Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhà máy xử lý rác Đồng Xanh: Khắc phục ô nhiễm môi trường còn chậm!

09:01, 11/01/2010

Theo yêu cầu của UBND tỉnh, chậm nhất đến ngày 15-7-2009, Công ty cổ phần môi trường Đồng Xanh phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường (ÔNMT) tại Nhà máy xử lý rác ở phường Trảng Dài. Tuy nhiên, đến nay công ty này vẫn chưa khắc phục xong...

Theo yêu cầu của UBND tỉnh, chậm nhất đến ngày 15-7-2009, Công ty cổ phần môi trường Đồng Xanh  phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường (ÔNMT) tại Nhà máy xử lý rác ở phường Trảng Dài. Tuy nhiên, đến nay công ty này vẫn chưa khắc phục xong...

 

* Khắc phục chậm, vì sao?

 

Tháng 4-2009, Công ty cổ phần môi trường Đồng Xanh (Công ty Đồng Xanh) mua lại Nhà máy xử lý rác Vũ Nhựt Hồng ở KP3, phường Trảng Dài. Người dân ở KP3 đã khiếu nại, yêu cầu công ty không được tiếp nhận rác, đồng thời phải khắc phục ÔNMT do Nhà máy xử lý rác Vũ Nhựt Hồng gây ra trước đây, nếu không phải di dời đi nơi khác.

Đống rác trơ khoảng 10.000 tấn vẫn chưa xử lý hết!

UBND tỉnh sau đó đã tiến hành kiểm tra thực trạng ÔNMT tại nhà máy và ngày 19-5-2009 đã ban hành văn bản số 3785 yêu cầu Công ty Đồng Xanh phải tách riêng toàn bộ tuyến thoát nước mưa, nước thải, định kỳ bơm hút nước rỉ rác chuyển về xử lý tại hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ môi trường đô thị Biên Hòa (Công ty môi trường đô thị Biên Hòa). Đồng thời, công ty phải làm mái che khu vực nhập rác tươi và khu xử lý rác; xử lý khối lượng phân thô và rác trơ còn tồn đọng trong khuôn viên nhà máy; gia cố, nâng cấp tường chắn xung quanh nhà máy. Thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 15-7-2009.

 Tuy nhiên, theo kết quả giám sát của các ngành chức năng thì cho đến nay, công ty vẫn chưa hoàn thành những yêu cầu mà UBND tỉnh đã đề ra. Mặt khác, theo một số hộ dân ở tổ 10 cho biết, khoảng 2 tháng nay, nhà máy xử lý rác thải vẫn hoạt động (buổi sáng thì không có mùi nhưng buổi tối thì phát tán mùi hôi).  Ngoài ra, phần móng của tường rào công ty mới xây (để ngăn cách với các hộ dân) - đoạn giáp với nhà bà Phạm Thị Soạn bị hở, khiến gia đình bà rất lo lắng, nước thải từ rác sẽ tràn qua nhà bà!

 

* Ô nhiễm môi trường quá lớn!

 

Giải thích nguyên nhân vì sao khắc phục chậm, ông Nguyễn Văn Cung, Phó tổng giám đốc Công ty Đồng Xanh cho biết: "Khi chúng tôi tiếp nhận, Nhà máy xử lý rác Vũ Nhựt Hồng lúc đó chỉ là một bãi rác với lượng rác chưa xử lý lên đến hàng chục ngàn tấn. Lượng  nước rỉ rác, nước mưa đều chứa chung một hồ nên quá tải chảy qua nhà dân; nơi xử lý rác, hồ chứa nước rỉ rác lại không có mái che, thậm chí không có thuốc khử mùi". Theo Công ty Đồng Xanh, tính đến nay trong nhà máy còn tồn đọng khoảng 10.000 tấn rác trơ (rác chưa được xử lý) và khoảng 100-200m3 nước rỉ rác. Trước đó, công ty đã lắp đặt hệ thống xử lý được 500m3 nước thải, đồng thời từ tháng 10 đến nay, công ty đã phân loại và xử lý được khoảng 20.000 tấn rác thải, trong đó có trên 13.000 tấn bịch nilon. 

 

Hiện nay, công ty chưa tiếp nhận rác tươi mà chủ yếu đang tiến hành xử lý và phân loại rác trơ tồn đọng trong khuôn viên nhà máy (do Công ty môi trường thành phố đã ngưng nhận vận chuyển rác trơ đi chôn lấp). Còn dự án hệ thống thoát nước mưa thực hiện chậm là do vướng thủ tục. Trong khi đó, khu vực này không có hệ thống thoát nước chung nên  công ty đã có dự án xây dựng mương thoát nước chung trong khu vực và thoát nước mưa cho nhà máy. Tuy nhiên, theo thiết kế, đường mương thoát nước có qua đất công của phường và đất của một số hộ dân nên phải chờ. Công ty cũng đã kiến nghị các ngành chức năng hỗ trợ để sớm hoàn thành mương thoát nước trước mùa mưa tới.

 

Trước mắt, để có đủ nước cho dân xài, công ty và đại diện tổ 10 có họp, thống nhất chỉ cấp nước cho 23 hộ dân; đồng thời cho kiểm tra móng tường rào của nhà máy, đoạn tiếp giáp nhà bà Soạn. "Do hậu quả ô nhiễm môi trường từ Nhà máy xử lý rác Vũ Nhựt Hồng chuyển giao lại còn quá lớn nên cần phải có thời gian để khắc phục. Đến khi khắc phục xong, công ty sẽ mời các sở, ban ngành và đại diện người dân đến ghi nhận  thì mới đi vào hoạt động", ông Cung cho biết thêm.

Thế nhưng, theo ý kiến của một số hộ dân ở KP3, thì các ngành chức năng cần phải tiếp tục kiểm tra việc khắc phục của công ty trước khi đi vào hoạt động để tránh xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như Nhà máy xử lý rác Vũ Nhựt Hồng trước đây.

Đặng Ngọc

 

Tin xem nhiều