Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế năm 2010: Người dân sẽ không phải đợi lâu

08:12, 23/12/2009

Đó là khẳng định của Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ĐỒNG VĂN MAI khi được hỏi: liệu người dân có phải chờ đợi lâu trong đợt cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế mới kể từ ngày 1-1-2010...

Ông Đồng Văn Mai
Đó là khẳng định của Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ĐỒNG VĂN MAI khi được hỏi: liệu người dân có phải chờ đợi lâu trong đợt cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế mới kể từ  ngày 1-1-2010...

 

* Không dám đi khám bệnh vì chưa có thẻ

 

Thường thì vào những dịp cuối năm, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh sẽ thực hiện việc cấp, đổi thẻ bảo lưu y tế (BHYT) trên diện rộng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, có không ít trường hợp thẻ BHYT đến tay người dân rất chậm, khiến họ gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Văn Thọ, ngụ tại KP2, phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa cho biết, khi ông đổi thẻ hết hạn, nhận thẻ mới thường trễ hơn một vài ngày so với ngày thẻ cũ còn giá trị sử dụng, trong khi ông lại mắc bệnh mãn tính cần được điều trị liên tục. Ông Thọ nói: "Vào những ngày chưa có thẻ, mà hết thuốc, tôi thường đi khám tư, nhưng tốn tiền quá! Chờ thẻ càng lâu thì càng tốn nhiều tiền!".

 

 

Khó khăn nhất vẫn là những đối tượng tham gia BHYT thuộc diện nghèo. Ông K. - một hộ cận nghèo ở xã Phước Tân, huyện Long Thành, cho biết: "Vào thời điểm cuối năm, tôi rất lo, vì chưa bao giờ tôi nhận được thẻ mới đúng vào ngày 1-1, mà thường phải sau đó 5-10 ngày. Thời gian này, dù bác sĩ hẹn tái khám, tôi cũng không dám đi, vì chưa có thẻ mới. Tôi vừa mắc bệnh tiểu đường, bệnh huyết áp, tiền mua thuốc mỗi lần quá nhiều so với thu nhập của gia đình". Còn ông Phan Văn Trễ, ngụ tại phường Bửu Long (TP.Biên Hòa) thì băn khoăn: "Cấp, đổi thẻ  BHYT trễ, thiệt thòi nhất vẫn là người bệnh. Vì không có thẻ BHYT, bệnh viện sẽ không cho khám. Trong khi thẻ mới của chúng tôi đã có giá trị sử dụng nhưng chưa được nhận. Việc tụi tui phải tự bỏ tiền ra khám, lẽ ra BHXH phải chi trả...".

 

* Không phải đợi lâu

 

Theo BHXH tỉnh, vào những năm trước, sở dĩ việc cấp, đổi thẻ BHYT vào thời điểm cuối năm thường bị chậm là do việc in thẻ chỉ thực hiện tại cơ quan BHXH tỉnh nên công việc quá tải. Mặt khác, các địa phương triển khai việc phát thẻ cho các đối tượng tham gia BHYT chậm, hoặc do người tham gia BHYT đăng ký chậm trong khi thẻ cũ của họ đã hết hạn. Ông Đồng Văn Mai, Phó giám đốc BHXH tỉnh cho biết, thực hiện Luật BHXH mới có hiệu lực từ ngày 1-10-2009, cơ quan BHXH đang thực hiện việc cấp, đổi thẻ theo mẫu mới cho tất cả các thẻ BHYT theo mẫu cũ. Trên thẻ BHYT theo mẫu mới có dấu hiệu để người sử dụng nhận biết mình thuộc đối tượng đồng chi trả bao nhiêu phần trăm. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của các đối tượng tham gia BHYT, cơ quan BHXH đề nghị các đơn vị sử dụng lao động và các cơ quan, phường, xã phải lập riêng danh sách những người có mã quyền lợi cao hơn (những đối tượng ưu tiên đã được quy định trong Luật BHYT mới) để gửi về cơ quan BHXH cấp thẻ đúng đối tượng.

Tính đến nay, tổng số người tham gia BHYT năm 2010 trong toàn tỉnh là 1.253.000 người, trong đó có 470.000 (BHYT bắt buộc), 228.000 (BHYT cho người nghèo), 220.000 (BHYT cho học sinh), 212.000 (BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi), 99.000 (BHYT tự nguyện), 24.000 (BHYT cho đối tượng hưu trí).

 

Ông Mai cho biết thêm, bắt đầu từ ngày 1-1-2010, khi đi khám chữa bệnh phải sử dụng thẻ BHYT theo mẫu mới. Việc triển khai thực hiện cấp, đổi thẻ trong năm nay đã có nhiều cải tiến nên người tham gia BHYT sẽ không phải chờ đợi lâu. Trước hết, cơ quan BHXH tỉnh đã  phân cấp cho BHXH các huyện, thị xã, TP.Biên Hòa (BHXH cấp huyện) tự in thẻ. Do đó, BHXH cấp huyện đã chủ động in thẻ theo danh sách đã đăng ký nên tiến độ cấp, đổi thẻ theo mẫu mới khá nhanh. Giữa tháng 12-2009, BHYT cấp huyện đã tiến hành in thẻ BHYT có giá trị từ 1-1-2010. Theo quy định, thời gian cấp thẻ mới là 10 ngày; đổi thẻ là 15 ngày.

 

Riêng đối với thẻ BHYT của hộ nghèo, cơ quan BHXH còn dựa trên danh sách do Phòng Lao động - thương binh và xã hội các huyện gửi đến. Do đó, nếu các đơn vị này gửi chậm thì BHXH in trễ. Vì thế, đối với những thẻ BHYT thuộc diện chính sách đến ngày 31-12-2009 hết hạn, nếu đến ngày 1-1-2010 người dân chưa nhận được thẻ thì cần liên hệ với BHXH huyện nơi mình thường trú để được hỗ trợ. Trường hợp thẻ BHYT bắt buộc (công nhân, viên chức...) khi hết hạn, đến ngày 1-1-2010 chưa có thẻ, thì đều được giải quyết cho hưởng chế độ khám chữa bệnh, vì những trường hợp này tham gia BHYT bắt buộc, có quá trình đóng BHYT liên tục. Khi đi khám chữa bệnh, người lao động cần liên hệ với các giám định viên BHXH tại các bệnh viện để được hỗ trợ kịp thời.

Ngọc Thư

 

 

 

 

Tin xem nhiều