
Ông Nguyễn Văn Thành Phụng, ngụ tại tổ 2, ấp Bưng Cần, xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc) phản ảnh: năm 2003, gia đình ông làm nhà cách đường dây điện hạ thế 5m. Đến năm 2005, Điện lực Xuân Lộc tiến hành trồng trụ đường dây trung thế lấn vào đất nhà ông hơn 7m nên đường dây điện được kéo băng qua mái nhà ông 2m.
Ông Nguyễn Văn Thành Phụng, ngụ tại tổ 2, ấp Bưng Cần, xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc) phản ảnh: năm 2003, gia đình ông làm nhà cách đường dây điện hạ thế 5m. Đến năm 2005, Điện lực Xuân Lộc tiến hành trồng trụ đường dây trung thế lấn vào đất nhà ông hơn 7m nên đường dây điện được kéo băng qua mái nhà ông 2m. Chính vì vậy, năm 2006 khi ông Phụng có nhu cầu lắp đồng hồ điện thì bị Điện lực Xuân Lộc từ chối vì làm nhà vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện.
Ông Phụng bức xúc nói: "Khi điện lực tiến hành trồng trụ đường dây trung thế lấn vào đất gia đình, tôi có yêu cầu tổ thi công dời trụ ra chỗ khác, thì được họ giải thích là không bị ảnh hưởng gì nên tôi không làm khó tổ thi công. Song, đến khi tôi yêu cầu lắp đồng hồ điện thì họ buộc gia đình tôi phải tự giác dời nhà. Cho nên 4 năm qua, yêu cầu kéo điện của gia đình tôi luôn bị họ từ chối".
Qua tìm hiểu, chúng tôi được người dân ấp Bưng Cần cho biết: Khi hạ trụ kéo đường dây điện trung thế qua ấp, Điện lực Xuân Lộc không thông báo cho dân biết, không khảo sát đo đạc bao nhiêu hộ bị ảnh hưởng hành lang bảo vệ an toàn lưới điện để thông báo cho người dân di dời nhà... mà tự ý trồng trụ điện. Cách trồng của họ cũng rất tùy tiện, không hàng lối, xâm phạm đất của dân, bị dân "đuổi" thì dời chỗ khác nên trông rất "tức" mắt. Ông Nguyễn Chiến, tổ trưởng tổ an ninh nhân dân 2, ấp Bưng Cần cho biết thêm: "Việc đơn vị thi công của Điện lực Xuân Lộc không làm thẳng theo đường hạ thế có sẵn, mà trồng trụ "so le" nhau, nơi thì cách trụ hạ thế 1m, nơi thì 3-4m, trông rất kỳ cục, khó hiểu. Tôi chưa thấy nơi nào trụ điện bạ đâu trồng đó như ấp Bưng Cần".
|
Theo điều 6, Nghị định số 106/2005/NĐ-CP về: "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp" quy định: Khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn gần nhất khi dây ở trạng thái tĩnh không được nhỏ hơn khoảng cách 3m đối với điện áp đến 35kV, 4m đối với điện áp từ 66-110 kV, 6m đối với điện áp 220kV. Thế nhưng, khi tiến hành xây dựng đường dây trung thế đi qua ấp Bưng Cần, Điện lực Xuân Lộc không thông báo với địa phương phương án di dời, giải tỏa; thống kê số hộ dân bị ảnh hưởng hành lang bảo vệ an toàn lưới điện... |
Ông Đặng Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Bảo Hòa khẳng định với chúng tôi: "Khi tiến hành xây dựng đường dây trung thế đi qua ấp Bưng Cần, Điện lực Xuân Lộc không thông báo với địa phương phương án di dời, giải tỏa; thống kê số hộ dân bị ảnh hưởng hành lang lưới điện. Cho nên, trường hợp của ông Phụng, địa phương đã làm đúng chức năng là tạo điều kiện cho ông hoàn tất thủ tục đăng ký lắp đồng hồ điện theo quy định. Riêng việc ông Phụng bị điện lực từ chối lắp đồng hồ điện không thuộc phạm vi xã giải quyết, nhất là ông và các hộ dân khác không làm đơn nhờ chính quyền xã can thiệp khi đất đai bị đơn vị thi công lưới điện xâm phạm".
Từ trường hợp của ông Nguyễn Văn Thành Phụng ở ấp Bưng Cần, xã Bảo Hòa, chúng tôi thiết nghĩ Điện lực Xuân Lộc nên có phương án điều chỉnh lại vị trí các trụ điện của đường trung thế cho thẳng hàng, trật tự; có chính sách hỗ trợ cho ông Phụng di dời ra xa hành lang bảo vệ an toàn theo quy định của pháp luật và sớm lắp đồng hồ điện cho gia đình ông khi đôi bên thỏa thuận phương án di dời.
Đoàn Phú




![[Video] Độc lạ “đại lão si” trăm thân tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1778286920_20260509073701.jpeg?width=400&height=-&type=resize)

![[Ảnh] Khám phá vẻ đẹp mê hoặc của những loài chim hoang dã ở Vườn Quốc gia Cát Tiên](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/chim_2_20260508210523.jpg?width=500&height=-&type=resize)








