
Những ngày này, về xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, đi trên con đường liên ấp nối liền giữa hai ấp 6A và 6B đầy bụi, chúng tôi nghe người dân phàn nàn: "Con đường này mùa nắng đã như vậy, còn mùa mưa thì trơn như thoa mỡ, người đi bộ còn khó khăn, thành thử có xe máy cũng đành "trùm mền" trong nhà".
Những ngày này, về xã Núi Tượng, huyện Tân Phú, đi trên con đường liên ấp nối liền giữa hai ấp 6A và 6B đầy bụi, chúng tôi nghe người dân phàn nàn: "Con đường này mùa nắng đã như vậy, còn mùa mưa thì trơn như thoa mỡ, người đi bộ còn khó khăn, thành thử có xe máy cũng đành "trùm mền" trong nhà". Anh Huỳnh Công Tâm ở ấp 6B nói như vậy và kể thêm: Những hôm trời mưa, con đường quá trơn, các em học sinh nhỏ không thể tự đi học được, vì thế cha mẹ các em phải cõng con mình đến trường và rước về. Anh Tâm nói: "Trời mưa, nội lo cõng con đi học ngày hai buổi, loay hoay cũng hết ngày...". Anh Mai Trọng Hùng cũng ở ấp 6B cho hay, cũng vì đường sá đi lại khó khăn nên trong ấp của anh hiện có một số em học sinh đã nghỉ học sớm, do cha mẹ nghèo, không có điều kiện đưa rước các em.
Ấp 6A và 6B của xã Núi Tượng nằm ven sông Đồng Nai là nơi có nhiều người trồng quýt. Anh Trần Hoàng Tuấn, chủ một trang trại quýt hơn 20 hécta ở ấp 6B kể: Mùa mưa, đường trơn, xe tải cũng không vào được. Muốn bán được quýt, nhà nông phải thuê xe trâu chở quýt ra đến ngoài lộ nhựa và mặc dù con đường chỉ dài 4 km nhưng nhà vườn phải tốn 200 ngàn đồng mới thuê được một chuyến xe trâu kéo nhưng mỗi xe trâu chỉ kéo được 4-5 tạ quýt. "Có bữa, khi đi được nửa đường, trâu trở chứng nằm ì xuống không chịu đi, nhà vườn chỉ còn biết ngồi mếu" - anh Tuấn kể.
Đường đi đã khó, điện sinh hoạt lại càng khó hơn. Ban ngày, khi chạy dọc con đường liên ấp, chúng tôi thấy những cây cột điện đứng liêu xiêu nên nghĩ rằng nơi đây đã có điện. Nào ngờ đến tối, thấy cả hai ấp chỉ vài chục nóc nhà có điện, mà bóng đèn cứ chập chờn. Chị Nguyễn Thị Bạch Xuân ở ấp 6B cho hay, với người dân nơi đây, cứ 10 nhà hùn lại kéo một đường điện câu nhờ các hộ nằm ngoài đường lộ. Vì xài điện ké như vậy nên dòng điện thường rất yếu mà giá điện lại cao, thấp nhất từ 3.000 đồng/1kWh. Chị Xuân kể, vào buổi tối, gia đình chị chỉ mở được một cái ti vi, một bóng đèn. Ngoài ra, nếu muốn bơm nước cũng không được. Tuy chất lượng điện kém như vậy nhưng không phải hộ nào cũng có điện, mà chỉ những hộ kinh tế khá thì mới đủ sức hùn tiền mua đường dây, kéo điện sử dụng.
Ông Trần Hoàng Tuấn, chủ một trang trại trồng quýt nói: "Nếu Nhà nước giao cho tôi một tỷ đồng, tôi cam đoan sẽ làm được con đường này bằng bê-tông xi măng. Kinh phí thiếu bao nhiêu, tôi sẽ bù...".
Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch UBND xã Núi Tượng cho hay, huyện Tân Phú đã xây dựng đề án làm con đường liên ấp 6A và 6B với kinh phí 12 tỷ đồng theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó huyện Tân Phú đầu tư 80%, còn người dân đóng góp 20%, tương đương hơn 2 tỷ đồng.
Được biết, cả hai ấp 6A và 6B chỉ có 179 hộ dân. Như vậy, nếu làm con đường 12 tỷ đồng thì mỗi hộ phải góp hơn 10 triệu đồng. Trong khi đó, người dân ở hai ấp này cũng còn không ít hộ nghèo. Ngoài các hộ khá (đa phần nhờ trồng quýt), cả hai ấp 6A và 6B còn tới 86 hộ nghèo và 29 hộ cận nghèo (Theo báo cáo của UBND xã).
Ông Trần Hoàng Tuấn, chủ trang trại quýt bộc bạch: "Người dân chúng tôi bức xúc nhất là chuyện con đường và điện sinh hoạt, nên khi nghe có kế hoạch làm đường ai cũng vui mừng. Tuy nhiên, nếu phải đóng góp mỗi hộ hơn 10 triệu đồng, đâu phải hộ nào cũng có điều kiện". Có lẽ vì thực tế này mà nhiều năm qua, con đường liên ấp 6A và 6B vẫn chưa được triển khai, người dân vẫn từng ngày mong chờ. Vì khao khát con đường được trải bê-tông để vận chuyển hàng hóa nông sản và việc đi lại của người dân thuận lợi, nhất là các em học sinh không phải nghỉ học vì con đường sình lầy, trơn trợt. Ông Tuấn đã nói với chúng tôi: "Nếu Nhà nước giao cho tôi một tỷ đồng, tôi cam đoan sẽ làm được con đường này bằng bê-tông xi măng. Kinh phí thiếu bao nhiêu, tôi sẽ bù...".
Chi Mai



![[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum-sh-cb-thang-1-web_20260105071312.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








