh sát điều tra công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền". Trong khi đó, anh Hà kiến nghị: "Dù thương tích của tôi không đủ 11% nhưng do ông Thọ gây thương tích cho nhiều người, có tính chất côn đồ. Vì vậy, tôi rất mong cơ quan công an điều tra xử lý nghiêm minh theo pháp luật".
Được biết, nguyên nhân mâu thuẫn giữa ông Thọ và vợ chồng anh Hà là do trước đó ông Thọ có hỏi mượn tiền nhưng vợ anh Hà không đồng ý. Theo một số người dân ấp Bà Trường cho biết, ông Thọ thường xuyên nhậu nhẹt, say xỉn và gây gổ với chòm xóm. Một số người trong xóm đã bị ông Thọ đánh nhưng không ai dám tố cáo vì sợ ông Thọ trả thù. Ông Đoàn Văn Phê, Trưởng công an ấp Bà Trường cho biết: "Ông Thọ tính tình ngang ngược, muốn đánh ai thì đánh nên gây bất bình với bà con chòm xóm. Thậm chí, ông Thọ còn thường xuyên đánh đập vợ con sau mỗi lần say xỉn. Thiết nghĩ, pháp luật cần có biện pháp xử lý đích đáng để có tính chất răn đe đối với ông Thọ".
Đặng Ngọc



![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Huyền thoại về Căn cứ U1](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776662706_20260420122522.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)









