Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một người khiếu nại, gây khó cả xóm

09:10, 07/10/2009

Xóm đường đập 19-5 ở ấp Phú Lâm 2, xã Phú Sơn (huyện Tân Phú) có khoảng 40 hộ dân. Từ nhiều năm qua, người dân nơi đây phải tự kéo đường dây, xài "ké" điện của các hộ nằm gần ngoài quốc lộ 20.

Xóm đường đập 19-5 ở ấp Phú Lâm 2, xã Phú Sơn (huyện Tân Phú) có khoảng 40 hộ dân. Từ nhiều năm qua, người dân nơi đây phải tự kéo đường dây, xài "ké" điện của các hộ nằm gần ngoài quốc lộ 20. Đầu năm 2009, chính quyền địa phương dự định kéo một đường điện vào cho người dân sử dụng và các cột điện sau đó đã được dựng lên. Tuy nhiên, khi tiến hành kéo dây thì bà Nguyễn Thị Phúc, một người dân địa phương, ra ngăn cản, đòi bồi thường khoảng 200 triệu đồng, thì bà mới cho kéo dây qua con đường đập này.

 

Trụ điện đã trồng từ lâu, nhưng vì sự khiếu nại của bà Phúc nên không kéo được đường dây điện.

Trước năm 1972, vợ chồng Bà Nguyễn Thị Phúc (sinh năm 1937) đến khai phá khoảng 2 hécta đất nông nghiệp tại khu vực nói trên. Năm 1978, UBND xã Phú Bình cũ (nay thuộc xã Phú Sơn) vận động nhân dân giao đất để xây dựng hồ chứa nước 19-5, phục vụ sản xuất cho cánh đồng ở khu vực. Trong tổng diện tích công trình thủy lợi này, có khoảng 2 hécta đất của bà Phúc.

 

Năm 1990, công trình thủy lợi 19-5 không còn được sử dụng nên các hộ dân trở lại sản xuất trên phần đất cũ của mình. Riêng bà Phúc, trong số 2 hécta đất do bà khai phá, có một phần diện tích nằm trong con đập và cũng là đường đi nên bà chỉ còn 11.674m2 đất nông nghiệp. Lúc này, bà Phúc gửi đơn khiếu nại đòi bồi thường hoa màu bị thiệt hại khi xây đập, đồng thời cấp "sổ đỏ" cho bà.

 

Năm 2005, UBND huyện Tân Phú giải quyết bồi thường cho bà 4 triệu đồng, tương đương 2 tấn lúa nhân với giá thành mỗi kg lúa là 2.000 đồng tại thời điểm. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 11.674m2 cho bà. Đối với phần đất bờ đập, bà Phúc cũng yêu cầu bồi thường, thì huyện không xem xét, vì cho rằng vào thời điểm năm 1978, luật pháp chưa quy định bồi thường công khai phá hoặc bồi thường thiệt hại về đất.

 

Tại quyết định số 8744/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 14-9-2006 (đây là quyết định giải quyết cuối cùng, có hiệu lực thi hành) đã bác đơn khiếu nại của bà Phúc, công nhận quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Tân Phú là đúng pháp luật. Mặc dù vậy, bà Nguyễn Thị Phúc vẫn không chấp hành quyết định trên mà vẫn tiếp tục khiếu nại. Chính vì thế, sự việc kéo dài đến nay vẫn chưa chấm dứt.

 

Theo báo cáo kết quả xác minh vụ tranh chấp đường đập 19-5 của UBND xã Phú Sơn gửi Chủ tịch UBND huyện Tân Phú ngày 4-8-2009, thì vào thời điểm xây dựng đập 19-5 "Sau khi UBND xã Phú Bình vận động gia đình ông Sỹ và bà Phúc đã được hoán đổi 1 hécta ruộng bằng 0,2 hécta đất rẫy của ông Thinh hiến..". Thực tế, vợ chồng bà Phúc cũng đã nhận 2 sào đất rẫy tại Rômô (xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) để sản xuất. Tuy nhiên, sau khi canh tác được một thời gian ngắn, bà Phúc đã "bán" phần đất này cho bà Nguyễn Thị Mừng.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn cho biết, trong hai năm: 2006 và 2007, ấp Phú Lâm 2 được công nhận là ấp văn hóa, nhưng khi tiến hành dựng bảng ấp văn hóa trên con đường bờ đập này đã bị bà Phúc ra nhổ bảng hiệu, khiến địa phương phải mang bảng đi dựng ở một nơi khác. Cũng theo ông Hà, trước sự ngăn cản của bà Phúc, UBND xã không thể làm gì khác hơn ngoài việc vận động để bà cho kéo đường dây diện vào để dân sử dụng. Tuy nhiên, nỗ lực đó cũng không thành.

Trọng Nhân

 

Tin xem nhiều