
Hộ ông Phan Thanh Tứ và vợ là bà Lê Thị Hiển, ở số 11 B, tổ 12, khu phố 10, phường An Bình (TP.Biên Hòa) xây dựng tường rào lấn chiếm đường đi công cộng và bao chiếm luôn cả hệ thống thoát nước chung của toàn bộ khu vực.
Hộ ông Phan Thanh Tứ và vợ là bà Lê Thị Hiển, ở số 11 B, tổ 12, khu phố 10, phường An Bình (TP.Biên Hòa) xây dựng tường rào lấn chiếm đường đi công cộng và bao chiếm luôn cả hệ thống thoát nước chung của toàn bộ khu vực. Thực trạng này đã xảy ra từ nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý, gây bức xúc cho chính quyền và nhân dân địa phương.
Tại hiện trường, trên đường vào khu vực các hộ dân đang ở chúng tôi nhận thấy có đoạn chỉ rộng khoảng hơn 1m, hệ thống cống thoát nước rộng 1,2m nằm trong khuôn viên của hộ ông Tứ - bà Hiển. Tuy nhiên, trong biên bản làm việc ngày 11-9-2009 của Phòng TN-MT TP.Biên Hòa với chính quyền phường An Bình, ông Tứ cho rằng: Năm 1980, khi ông về ở nơi đây còn là ao hồ, ông đã san lấp mặt bằng thì mới có hiện trạng như hiện nay. Đến năm 1982, công trình thoát nước cư xá khu công nghiệp đi ngang qua. Năm 1987, ông Tứ nhượng lại đất cho một số hộ nên mới chừa con đường bên hông rộng 1m. Năm 2000, khi ông xây lại tường rào, thì bị UBND TP.Biên Hòa ra quyết định cưỡng chế, buộc tháo dỡ và ông đã chấp hành. Năm 2001, Đội trật tự phường xây lại hàng rào và cắm mốc lại ông cũng đã chấp hành. Riêng đường cống thoát nước vẫn hiện hữu trong khuôn viên của gia đình ông Tứ, không có xây dựng lấn chiếm. Thậm chí, ông Tứ còn bỏ tiền đổ bê-tông trên mặt cống. Thế nhưng, khác với ý kiến của ông Tứ, ông Phạm Lương Nghiêm, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố, khẳng định: "Từ con đường rộng 4-5m, nay có chỗ chỉ còn hơn 1m. Việc hộ ông Tứ - bà Hiển lấn chiếm đường đi công cộng, bao chiếm luôn cả hệ thống thoát nước chung của toàn bộ khu vực đã ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân; khi hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn, không nạo vét cống được; nghiêm trọng hơn, khi có hỏa hoạn xảy ra, xe chữa cháy không ra vào được". Ông Nghiêm đề nghị: Đất của ông Tứ - bà Hiển có đến đâu thì cấp đến đó, trả lại con đường cho dân đi, trả lại hệ thống thoát nước để khắc phục tình trạng trên?. Một cán bộ phường An Bình cũng cho chúng tôi biết, năm 2000, khi tổ chức kê khai đăng ký đồng loạt, do sơ suất, cán bộ tham mưu của phường trình Hội đồng xét duyệt công nhận hết phần diện tích 398m2, trong đó có một phần diện tích hộ ông Tứ - bà Hiển đã lấn chiếm. Từ thực tế trên, UBND phường An Bình đã có văn bản số 09/UBND ngày 1-10-2008 kiến nghị UBND TP. Biên Hòa thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với hộ ông Tứ và vợ là bà Hiển.
Mới đây, UBND TP.Biên Hòa có văn bản số 3209/UBND-XKT ngày
Hương Li


![[Video] Sôi nổi Giải Việt dã truyền thống Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần I năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dai_viet_da.mp4.00_00_10_17.still002_20260419212750.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Căn cứ Rừng Lá - Mật khu huyền thoại](/file//e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/can_cu_rung_la_mat_khu_huyen_thoai_sua.mp4.00_00_25_07.still001_20260419181629.jpg?width=400&height=-&type=resize)










